Nhóm bắt cóc bé 6 tuổi là đối tượng ma túy

GiadinhNet - Ngày 8/3, theo một số thông tin ban đầu thì nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi, trú tại bản Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) vào hôm 3/3 phần lớn là đối tượng có liên quan đến ma túy.

> Nhóm bắt cóc bé gái đòi 500 triệu là tội phạm ma túy /  Hành trình giải cứu bé gái 6 tuổi/ Giải cứu bé gái bị bắt cóc đòi 500 triệu tiền chuộc
 
Cho đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an Hà Nội và Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được 10 đối tượng liên quan đến vụ án.

Các đối tượng trên đều là những tay “anh chị” liều lĩnh. Trong đó phải kể đến các đối tượng như Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh … đều trú tại Hải Dương. Có thông tin cho biết Thọ “sứt” vốn là kẻ côn đồ không biết sợ ai và có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc cháu Giang, nhóm của Thọ đã lên Lóng Luông đặt vấn đề mua bán ma túy. Trong lúc giao dịch chúng đã rút súng bắn chết một … con chim cảnh của người dân ở đây.

Theo lời khai ban đầu của Thọ thì xuất phát từ việc bị “lừa” khi đặt vấn đề mua ma túy dạng đá nên chúng đã huy động “đàn em” đi xe ô tô đến Lóng Luông với ý đồ bắt cóc bố bé Giang. Tuy nhiên hôm đó nhà bé Giang có việc nên khá đông người, chúng quay sang bắt cóc bé Giang cho lên xe ôtô bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn thì bị người dân truy đuổi. Nhóm bắt cóc đã không ngần ngại xuống xe và xả súng vào nhóm truy đuổi khiến một người bị thương phải đi cấp cứu.

Sau khi chạy thoát khỏi Lóng Luông, nhóm Thọ đã rẽ vào bản Pà Cò (Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đến nhà một người dân tộc ở đây tìm mua ma túy nhưng không được. Để tránh bị phát hiện, Thọ đã chỉ đạo đàn em “điều” hai chiếc taxi từ thành phố Hòa Bình lên Mai Châu. Tại đây, Thọ tháo biển số xe của mình vứt đi rồi lắp biển của chiếc taxi vào để lưu thông. Thọ đã điều khiển xe ô tô đi lòng vòng nhiều nơi như thành phố Hòa Bình, khu vực huyện Ba Vì (Hà Nội), khu vực huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), huyện Chương Mỹ, quận Long Biên (Hà Nội), rồi lại quay lên thành phố Hòa Bình.
 
Trong suốt các ngày từ 3 đến 5/3, Thọ yêu cầu bọn đàn em để cháu Giang ở trên ô tô, rồi dùng điện thoại di động sử dụng nhiều sim khác nhau liên lạc với gia đình anh Giơ (bố cháu Giang) để tống tiền và đòi ma túy. Tối 5/3, khi cháu Giang bị sốt cao, Thọ lệnh cho Đỗ Văn Nhuận, Đinh Thị Tâm và Nguyễn Song Toàn... quay lên thành phố Hòa Bình, thuê một nhà nghỉ rồi đưa cháu Giang vào đó. Thọ tự mình cùng Nguyễn Thái Nhật và Lê Xuân Mẽ lòng vòng trên địa bàn Hà Nội. Đến khu vực cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên thì bị tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ dừng lại kiểm tra.
 
Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn cùng lượng khá lớn ma túy. Cả Thọ, Nhật và Mẽ đều đang trong trạng thái “phê” ma túy tổng hợp. Sau khi bắt giữ các đối tượng, một tổ công tác đặcbiệt do đồng chí Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự(Công an Hà Nội) dẫn đầu đã đi Hải Dương, Quảng Ninh để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng. Cũng vào thời điểm này, tại Hòa Bình, qua công tác trinh sát đã phát hiện nhóm đối tượng do Đỗ Văn Nhuận cầm đầu thuê nhà nghỉ để giam giữ cháu Giang. Chỉ vài giờ sau khi bị phát hiện, Nhuận cùng các đối tượng khác đã bị bắt giữ. Cơ quan công an đã giải thoát tuyệt đối an toàn cho cháu Giang.

Hiện tại, các đối tượng liên quan đến vụ án đã được di lý về Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
 
  T.S
thuctap