Người phụ nữ nuôi mẹ bại liệt, con nuôi bại não

GiadinhNet - Hơn 40 năm chăm sóc mẹ bại liệt đủ cho Hường vất vả, cay đắng, thiệt thòi, vậy mà nay lại nuôi thêm một cháu bé bị bại não nữa.

Hơn 40 năm chăm sóc mẹ bại liệt nằm một chỗ đã đủ cho Hường vất vả, cay đắng, thiệt thòi lắm rồi, vậy mà nay lại nuôi thêm một cháu bé bị bại não nữa.
 
Nuôi con người khác, làm việc thiện giữa đời là chuyện không hiếm. Nhưng nuôi con trong trường hợp như chị Trần Thị Hường, ở xóm 12, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là chuyện rất cảm động, hy hữu.
 
Chăm mẹ bại liệt
 
Ngôi nhà nhỏ bé cũ kỹ nằm ở ngõ hẻm của xóm nghèo xã Nghi Mỹ, một trong những xã miền núi của huyện Nghi Lộc. Muốn vào tới nhà chị Hường phải đi qua nhiều con đường khúc khuỷu, nhiều con dốc dựng đứng.
 
Chị Hường mở đầu câu chuyện của mình trong nỗi chất chứa, đầy xót xa. Năm chị lên 9 tuổi, mẹ chị là bà Lê Thị Ba bị một trận ốm thập tử nhất sinh, sau đó bại liệt hoàn toàn. Cha chị không chịu được cảnh nghèo khó đã nhẫn tâm bỏ vợ con ra đi biệt xứ. Ngày đó, mẹ con chị sống được là nhờ vào tình thương của bà con làng xóm.
 
Biết chị thông minh, sáng dạ nên dù nghèo khó, vất vả mẹ chị vẫn cho chị đến trường. Những năm cấp 1, năm nào chị cũng được học sinh giỏi. Nhưng rồi bệnh của mẹ ngày càng nặng, không thể tự phục vụ được bản thân. Thương mẹ, chị đành ngậm ngùi bỏ học giữa chừng.
 

Chị Trần Thị Hường và đứa con nuôi bệnh tật. Ảnh: HH

 
Người dân xã Nghi Mỹ  nhiều năm qua vẫn chứng kiến cảnh mưu sinh nhọc nhằn của mẹ con chị. Hàng ngày, ngoài việc đồng áng, chị lại mò cua, bắt ốc, tát từng vũng mương kiếm mớ tôm, mớ tép. Chị làm quần quật suốt ngày, đêm để kiếm tiền thuốc thang, cơm áo cho cả hai mẹ con. Dành dụm được đồng nào, nghe người ta nói ở đâu thầy hay, thuốc tốt, chị lại lặn lội mua về  điều trị cho mẹ. 
 
Bà Ba nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay chị cáng đáng. Năm 20 tuổi, chị Hường đi lấy chồng. Chồng chị chấp nhận ở rể để chia sẻ nỗi vất vả, khốn khó cùng vợ. Nhưng chưa đầy một năm sau ngày cưới, người đàn ông ấy đã rời bỏ chị chỉ vì không chịu được cảnh phải chăm mẹ già tật nguyền.
 
“Nhiều đêm trắng, trằn trọc nghĩ thương mẹ và tủi cho thân phận mình, nước mắt tôi ướt đẫm gối. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng nhìn mẹ nằm một chỗ cần người chăm sóc, tôi không nỡ”, chị Hường kể.
 
Nuôi con của người khác
 
Năm 2006, chị Hường đổ bệnh, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Không ngờ, những ngày ở viện như định mệnh trói buộc chị với đứa trẻ bất hạnh này.
 
Hôm đó, trong lúc đi mua cháo, chị tình cờ  phát hiện một đứa trẻ được quấn tã, bỏ ở hành lang phía sau khoa sản. Người cháu đỏ hỏn, bé xíu, trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Sau đó, các bác sĩ trong bệnh viện đã phải hô hấp, truyền đạm cho cháu. Những ngày sau đó, không hiểu sao chị cứ nóng ruột và lúc nào cũng muốn được  gặp cháu bé. Và chị quyết định xin lãnh đạo bệnh viện cho chị được nhận cháu về nuôi dưỡng.
 
Chị từ bệnh viện trở về, đem theo một cháu bé khiến cả làng bàn tán xôn xao. Người ta nói chị nuôi mẹ già bại liệt chưa đủ khổ hay sao mà còn “gánh” thêm cháu bé?  Cũng từ ngày ẵm đứa bé về nhà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Vốn đã vất vả, khó khăn vì phải chăm sóc mẹ già 77 tuổi, giờ lại “gánh” thêm đứa trẻ nhà lại càng thêm khốn đốn.
 
Cuối năm 2009, bà Ba qua đời. Căn nhà nhỏ cấp 4 chỉ còn lại mình chị Hường và bé Phúc Liên. Chị Hường tâm sự: “Được cái bé rất ngoan, cho ăn xong là nằm chơi, ít khi quấy khóc”. Chắt chiu, dành dụm được một khoản tiền, chị  lặn lội đưa cháu đi chữa bệnh. Kết luận của Bệnh viện Nhi Nghệ An là cháu bị bại não đã khiến niềm hy vọng cho tương lai của cháu le lói bấy lâu của chị Hường bị sụp đổ. 
 
Hơn 2 tuần lễ nằm điều trị, Bệnh viện Nhi Nghệ An đã cho cháu chuyển viện ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ chỉ định cháu Liên phải mổ nhưng sức khỏe của cháu hiện không đảm bảo nên phải cho cháu về bồi dưỡng một thời gian. Kể với chúng tôi, chị nói trong nước mắt: “Mình đã nhận cháu về nuôi, thì phải lo đến cùng cho cháu, dẫu cháu không thể là đứa trẻ bình thường được”.
 
Trong hẩm hiu của số phận, đâu đó, tình người trong chị lại sáng lên, như nhưng những vì sao dẫn lối về phục thiện. 
 
Hồ Hà
kimvan