Nhiều "quanh co" trong phiên phúc thẩm vụ đất đai ở Móng Cái

GiadinhNet - Qua các ngày thẩm vấn tại toà, nhiều bị cáo vẫn cho rằng mình bị... oan.

TANDTC đang tiến hành xét xử phúc thẩm (từ ngày 19/1 đến nay)  đối với các bị cáo nguyên là cán bộ một số phường, Phòng Tài nguyên Môi trường, Chi cục Thuế, UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh vì đã có hành vi vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Qua các ngày thẩm vấn tại toà, nhiều bị cáo vẫn cho rằng mình bị... oan.

Phù phép cho 156 bộ hồ sơ  đất đai

Trước đó, vụ án đã được TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vào tháng 9/2009. 18 bị cáo  nguyên là cán bộ tổ dân phố, cán bộ phường Hải Hoà, TP Móng Cái  bị kết tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; có 7 bị cáo nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường TP Móng Cái bị kết tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng"; có 2 bị cáo bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị cáo Chu Bá Hải- nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái- bị kết tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"- bị phạt 2 năm cải tạo không giam giữ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện ở việc hợp thức hoá trái pháp luật các hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất: Từ không đủ điều kiện thành đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ; Từ phải nộp tiền thành không phải nộp tiền; Cấp GCNQSDĐ ở cho các trường hợp đất nông nghiệp tạm giao khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất... Tổng cộng, các bị cáo đã phải chịu trách nhiệm về 156 bộ hồ sơ không đủ điều kiện như trên, làm trái luật đất đai và các quy định về quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.
 

Các bị cáo nguyên là cán bộ đứng trước vành móng ngựa.


Khai báo quanh co nhằm chối trách nhiệm

Kêu oan "hăng" nhất trong phiên xử này thuộc về các bị cáo nguyên là cán bộ thuế của Chi cục Thuế TP Móng Cái (bị toà sơ thẩm kết tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng"). Bị cáo Ngô Bá Toán (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi Cục thuế TP Móng Cái) cho rằng, cán bộ thuế làm việc dựa theo hồ sơ do Phòng Tài nguyên Môi trường cung cấp và kiểm tra tính hợp pháp của bộ hồ sơ này chứ không có trách nhiệm thẩm định những tài liệu này. Cấp dưới của Toán là bị cáo Đặng Ngọc Điện cũng cho rằng: "Việc quy kết bị cáo "cố ý" là không đúng. Việc vẽ sơ đồ nhà khống trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ do cán bộ địa chính thực hiện chứ không liên quan đến cán bộ thuế". 

Một số bị cáo nguyên là cán bộ phường, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường TP Móng Cái cũng cho rằng mình bị toà sơ thẩm kết án oan. Tuy nhiên, khi trình bày trước toà, nhiều bị cáo lại xin "giảm nhẹ hình phạt". Bị cáo Nguyễn Văn Tực- nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường TP Móng Cái đã "xin rút kháng cáo kêu oan và chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt".  
 
Nguyên Hà
vietanh