Nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ và bài học dám sống

GiadinhNet - Hơn 20 tuổi, xinh đẹp, mảnh mai như một chiếc lá, phải ngồi trên xe lăn nhưng cô gái đó có một nghị lực mạnh mẽ, đáng nể!

Nhà văn trẻ tàn tật Hàn Băng Vũ và bài học dám sống 1

"Em muốn dùng văn học để tác động vào tâm lý con người, làm cho con người sống nhân bản hơn! Qua đó em gửi tới mọi người một thông điệp rằng: Dù cuộc sống có bất hạnh, có khổ đau thì vẫn phải sống có ích, biết vươn tới cái đẹp…"- Bích Việt chia sẻ.  ảnh: P.V

Cô đã trở thành cây bút trẻ có sức viết phi thường: Trong vòng hai năm hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết, gần trăm truyện ngắn, tản văn được đăng tải trên các ấn phẩm...  Cô là Hàn Băng Vũ (tên thật là Vương Thị Bích Việt, sinh năm 1989),  hiện đang sống cùng gia đình ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Bác sĩ bảo cô sẽ phải nằm liệt giường và liệt hai tay, nhưng ý chí và nghị lực tuổi trẻ đã chứng minh điều ngược lại. Bích Việt cố gắng, kiên trì tập luyện. May mắn, cô đã tự ngồi dậy, cử động được hai tay và bắt đầu cuộc sống mới dù rất yếu, mọi sinh hoạt đều cần có sự giúp đỡ. "Mọi người đã ở bên em, dành cho em sự yêu thương, quan tâm chân thành, giúp em vượt qua những lúc tuyệt vọng nhất. Em cố gắng không phụ lại niềm tin ấy...".

Thoát khỏi tuyệt vọng

Năm 2006, Bích Việt thi đỗ vào khoa tiếng Anh (Đại học Hà Nội). Học được 2 tháng, cô tiếp tục thi đỗ khoa Quan hệ công chúng tại một trường đại học danh tiếng ở Indonesia. Tháng 9/2007, cô theo bố từ Vân Đồn lên Hà Nội chơi. Khi trở về, một tai nạn giao thông thảm khốc đã giáng xuống hai bố con. Bố cô mất ngay tại chỗ. Bích Việt thì thập tử nhất sinh. Cô được điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác... và hậu quả là đôi chân bị liệt.

Những ngày đầu nằm liệt giường, cơn đau thể xác hành hạ nên cô không còn cảm xúc để suy nghĩ đến hiện tại - quá khứ - tương lai. Sau là cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng, muốn buông xuôi. Từ một thiếu nữ với bao hoài bão, ước mơ, giờ không ít lần cô thoáng ý nghĩ: "Cuộc sống tẻ nhạt, không làm được điều gì ý nghĩa thì sống chẳng để làm gì?!". Nhưng chỉ là "thoáng" thôi, chứ cô biết rõ tự tử là tội bất hiếu lớn nhất, là phụ công những người đã nỗ lực cứu sống mình. Trong những cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô vẫn le lói hy vọng thoát khỏi tuyệt vọng để sống tiếp có ý nghĩa hơn, tốt hơn.

Bác sĩ bảo cô sẽ phải nằm liệt giường và liệt hai tay, nhưng ý chí và nghị lực tuổi trẻ đã chứng minh điều ngược lại. Bích Việt cố gắng, kiên trì tập luyện. May mắn, cô đã tự ngồi dậy, cử động được hai tay và bắt đầu cuộc sống mới dù rất yếu, mọi sinh hoạt đều cần có sự giúp đỡ. "Mọi người đã ở bên em, dành cho em sự yêu thương, quan tâm chân thành, giúp em vượt qua những lúc tuyệt vọng nhất. Em cố gắng không phụ lại niềm tin ấy" - Bích Việt chia sẻ. Cảm giác tuyệt vọng, chán nản không có nhiều cơ hội đến với cô nữa bởi cô đã tìm ra được nhiều sở thích, đam mê nên có thể gửi tâm trạng qua đó để trút bỏ, lấy lại sự thanh thản, nhẹ nhàng. Cô đã làm mọi người khâm phục trước nghị lực, quyết tâm: Dám sống, trở thành người có ích.
 
Nhà văn trẻ tàn tật Hàn Băng Vũ và bài học dám sống 2

Mỗi ngày, Bích Việt viết 4 - 6 giờ, sau 2 giờ viết thì lại nghỉ khoảng 1 tiếng làm việc khác để thư giãn như thêu tranh, nghe nhạc.  ảnh: P.V

Chỉ khi viết mới thấy cuộc đời đang tồn tại

Bây giờ thì các nhà văn và cư dân mạng đã quen với cái tên Hàn Băng Vũ - cây viết trẻ của Quảng Ninh.

