Nhà máy tinh bột gây ô nhiễm
GiadinhNet - Xung quanh khu vực nhà máy có mùi hôi thối nồng nặc, tại một số điểm, nước đặc quánh, lênh láng thành dòng.
Khoảng 10h30 ngày 06/01, nhiều người dân đã kéo đến Nhà máy chế biến tinh bột Long Giang (thuộc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh, đóng tại xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), yêu cầu nhà máy ngừng sản xuất, khắc phục môi trường, đảm bảo đúng cam kết. Người dân còn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ vấn đề gây ô nhiễm của nhà máy này. Theo người dân, khi nhà máy này đi vào sản xuất họ đã xả nước thải, gây ô nhiễm nguồn nước các khe suối, ảnh hưởng đến ao hồ chăn nuôi, nguồn nước tưới, đất đai của bà con.
Đi quan sát thực địa, PV Báo GĐ&XH nhận thấy xung quanh khu vực nhà máy có mùi hôi thối nồng nặc, tại một số điểm, nước đặc quánh, lênh láng thành dòng.
Có mặt tại hiện trường, cùng một số bà con nhân dân, đại diện UBND huyện Quảng Ninh cùng phía Công ty chứng kiến cảnh nguồn nước từ nhà máy này chảy ra xung quanh. Ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khẳng định: “Quan sát bằng mắt thường vẫn có thể thấy rằng Nhà máy chế biến tinh bột Long Giang đã gây ô nhiễm môi trường”.
Ông Thụ yêu cầu nhà máy sớm khắc phục việc gây ô nhiễm trong thời gian sớm nhất. Đại diện phía Công ty hứa sẽ khắc phục ngay sự cố, bắt đầu từ ngày 07/1, tuy nhiên nhiều người dân nói không còn tin tưởng vào lời hứa này, bởi hàng năm nay, người dân phản ánh, Công ty cam kết rồi vẫn thế.
Ngoài ra Công ty này còn bội ước với người dân khi đăng ký hoạt động là sản xuất tinh bột dong riềng, nhưng khi nhà máy đi vào hoạt động thì họ quay sang sản xuất tinh bột sắn, khiến hàng trăm ha dong riềng của bà con trồng rồi chẳng biết để làm gì.
Người dân hy vọng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình theo dõi, đôn đốc để Công ty này sớm khắc phục hậu quả.
Vĩnh Quý