Nhộn nhịp mùa học lại... thể dục

GiadinhNet - Mỗi năm 2 đợt đầu năm học và ra Tết, sinh viên (SV) trường ĐH KHXH &NV, ĐH QGHN lại nô nức kéo nhau đi học lại thể dục.

Có những SV trượt liên tiếp 4 kì  học thể dục liền...
 
Trường ĐH KHXH & NV (ĐH QGHN) là một trong những trường đầu tiên áp dụng đào tạo tín chỉ, với hình thức SV chỉ được thi một lần không qua sẽ phải học lại. Thay vì phải đăng kí học lại với các khoá sau như các môn học văn hoá, bộ môn Giáo dục thể chất của trường mở những lớp học lại, học tập trung trong 1 tháng để SV "trả nợ". Việc mở các lớp môn học này độc lập so với thời khóa biểu của Nhà trường, sinh viên không đăng ký qua  Portal sinh viên.
 
Theo thống kê học kì 1 năm học 2010-2011 có khoảng 500 SV đăng kí học lại (chiếm 90% số SV học lại môn Giáo dục thể chất của ĐHQG HN) với các môn học như: điền kinh, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, khiêu vũ thể thao, thể dục Aerobic, Võ thuật, lý luận và phương pháp GDTC, ... Sĩ số lên đến 60-70 người/lớp.
 
Mỗi năm có 2 đợt học lại tập trung như thế này. Một đợt vào đầu năm học, đợt kia khi SV ăn Tết xong chuẩn bị sang học kì mới. Lịch học lại được xếp vào các ngày cuối tuần do các ngày trong tuần đã kín lịch và thể dục thì không thể học lại vào buổi tối được... Cường độ luyện tập và thời gian học tăng lên gấp đôi (4 tiết/buổi) "tỉ lệ nghịch" với thời gian học tập trung 1 tháng.
 
 
Theo quy định SV trượt nội dung học nào sẽ phải đăng kí học lại nội dung đó. Tuy nhiên, với những lớp học lại tập trung, nội dung học lại được điều chỉnh "linh động".  SV trượt môn cầu lông nhưng khi học lại, lại học điền kinh hoặc thể dục tay không, trượt khiêu vũ thể thao khi học lại chuyển sang học bóng chuyền... " Việc điều chỉnh nội dung học lại như vậy là để tạo điều kiện cho SV dễ dàng trả nợ môn...", một giảng viên giảng dạy trong bộ môn Giáo dục thể chất trường ĐH KHXH & NV cho biết.
 
Thế nhưng, việc chuyển nội dung học lại như thế này vô hình chung khiến SV phải học một môn học trong nhiều kì liền và với những SV "yếu" môn học đó lại càng khó trả được nợ hơn. Nhiều SV năm cuối sắp ra trường vẫn nợ 1-3 kì thể dục. Lê Thị Khuyên (K52 khoa Khoa học quản lý), một cao thủ có "thâm niên" trong học lại thể dục bày tỏ lo lắng: "ra Tết bọn mình phải đi thực tập rồi, đợt này đăng kí học lại cả cầu lông và bóng chuyền nếu không qua được mình không biết sẽ tiếp tục học lại vào thời gian nào nữa..., nguy cơ Tốt nghiệp mà không lấy được bằng là rất lớn".
 
Việc nghỉ quá 20% số buổi quy định, nhờ người đi học hộ, thi hộ, muộn thi, nhầm lịch thi, quên không đi thi...cũng là nguyên nhân bị "đánh trượt" khiến nhiều SV phải đi học lại. SV hay bị trượt nhất ở môn bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh... Do đặc thù trường nhiều SV nữ, hơn nữa lại chỉ được thi 1 lần "tỉ lệ rủi ro cao" nên số lượng SV học lại thể dục của ĐH KHXH & NV luôn đứng đầu trong ĐH QGHN.
 
Lê Thu Hoè (Học Viện Báo chí & Tuyên truyền)
kimvan