Nhóm trộm hơn 30 tấn gỗ hương sa lưới

GiadinhNet - Ngày 12/4, Đại tá Trần Mưu, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án trộm cắp gỗ hương từ Lào về Việt Nam. Trước đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đến chuyên án này.

 

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định bắt tạm giam Huỳnh Quang Sơn. 	Ảnh: Đức Hoàng
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định bắt tạm giam Huỳnh Quang Sơn. Ảnh: Đức Hoàng

 

Ngày 15/1/2015, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của Công ty TNHH TMDV Vận tải Minh Hương (Công ty Minh Hương) có trụ sở tại 570 Núi Thành (TP Đà Nẵng) bị mất 30 tấn gỗ hương trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng Phạm Thanh Hoàng (SN 1988, trú huyện Hòa Vang); Trần Quốc Thuận (SN 1970, ở quận Thanh Khê); Ngô Trường Lai (SN 1984, quận Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Xuân Long (SN 1985); Nguyễn Dũng (SN 1979) và Trương Công Dũng (SN 1971) cùng trú tại quận Cẩm Lệ liên quan đến vụ trộm cắp trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm các đối tượng Nguyễn Quang Thạnh (SN 1971, trú tại huyện Hòa Vang); Huỳnh Quang Sơn (SN 1972, ở Hải Châu), Trần Công Ty (SN 1979) và Tạ Quang Lượng (SN 1984) cùng trú quận Ngũ Hành Sơn. Trong đó, Sơn và Lượng bị bắt tạm giam 4 tháng; Thạnh và Ty áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 20/12/2014, Công ty Minh Hương ký hợp đồng vận chuyển gỗ với Công ty Atp Wood Processing Factory (Lào) nhận chở hơn 816 tấn gỗ hương từ Lào về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Theo đó, Công ty Minh Hương chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong quá trình vận chuyển cho đến khi giao nhận tại cảng Tiên Sa, nếu mất mát phải đền bù.

Ngày 23/12/2014, Long, Hoàng, Công Dũng, Nguyễn Dũng, Thuận (đều là lái xe của Công ty Minh Hương) sang Lào nhận gỗ để đóng vào container. Theo kế hoạch, các xe container nhận hàng tại Lào rồi vận chuyển về cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) để nhập quan. Thấy mối “thơm”, các lái xe đã có bàn bạc “khui” lô hàng để lấy trộm.

Khoảng 1h ngày 15/1, khi về đến đường tránh Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng) những xe trên vào bãi xe của Công ty Hiệp Anh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) rồi cùng Sơn và Ty dùng các công cụ cưa, đục, cạy phá các đinh ốc của container để mở cửa lấy gỗ bán cho Lai. Theo đó, số lượng gỗ trộm từng xe gồm: Xe Long 4.800kg; xe Hoàng 3.000kg; xe Thuận 1.200kg; xe Công Dũng 2.000kg và xe Nguyễn Dũng 1.160kg. Tất cả số gỗ này được chở về cất giấu tại nhà Lai. Tổng cộng một số lái xe Công ty Minh Hương đã móc nối với đối tượng bên ngoài tháo gỡ 8 container, lấy trộm khoảng 32 tấn gỗ hương (làm tròn số), tổng trị giá thiệt hại 1,5 tỷ đồng.  

 Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội