Người vợ vĩ đại nuôi bốn con riêng cho chồng
GiadinhNet - Người mẹ của 4 đứa con thơ dại chỉ kịp cầm tay bà rưng rưng một cái nhìn như van xin mà không nói nên lời…
![]() |
|
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiếp (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng. |
Sau 22 năm, người chồng tưởng đã hi sinh của bà bỗng dưng trở về. Niềm vui vừa dâng lên dào dạt thì cũng là lúc người phụ nữ một đời thờ chồng, nuôi con ấy như chết nghẹn khi biết ông đã có một người vợ khác với 4 đứa con riêng. Dù rất đau khổ nhưng khi biết cuộc sống hiện tại của ông khó khăn, người phụ nữ giàu lòng vị tha đã theo chân chồng đi thăm gia đình mới của ông. Sự đời sao lắm chữ ngờ, khi bà đến nơi thì người vợ hai của ông lâm trọng bệnh qua đời. Người mẹ của 4 đứa con thơ dại chỉ kịp cầm tay bà rưng rưng một cái nhìn như van xin mà không nói nên lời…
Bi kịch ngày đoàn viên
Những cuộc chiến đi qua thường để lại rất nhiều câu chuyện gia đình trớ trêu nhưng cũng đầy cảm động. Nhưng có lẽ, hiếm có hoàn cảnh nào điển hình như trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiếp, quê Quảng Nam, hiện đang sống ở xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cách đây hơn nửa thế kỷ, bà trở thành vợ của ông Trần Văn Mậu, kết quả của một tình yêu tự nguyện đầy sôi nổi của những người cùng hoạt động cách mạng. Nhưng khi đứa con trai của họ chưa kịp chào đời thì bà nhận được hung tin, ông Mậu hi sinh trong một trận cảm tử để giải vây cho đồng đội. Bà Tiếp ở vậy nuôi con và vẫn mong một điều kì diệu “có ngày anh ấy sẽ trở về”. Đứa con trai lớn lên thấm đẫm kí ức hào hùng về người cha qua lời kể của mẹ cũng nhất quyết đi cầm súng đánh giặc khi mới 15 tuổi. Một lần nữa bà Tiếp như chết nửa con người khi nhận được tin đứa con trai duy nhất đã hi sinh trên chiến trường. 22 năm sau ngày chia biệt, bà như vỡ òa vì hạnh phúc khi người chồng hàng ngày bà vẫn thờ phụng đột ngột quay về…
Một chiều, khi bà Tiếp đang lọ mọ hương khói cho chồng và đứa con trai duy nhất thì ông Mậu lặng lẽ xách ba lô về. Ông như chết lặng nhìn người vợ héo hon thân xác đang thành tâm khấn vái trước bàn thờ trên đó có ảnh của mình và một thanh niên giống mình như đúc. Còn bà Tiếp cũng chết sững đi khi thấy hình bóng của người chồng bấy lâu nay bà vẫn hương khói… đứng bên bục cửa. Nhưng khi bà chưa kịp nở hết nụ cười vì biết chắc người chồng tưởng đã hi sinh đã trở về bằng xương bằng thịt chứ không phải là linh hồn ảo ảnh, thì trái tim nhạy cảm của bà bỗng run lên thảng thốt khi thấy tay ông còn dắt theo một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi. Đã bao nhiều lần bà mơ đến giây phút và hình ảnh này: Ông đứng đó trong bộ quân phục, chiếc ba lô đeo bên người, nhìn bà bằng cái nhìn của sự dồn nén yêu thương sau mấy chục năm xa cách… Chỉ có điều, trong những giấc mơ của bà chưa một lần nào bên cạnh ông lại có… một đứa trẻ.
