Những đứa trẻ kiếm sống sau 0 giờ
Tọa lạc tại P7Q8 với diện tích 65ha, Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất nước với các mặt hàng thủy hải sản, rau củ quả... Chợ chỉ hoạt động nhộn nhịp lúc nửa đêm về sáng. Trong khi những đứa trẻ khác đang say giấc nồng giữa chăn êm nệm ấm thì vào giờ này ngay trong khuôn viên chợ, nhiều đứa trẻ vẫn vật lộn với cuộc mưu sinh. Với các em, một đêm ngủ ngon trọn vẹn là điều quá xa xỉ.
Lớn lên trong mùi tanh tôm cá
0 giờ, chợ Bình Điền hoạt động nhộn nhịp lạ thường. Các tài xế xe tải chở cá từ Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Rạch Giá (Kiên Giang)... đang bóp còi inh ỏi để vào vựa xuống hàng. Trên dòng nước thải đen ngòm, em Nguyễn Văn Đặng (8 tuổi) hối hả xách xô đá bào đi chào mời khách mua chè. Theo sau là cô chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi, mới học đến lớp 8 trường THCS Phạm Thổ (Q6) đã phải nghỉ học vì gia đình không có tiền đóng học phí.
![]() |
|
Những em gái nhặt cá rơi. |
Trên tay Nhi là những ly chè đựng trong hộp nhựa vẫn còn nóng hổi vì từ khuya tới giờ cả hai chị em vẫn chưa bán được ly nào dù mỗi ly chỉ có 3.000 đồng. Tội nghiệp cho cô chị khi khản tiếng chào mời mà các cô, chú bốc vác đến chủ vựa thủy hải sản ai cũng lắc đầu.
Trên khuôn mặt xinh tươi của em, những giọt mồ hôi đang rơi lặng lẽ. “Mỗi ngày, em bán được 40 ly nhưng toàn là vào... rạng sáng, vì lúc đó các tài xế xe mới xong việc. Đêm nào không bán được thì cả nhà em ăn chè thay bữa sáng. Làm gì có tiền mà đi học lại anh ơi!” - sau câu nói trĩu buồn là tiếng thở dài của cô bé giữa sự ồn ào của động cơ xe tải.
![]() |
| Một góc chợ cá Bình Điền. |
Khi thấy tôi chụp hình, cô chị... chạy ngay vì em sợ bạn trông thấy hình mình trên mặt báo. Cổ họng tôi mặn đắng. Mới tuổi này mà em đã ý thức được việc phải nghỉ học để tham gia mưu sinh cùng ba mẹ! Giờ này má Thanh, ba Hiếu của hai chị em Nhi vẫn túc trực để bán hàng cho khách ở căng-tin ven sông. Cả nhà em phải lấy đêm làm ngày để có miếng cơm manh áo.
Cách đó không xa, em Kiều Oanh, quê ở Sóc Trăng đang ngồi chờ các chủ vựa thuê phân loại tôm cá. Học đến lớp 4, em phải nghỉ học để theo ba mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Đến “miền đất hứa”, vì còn nhỏ nên ai thuê phân loại hải sản là em làm ngay, còn chị lớn của em thì đi bốc vác với ba mẹ. Giá các chủ vựa thuê em làm công việc nhặt nhạnh mỗi giờ là 10.000đ. Có đêm xe các tỉnh về ít, công việc không nhiều nên Oanh lâm vào cảnh “thất nghiệp”.
Ngồi cạnh bên, cô ruột của Oanh là chị Trần Thị Ngọc Trang (28 tuổi) làm nghề kéo xe chở hàng đang chờ khách. Nữ xe kéo tâm sự bằng giọng buồn, mỗi lượt kéo xe chị kiếm từ 3.000đ - 5.000đ tùy theo trọng lượng. Cả đêm, chị được 40.000đ - 50.000đ. Chồng chị là anh Hoàng Tuấn (30 tuổi) làm thuê ở vựa. Hai vợ chồng thuê nhà 300.000đ/tháng. Anh chị có hai con, cháu lớn Tuyết Nga, học đến lớp 2 ở quê đành nghỉ học theo cha mẹ lên chợ Bình Điền làm nghề phân loại tôm cá như Kiều Oanh. Dù mới sinh cháu nhỏ được hai tháng song người mẹ trẻ đã phải gắng gượng đi làm để kiếm tiền.
Kiều Oanh, Tuyết Nga... là những cô bé có khuôn mặt ngây thơ, nhưng số phận và ngã rẽ cuộc đời lại đưa các em đến bến bờ của sự khổ cực từ thuở còn thơ!
Tương lai mù mịt...
![]() |
|
Nguyễn Văn Đặng (8 tuổi) cùng xô đá bào còn nguyên. |
Trông thấy chúng tôi bấm máy liên tục, một em nhỏ xáp tới hỏi với thái độ của một... tiểu giang hồ: “Ông chụp hình làm gì vậy?”. Em không nói tên, chỉ cho biết em đã 10 tuổi nhưng thân hình nhỏ thó như một đứa bé lên 6. Cứ đêm đến, em lại ra các vựa để chờ được thuê gánh cá hay bốc dỡ. Người ta bảo rằng, em mới sinh ra đã không có ba mẹ nên mới ngỗ ngược như thế.
Biết bao năm qua, em sống đời “tầm gửi” vào chợ đầu mối. Có lẽ đói khát, cực khổ đã khiến em chậm lớn hơn chúng bạn trong khi những thứ không nên tiếp nhận ở môi trường chợ búa này thì em lại có thừa. Rồi đây, không biết em sẽ làm gì, sống ra sao hay chỉ biết bấu víu vào từng chuyến xe lúc đêm về?
Vì cảnh ngộ, nhiều đứa trẻ như em đã phải bỏ học ở dưới quê để lên thành phố mưu sinh. Chúng đã gặp nhau tại chợ Bình Điền để rồi mỗi đứa một việc, chúng lao vào cuộc mưu sinh như những đứa trẻ không có tuổi thơ.
Theo Công an TP HCM


