Nhiều hoạt động kỷ niệm Tháng Hành động Quốc gia về Dân số
GiadinhNet -Chi cục DS-KHHGĐ Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2012, kỷ niệm 51 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2012).
![]() |
|
Lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số - KHHGĐ tại Lâm Đồng. |
Tháng Hành động Quốc gia về Dân số được phát động từ ngày 1 - 31/12. Tuy nhiên, nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục về DS - KHHGĐ đã được Chi cục DS – KHHGĐ triển khai tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh từ những tháng trước đó như:
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước liên quan công tác DS-KHHGĐ; Phối hợp với đài PT – TH, báo Lâm Đồng đưa tin thời sự, phát thanh và chuyên trang về Chủ đề chính của công tác DS – KHHGĐ năm 2012, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), nâng cao chất lượng dân số, những hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…
![]() |
|
Sinh hoạt câu lạc bộ "Phụ nữ không sinh con thứ 3" |
Nhìn chung các xã, phường, thị trấn đều tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2012; một số địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày dân số Việt Nam gắn với giao ban tổng kết năm và triển khai nhiệm năm 2013 ...
Thông qua các hoạt động để tác động, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp của các cấp, các ngành và lực lượng xã hội trong công tác DS-KHHGĐ; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác DS-KHHGĐ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động DS-KHHGĐ.
Nhờ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục đã góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu về công tác dân số - KHHGĐ trong năm 2012 cụ thể: Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 73,71%; Mức giảm sinh đạt 0,45%o; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 13,34%o; Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm xuống còn 16,95%... Đặc biệt, từng bước nâng cao nhận thức của người dân cũng như dần làm thay đổi hành vi cho mỗi người, ngày càng nhiều người hiểu rõ hơn ý nghĩa của Thành hành động Quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Có được kết quả đó chính là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, nhận thức về công tác dân số trong cộng đồng xã hội đối với công tác DS – KHHGĐ.
Tuy nhiên, công tác DS – KHHGĐ ở Lâm Đồng vẫn còn nhiều thách thức như tình trạng MCBGTKS tại một số địa phương có sự gia tăng, chất lượng dân số còn hạn chế, chỉ số phát triển con người vẫn còn ở mức thấp …