|
Cụ Ngô Thị Tiếp là bà Mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất của huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An còn sống. Ở tuổi xưa nay hiếm, song cụ vẫn rất minh mẫn. Được sự chăm sóc của con cái, quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm nên cụ vẫn sống vui, sống khỏe. Năm 2010, cụ Tiếp được vinh dự cùng với 999 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng khác ra Thủ đô dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến Đền Hùng dâng hương. |
Dù ông có giải thích thế nào về chuyện quãng thời gian 22 năm biền biệt, về người vợ hai với 4 đứa con nhỏ ở Nghệ An thì bà cũng không tin và không còn muốn nghe. Bà giận ông lắm. Đặc biệt khi ông Mậu ngỏ ý muốn bà nhận đứa trẻ 5 tuổi mà ông mang theo-một trong 4 đứa con của ông với người vợ hai-làm con để vui vầy thì bà càng giận ông hơn. Mấy ngày liền sau đó bà nằm lì trong buồng, không thèm nói chuyện với ai và mặc cho làng xóm xôn xao về chuyện ông Mậu trở về dắt theo một đứa trẻ. Tuy nhiên, sau khi những cảm xúc dần lắng bớt, hình ảnh đứa trẻ hốc hác và hồn nhiên kể về chuyện “mẹ đang ốm” “em đang bé” khiến trái tim vốn nhạy cảm đầy yêu thương, không quen “chứa chấp” với những chuyện hờn ghen, thù hận của bà Tiếp lại cảm thấy thương cảm.
Người vợ vĩ đại
Sau mấy ngày nằm liệt giường và lánh mặt mọi người, bà quyết định trở dậy nói chuyện với ông. Ông Mậu thành thật, sở dĩ muốn bà nhận nuôi một đứa con ông mang về cùng là do hoàn cảnh gia đình với người vợ hai rất khó khăn. Nghe ông nói vậy và nhìn đứa trẻ gầy gò bà thương lắm nhưng vẫn không nhận lời bởi chỉ đơn giản là bà không tin vào những điều ông nói nữa. Dù vậy nhưng trong sâu thẳm trái tim bà, tình yêu dành cho ông vẫn không dễ tan ngay đi được. Nó đã kết thành một khối trong sâu thẳm tâm hồn qua hàng ngàn đêm không ngủ vì thương nhớ và mong chờ ông. Tình cảm đó vẫn lấp lánh như hòn ngọc trong thân xác con trai dành cả đời lầm lũi tiết nhựa để kết tinh. Vì vậy bà đi đến một quyết định rất “khác người” là sẽ cùng với bố con ông Mậu ra Nghệ An để thăm “vợ bé”. Ngoài việc muốn thực mục những điều ông Mậu nói thì bà cũng áy náy, muốn ra Nghệ An một lần xem ông sống thế nào, có cần giúp đỡ gì không cho an tâm rồi sẽ quay về Quảng Nam sống và hương khói cho đứa con trai duy nhất.
Ra đến Nghệ An, tận mắt thấy cuộc sống khổ cực, đạm bạc của chồng với người vợ thứ hai ở thôn quê lam lũ và 4 đứa trẻ nheo nhóc, lòng trắc ẩn của người phụ nữ lại quặn lên nỗi thương cảm khôn tả. Khi bà Tiếp đến nơi thì người vợ bé đang ốm nặng, hậu quả của bao tháng ngày phải lao động vất vả để lo cho gia đình. Bà Tiếp định nán lại vài hôm để giúp ông Mậu chăm sóc mấy đứa trẻ cho đến khi vợ hai khỏe thì sẽ về lại Quảng Nam. Nhưng ông Trời sao khéo bày chi lắm chuyện trớ trêu, khiến cho chuyến đi thăm và cuộc đời của bà Tiếp lại một lần nữa thay đổi quá đột ngột. Trong những ngày này, do không chống chọi được với bệnh tật, người vợ hai đáng thương đành bỏ 4 đứa con còn nhỏ dại lại cho chồng, nhắm mắt xuôi tay. Trước thời khắc lâm chung, người vợ bé của ông Mậu muốn được gặp bà Tiếp. Người phụ nữ đáng thương chỉ kịp cầm tay người vợ cả của chồng với một cái nhìn hàm ý nhờ bà cả ở lại đây để chăm lo cho ông Mậu và các con mà không thể nói lên được thành lời.
