Nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ "biểu tình" trong đêm nhạc Khánh Ly?
GiadinhNet- "Nếu không thực hiện, tôi sẽ nhảy lên sân khấu để đòi bằng được chương trình phải thực hiện nghĩa vụ tác quyền với nhạc sĩ. Đó cũng là cách để mọi người biết rõ thực trạng môi trường luật pháp ở Việt Nam khiến các nhạc sĩ phải khổ ải như thế nào trong việc đòi hỏi quyền tác giả", nhạc sĩ Phó Đức Phương nói.
Chỉ còn ít giờ nữa là diễn ra đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thì vừa mới đây, nhạc sĩ Phó Đức Phương- Giám đốc Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, ông sẽ có hành động cứng rắn là đến nơi Khánh Ly biểu diễn để đòi đơn vị tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ tác quyền âm nhạc với các nhạc sĩ mà Trung tâm của ông được ủy quyền.

Theo
nhạc sĩ Phó Đức Phương, lý do khiến ông phải làm cái việc bất đắc dĩ này là vì
sau nhiều lần thỏa thuận, làm việc với đơn vị tổ chức về vấn đề tác quyền đã
không đi đến thống nhất. Đơn vị tổ chức đưa ra mức giá phải trả tiền tác quyền âm nhạc cho nhạc sĩ
là 1,5 triệu đồng/tác phẩm với lý do họ mới bán được 30% số vé. Tuy nhiên, theo
dẫn chứng mà Trung tâm này đưa ra thì theo Luật Bản quyền tác giả âm nhạc thì “người
sử dụng tác phẩm không phải là người được quyền đưa ra mức giá mà được căn cứ
vào doanh thu, số lượng vé bán ra của chương trình đó. Mức giá và cách tính này
đã được thực hiện từ khi Luật ra đời và được công khai trên trang web của VCPMC...
“Chúng tôi đã liên hệ, gọi điện đến cho họ
nhiều lần yêu cầu họ thực hiện bản quyền theo luật định, nhưng họ cố tình trốn
tránh. Trung tâm đã phải thông qua thanh tra Bộ và Sở VH,TT&DL đề nghị họ
nộp phí bản quyền cho nhạc sĩ thì họ hứa là hôm qua (tức ngày 1/8) sẽ tới để
hoàn thành nghĩa vụ, nhưng chúng tôi chờ đến tận tối vẫn không thấy họ đến.
Điều đó cho thấy, họ đã cố tình không thực hiện thì chúng tôi không còn cách
nào hơn là phải có hành động cứng rắn hơn. Trước khi chương trình bắt đầu, tôi
và các nhạc sĩ sẽ đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để nói cho khán giả
và báo chí biết rõ hành vi vi phạm của họ. Mọi người sẽ biết rõ thực trạng môi
trường luật pháp ở Việt Nam khiến các nhạc sĩ khổ ải như thế nào trong việc đòi
hỏi quyền tác giả. Nếu họ không thực hiện thì tôi sẵn sàng nhảy lên sân khấu để
nói tiếp”, nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định.

Đây là lần thứ hai chương trình của ca sĩ
Khánh Ly được tổ chức tại Hà Nội nhưng ở lần trước đó, vấn đề kiện cáo về bản
quyền đã không xảy ra. Liên hệ với một thành viên trong ban tổ chức chương
trình là ông Cao Trung Hiếu, chúng tôi được ông cho biết: “Lần này, chúng tôi
có mời đạo diễn Trần Bình- Giám đốc Nhà hát đương đại Việt Nam đứng ra thực hiện
đêm diễn. Vì vấn đề này mà mấy hôm nay chúng tôi cũng họp hành căng thẳng để
giải quyết ổn thỏa cả hai bên. Theo ý của nhạc sĩ Trần Bình thì ông muốn để
chương trình diễn ra như thế nào rồi lúc đó mới tính toán mức phí với VCPMC.
Hoặc nếu không, ông sẽ trả thẳng tiền bản quyền cho các nhạc sĩ chứ không thông
qua Trung tâm của nhạc sĩ Phó Đức Phương nữa. Thực ra, không phải là chúng tôi không thực hiện
bản quyền âm nhạc với nhạc sĩ mà vấn đề là do nhạc sĩ Phó Đức Phương và đạo
diễn Trần Bình không đồng ý với cách làm việc của nhau chứ không phải là chúng
tôi không thực hiện, vì đó là chuyện đương nhiên phải làm rồi”.
Liên lạc với gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người có nhiều tác phẩm được Khánh Ly trình bày trong đêm diễn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện của gia đình chia sẻ: "Chúng tôi thiết nghĩ mọi người nên tôn trọng các quy định pháp luật về tác quyền. Và đã là một hoạt động nghệ thuật, thì chúng ta nên ứng xử một cách rất văn hóa".
Giadinh.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về
câu chuyện bản quyền này của Trung tâm VCPMC với đêm nhạc Khánh Ly.
Thanh Hà