Bích Việt thì không nghĩ mình là người nghị lực, vì cô biết còn có những người có nghị lực hơn nhiều. Cô không còn sợ buồn hay cô đơn, mà chỉ sợ mình bỏ cuộc, sợ thiếu tri thức, sợ phải sống phụ thuộc vào người khác, sợ tiêu tốn hết quãng đời còn lại cho những việc giải trí đơn thuần, vô nghĩa... Cô dành nhiều thời gian học trực tuyến, đọc, cố gắng bổ sung thiếu sót trong học vấn. Nhờ vốn ngoại ngữ, công nghệ thông tin thành thạo và cả sự thông minh trời phú... cô đã may mắn thoát khỏi "cảm giác trống rỗng". Cô kiếm sống bằng nhiều nghề như thiết kế mẫu, làm các mặt hàng thêu. Đôi tay có nguy cơ tàn tật, giờ đây rất khéo léo, cần mẫn từng đường kim, mũi chỉ...

Bích Việt lao vào đọc - viết - chia sẻ những gì mình nghĩ, thấy, cảm nhận về cuộc sống.

Cô bảo: "Chỉ khi viết văn mới thấy cuộc đời đang tồn tại...". Truyện ngắn đầu tiên "Cho em khóc vì anh thêm lần nữa" đăng trang web radio online.com ngay khi xuất hiện đã lọt vào top 20 truyện có số độc giả cao nhất. Đó là động lực giúp cô liên tục cộng tác với các trang báo mạng khác. Cố gắng tự tìm kiếm cơ hội bằng sức lực không ngừng nghỉ; Sau 2 năm cô đã có tiến bộ rõ rệt, có nhiều fan yêu quý, ủng hộ. Đặc biệt có một người chị ở xa nhưng luôn cho cô cảm được tình yêu thương vô bờ và một người bạn làm công tác biên tập luôn giúp cô bằng những lời khuyên hợp lý trong sáng tác, động viên ủng hộ cô có thêm niềm tin vào bản thân và tương lai.

Cái tên Hàn Băng Vũ với bút pháp trẻ trung, bản lĩnh đã được nhiều bạn đọc trong và ngoài nước biết tiếng. Ngay đề tài tình yêu, gia đình từng được nhiều người viết, thì Hàn Băng Vũ vẫn có cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện với sự tinh tế, nhạy cảm của riêng mình - cũng là điểm mạnh nhất để cư dân mạng yêu thích, tìm đọc văn của cô...

Bích Việt sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, phù hợp cho thể trạng, chứ không sáng tác theo kiểu "tùy hứng". Mỗi ngày cô viết 4 - 6 giờ, sau 2 giờ viết thì nghỉ 1 tiếng làm việc khác để thư giãn  như thêu tranh. Làm việc có nề nếp nên hiệu quả sáng tạo cao hơn, viết được nhiều hơn, đỡ mất sức hơn. "Nghề viết" đủ cho cô trang trải chi tiêu. Cô đã vượt qua tai họa cuộc đời, vượt rào cản khiếm khuyết để lấy được cảm hứng, sức sống. Cô luôn mong muốn những người đang ngần ngại rằng "Tôi không thể", và cả những người khuyết tật khác sẽ can đảm sống, có nghi lực để vượt qua chính mình.

Mẹ cô là người vui nhất khi thấy con gái yêu đã trở lại cuộc sống ổn định, vui vẻ. Cô rất mừng khi thấy mẹ mỉm cười và tự hào mỗi khi nói về con gái. Mẹ Bích Việt không bao giờ hết lo lắng cho con gái. Bà còn lo những điều xa hơn nữa, chứ không chỉ lo cho hiện tại. Nhưng bà đã phần nào yên tâm hơn cho tương lai của con bởi những quyết định, con đường con mình đang đi.

"Em đã tìm được niềm vui, hạnh phúc khi được viết và được là chính mình. Em muốn dùng văn học để tác động vào tâm lý con người, làm cho con người sống nhân bản hơn! Qua đó em gửi tới mọi người một thông điệp rằng: Dù cuộc sống có bất hạnh, có khổ đau thì vẫn phải sống có ích, biết vươn tới cái đẹp..."-  Bích Việt chia sẻ.
 

Nhà văn trẻ tàn tật Hàn Băng Vũ và bài học dám sống 3
Chuyên mục Radio của MegaFun đã đăng tải một số truyện ngắn độc đáo của Hàn Băng Vũ như: Dù em đã yêu, Lớp học tình cờ, Nối dài những giấc mơ, Đâu chỉ một lần lướt qua đời nhau, Chỉ là yêu thôi mà, Bản sao không hoàn hảo…
Bích Việt tự lập riêng website cayviettre.com với lượng thành viên gần 900 người, là diễn đàn cho giới trẻ viết văn giao lưu, trao đổi, công bố các tác phẩm mới. Tập truyện ngắn đầu tay của cô có tên "Chỉ là yêu thôi mà" gồm 25 truyện được viết từ cuối 2010 đến đầu 2011, do NXB Thời đại ấn hành. Bích Việt sắp xuất bản một cuốn sách về kỹ năng sống cho người khuyết tật.
 
Hà Dương
thuctap