“Người vô danh” tìm lại gia đình
GiadinhNet - 5h sáng, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) bỗng trở nên tấp nập khi Công an huyện Từ Liêm đưa đến một bệnh nhân với thương tích đầy mình.
![]() |
|
Người bố xót xa khi nhìn con trên giường bệnh. |
Những tấm lòng cao cả
Tình cờ đến Bệnh viện 19/8 (Hà Nội) thăm một người bạn, tôi nghe thấy tiếng hét như trẻ con ở phòng bên cạnh, hỏi ra mới biết đó là “người vô danh” – sau này được biết là Lê Văn Tuyển (SN 1990, quê ở Phú Thọ).
Được biết, lúc 5h sáng ngày 9/9/2012, anh Tuyển được Công an huyện Từ Liêm đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, người tím tái đầy thương tích. Chị Cao Thị Thắm (trú ở Thái Nguyên, đi chăm em trai) cho biết: “Khi công an đưa cậu ta vào, mọi người đoán là bị đánh hoặc bị tai nạn. Sau khi sơ cứu, nạn nhân đã được các bác sỹ đưa lên bàn mổ ngay. Bác sỹ Đỗ Văn Dũng là người trực tiếp mổ ca này”.
Sau khi hoàn thành ca mổ, nạn nhân được chuyển đến Phòng Cấp cứu hồi sức. Do nạn nhân không có người thân thích nên các bác sỹ đã họp và quyết định chính các y bác sỹ phải chia nhau chăm sóc. Đồng thời, các bác sỹ còn quyên tiền và kêu gọi người nhà bệnh nhân trong bệnh viện tham gia giúp đỡ Tuyển tắm rửa, ăn uống, thuốc thang. Chỉ sau một ngày vận động, số tiền thu được khoảng 2,5 triệu đồng.
Những ngày đầu Tuyển còn nửa tỉnh, nửa mê, việc chăm sóc rất vất vả nhưng mọi người vẫn không nản chí. Điều dưỡng Đỗ Thị Liên là người dành nhiều tình cảm và chăm sóc tận tình cho Tuyển nhất. Chính vì điều này mà những người nhà bệnh nhân trong phòng thường gọi đùa Tuyển là con nuôi của chị Liên.
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Mạnh, một trong những người chăm sóc và tìm được gia đình của Lê Văn Tuyển. |
|
“Hoàn cảnh gia đình nghèo, cứ đinh ninh con đi làm ăn xa chứ có ai ngờ đâu nhận được hung tin này. Cũng may nhờ các bác sỹ Bệnh viện 19/8 và mọi người chăm sóc mà cháu mới có được ngày về, chẳng biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Cảm ơn những tấm lòng từ thiện”, ông Lê Văn Ý rưng rưng nói. |
Sau hơn 10 ngày nằm ở Phòng Cấp cứu hồi sức, nạn nhân đã tỉnh táo hơn, được chuyển lên buồng cấp cứu của Khoa Ngoại 1 để tiện chăm sóc. Anh Nguyễn Văn Mạnh (Hưng Hà, Thái Bình đi chăm con trai) kể lại: “Cậu ấy hay la hét lắm, cứ đói là đập chân rầm rầm. Có hôm nửa đêm, bệnh nhân đói, kêu la, mọi người cho uống 3 hộp sữa là ngủ ngon lành. Do thường xuyên giúp các bác sỹ chăm sóc thay bỉm và cho cậu ta ăn uống nên tôi đã tỉ tê hỏi chuyện. Lúc đầu hỏi tên, hỏi quê, cậu ta không nói. Tôi dọa là nếu không nói thì không cho ăn, còn trói chân lại cậu ta mới xin “Anh đừng trói em, em ngoan rồi”. Khai thác mãi, bệnh nhân mới ú ớ tên là Lê Văn Tuyển, bố là Ý, mẹ là Ái, nghe thấy vần vần cứ nghĩ nói bừa. Hỏi quê thì thấy bảo ở xã Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ…”.
Anh Mạnh bám vào thông tin mong manh ấy để giúp Tuyển. Chính anh Mạnh đã gọi đến tổng đài hỏi số điện thoại của địa phương. “Gọi số điện thoại của huyện, huyện cho số của xã, xã gọi xuống khu. Mới đầu tôi cũng không hy vọng lắm nhưng rồi tôi cứ nghĩ biết đâu đấy. Thế mà lại có thật”, anh Mạnh nói.
Ngày về
Sau gần 20 ngày nằm viện với nhân thân không rõ ràng, ngày 24/9, nạn nhân chính thức được “nhận lại” chính mình khi bố và hai vợ chồng anh con bác xuống đón về. Hình ảnh người cha khắc khổ lặng im tựa cửa nhìn đứa con trai cả nằm trên giường ngơ ngác khiến không ít người rưng rưng nước mắt.
Nhận con rồi, nhưng với số tiền viện phí lên đến 30 triệu đồng biết xoay đâu ra? Ông Lê Văn Ý, bố của Lê Văn Tuyển tâm sự: “Với một gia cảnh thuần nông, chỉ trông vào đồng ruộng, tai bay vạ gió thế này thì biết vay đâu”. Khi được hỏi về Tuyển, ông Ý thật thà: “Nó là con trai đầu, sinh năm 1990, con bà vợ cả, sau nó còn 1 thằng em bị não bẩm sinh năm nay 20 tuổi nhưng suốt ngày bỏ nhà đi, trộm cắp gây sự suốt. Tôi lấy vợ hai được hai đứa nhỏ nữa nên nhà khó khăn lắm. Mấy năm trước thằng Tuyển theo người trong vùng đi chui sang Trung Quốc làm ăn, mong kiếm thêm thu nhập. Được hơn 1 năm bị phát hiện thì nó về tay trắng. Đã khổ nay càng cực. Thế là nó theo bạn xuống Hà Nội làm thuê, nghe đâu làm hàn xì gì đấy, nhưng bạn nó chê công thấp bỏ về còn mình ở lại rồi xảy ra chuyện”.

