Nhà máy sắn làm hại lúa
GiadinhNet - Nhiều năm nay, hằng trăm người dân sản xuất nông nghiệp ở xã Phan An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế có cuộc sống bấp bênh vì đất sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm nặng.
Nước thải của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Thừa Thiên Huế gần đó đã hủy hoại những thửa ruộng màu mỡ ở đây.
Theo phản ánh của người dân thì đang có trên 4 héc ta lúa nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước thải của nhà máy trên. Nước thải đen ngòm, nồng nặc mùi hôi thối khiến lúa không có hạt, hạt lép, năng suất thấp. “Nếu như trước đây năng suất có lúc đến 400 kg/sào thì nay thì chỉ khoảng vài chục kilôgam trên sào”- một người dân nói.
Trước tình trạng ô nhiễm này, người dân đã nhiều lần tìm gặp lãnh đạo Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Thừa Thiên Huế đề nghị giải quyết, nhưng không nhận được sự hợp tác. Bức xúc, các hộ dân sống trong vùng ô nhiễm đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng cầu cứu. Nhưng sự cầu cứu của họ rơi vào im lặng.
Được biết mãi đến cuối tháng 12/2011, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Đông Lâm, xã Phan An do ông Phan Văn Nhật làm chủ nhiệm mới làm việc được với ông Nguyễn Đình Hưng- Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Thừa Thiên Huế.
Tại buổi làm việc này lãnh đạo nhà máy đã thừa nhận nước thải gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân và có hứa sẽ lên phương án xử lý bồi thường, hỗ trợ các thửa ruộng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo người dân thì những động thái này mới chỉ là phần ngọn, cái mà người dân ở đây muốn là nhà máy phải có phương án xử lý môi trường một cách triệt để để không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm của các cư dân xung quanh.
N. Văn- Phạm Hải