Người dân vô tư “ăn bẩn”

GiadinhNet - Sau một tháng Thông tư 30 của Bộ Y tế về quản lý thức ăn đường phố có hiệu lực, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến ở mọi nơi.

Thông tư của Bộ Y tế quy định quản lý thức ăn đường phố có hiệu lực từ ngày 20/1. Theo đó, người bán hàng ăn phải đảm bảo các điều kiện: quầy bán hàng phải để xa cống rãnh và địa điểm ô nhiễm; có phương tiện bảo quản, che chắn thức ăn, chống bụi, côn trùng; người bán hàng phải sử dụng găng tay nilon dùng một lần để bốc thức ăn …
 
Sau một tháng thông tư có hiệu lực, tình trạng mất vệ sinh an toàn   thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến ở mọi nơi. Người dân vẫn vô tư sử dụng các thức ăn đường phố mặc dù biết rõ không đảm vệ sinh. Chính ý thức của người dân chưa cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm luôn ở mức báo động.      
                                                                                     
Người dân vô tư “ăn bẩn” 1
Quán hàng ăn ngay tại điểm tập kết xe rác phố Pháo Đài Láng.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 2
Vô tư mua đồ ăn khi xung quanh là rác và cống rãnh.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 3
Nhiều loại thức ăn không rõ nguồn gốc bày bán trước các cổng trường học.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 4
Sân chơi tập thể biến thành nơi ăn uống.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 5
Chồng bát đĩa bẩn chưa kịp rửa.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 6
Bày bán thoải mái trên sạp không cần tủ kính.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 7
Thực phẩm sống và chín sát bên nhau.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 8
Tay trần vô tư bốc thực phẩm chín.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 9
Bún đậu mắm tôm vỉa hè là món khoái khẩu của nhiều người.
Người dân vô tư “ăn bẩn” 10
Góc rửa bát nhỏ này liệu có sạch và đảm bảo vệ sinh?

Chí Cường

chicuong