Sau khi cùng ông Mậu tổ chức hậu sự cho người vợ hai xong, tâm trạng bà Tiếp hết sức giằng xé. Cơn giận và sự hờn ghen của một người phụ nữ khi bị chồng bỏ rơi suốt bao nhiêu năm vẫn còn nhức nhối, nhưng nhìn bầy trẻ nheo nhóc và sự ám ảnh với cái nhìn trăng trối trước lúc lâm chung của người vợ bé, bà lại không đành khăn gói quay về. Khi vợ hai mất, đứa lớn riêng lớn nhất của ông Mậu chỉ mới 13 tuổi và đứa bé nhất chưa đầy 5 tháng tuổi. Là một người phụ nữ, một người mẹ nên bà Tiếp không thể làm ngơ, cứ lần lữa ở lại và chăm sóc cho lũ trẻ, đặc biệt là đứa bé nhất mới có 5 tháng tuổi không thể thiếu bàn tay của một người phụ nữ. Ngày rồi đêm cứ nối đuôi nhau trôi qua, chuyến trở về Quảng Nam như dự định ban đầu cũng nhạt nhòa dần, cuối cùng bà quyết định sẽ ở lại cùng ông Mậu. Ông và bà thống nhất sẽ không sinh thêm con nữa mà dồn hết mọi sức lực, lam lũ kiếm tiền để chăm sóc, dưỡng dục 4 đứa con của người vợ hai thành người.
Hôm tôi đến thăm bà, anh con trai cả của ông Mậu với người vợ thứ hai là Trần Lưu Hà cũng vừa dẫn cháu về thăm bà. Anh Hà cho biết, mấy chục năm qua, mấy anh em anh đã coi mẹ Tiếp như người mẹ ruột tận tâm của mình. Chính mẹ Tiếp đã chăm lo, nuôi nấng và dạy dỗ 4 anh em nên người. Bởi vậy, giờ đây, khi bố Mậu đã mất, các con cháu đã tự nguyện thay nhau sớm tối lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người mẹ hiền của mình. “Anh em chúng tôi thật có phúc khi có hai người mẹ và có được một người như mẹ Tiếp chăm sóc, dạy dỗ nên người”, anh Hà không giấu được sự xúc động khi nói lên những lời từ đáy lòng. Tết năm nay, mẹ Tiếp sẽ bước sang tuổi 91 và đang sống một mình trong căn nhà tình nghĩa vì ông Mậu cũng đã mất cách đây 2 năm và các con của người vợ hai cũng đã phương trưởng. Tính mẹ Tiếp xưa nay vẫn thế, thích cuộc sống độc lập, không dựa dẫm bất cứ ai, dẫu đó là con cháu của mình.
|
Thoát chết kỳ diệu
Hồi còn trẻ, cả ông Mậu và bà Tiếp đều tham gia du kích ở địa phương. Cuối năm 1949, lãnh đạo du kích địa phương kêu gọi thành lập đội cảm tử quân nhằm phá vòng vây địch, ông Trần Văn Mậu xin đơn vị mấy tiếng về ghé thăm vợ con rồi viết lá đơn bằng máu của mình xung phong vào đội cảm tử quân, khi đó bà Tiếp mới có thai được hơn một tháng. Sau 6 tháng làm nhiệm vụ "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", trong một trận đánh giáp lá cà đầu xuân năm 1953, đội của ông lúc đó gồm 8 người bị địch phục kích. Ông và một số người bị thương nặng, bị địch bắt và chúng xử bắn tại chỗ. Một đồng đội cùng quê đã bị thương rất nặng đã kéo ông ra sau để hứng chịu làn đạn và nói: "Mậu! mày còn vợ con nhỏ, phải sống mà chờ ngày đất nước giải phóng để được đoàn tụ!". Nhờ khi đó là ban đêm, dù vẫn dính một viên đạn chạy từ miệng ra sau gáy nhưng ông Mậu vẫn may mắn sống sót. Được dân cứu sống và chăm lành vết thương, ông Mậu lại tiếp tục cầm súng chiến đấu ở những địa bàn khác… Sau khi biết tin chồng hi sinh, bà Tiếp đặt tên con là Trinh và tự hứa sẽ ở vậy nuôi con để trung trinh với chồng. |
Thanh Bùi
