Những ngày kinh hoàng nơi nhà thổ vùng biên

GiadinhNet - "Hôm trở lại Việt Nam, em có đọc một bài báo. Trong đó nói em ăn chơi, bị người yêu lừa bán lên Lạng Sơn. Sự thực hoàn toàn không phải anh ạ!", Thanh Mai (*) bắt đầu câu chuyện bằng một lời trần tình.

Dư luận đã hiểu lầm câu chuyện bi kịch của cô. Cơn ác mộng mà Thanh Mai đã trải qua, hoàn toàn bắt nguồn từ một tình huống mà chính cô sinh viên ngoan hiền, chưa đủ từng trải để có sự đề phòng. Thế rồi chỉ qua vỏn vẹn một đêm, em đã bị bán trao tay cho một chủ chứa và suýt chút nữa đã phải "chôn vùi" tuổi xuân ở khu đèn đỏ vùng biên Nìn Coóng (Trung Quốc).
 
Những ngày kinh hoàng nơi nhà thổ vùng biên 1
 
"Con chim nhỏ"  bị ném vào giông bão

Thanh Mai vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Nỗi đau của cô "sơn nữ" ngây thơ, học giỏi vẫn còn in hằn trong từng ánh mắt, từng cử động thu mình run rẩy, khi em ngồi kể lại cho tôi nghe câu chuyện đời kinh hoàng. Giữa cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm, giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú lặng lẽ rơi. Tôi biết, em đang cố để vượt lên nỗi đau quá khứ khi dũng cảm nhắc lại từng chi tiết, từng cảm xúc đã trải qua trong hành trình đơn thân, vượt thoát khỏi "động quỷ" nơi xứ người, mà kẻ vô lương đã nhẫn tâm bán em vào đó.

14 tuổi, Thanh Mai đã rời nhà, từ thị xã miền núi Hà Giang xuống Thủ đô theo nghiệp đèn sách. Chừng ấy năm xa nhà là chừng ấy thời gian, cô bé sống khép mình ở ký túc, giảng đường. Cho đến ngày bị gã người yêu tồi tệ của chị gái lừa bán, cô chỉ biết một vài người bạn học cùng lớp, chưa kể số ít đồng hương từ Hà Giang xuống Hà Nội làm việc. "Thiếu sự va chạm, em như con chim non dễ bị tổn thương khi bị ném ra giông bão cuộc đời", Thanh Mai ngập ngừng rồi run giọng bảo: "Ai cũng bảo em ngốc, dễ tin người quá nên mới bị lừa. Nhưng anh ơi, em có ngờ đâu chính người tưởng chừng sẽ gá nghĩa trăm năm với chị gái ruột của mình lại là người lừa bán em vào động quỷ".

Cái ngày định mệnh ấy, Thanh Mai vẫn còn bị ám ảnh, nỗi ám ảnh mà cô sợ sẽ đeo đẳng đến suốt cả cuộc đời. Khi đó, cô đang ở ký túc xá với bạn thì nhận được điện thoại của Phong. Anh ta đến và bảo Thanh Mai đưa mình mua sắm ít đồ ở Hà Nội. Không mảy may nghi ngờ, cô gái nhẹ dạ đi theo, rồi cứ thế bị ép lên thẳng Lạng Sơn. Ngay buổi chiều hôm đó, Phong cùng đồng bọn dẫn Thanh Mai qua biên giới, rồi bán trao tay cho đám ma cô người Trung Quốc. "Khi đi qua một con đường đồi dốc cheo leo, một người trong nhóm của Phong bảo em dừng lại. Hắn đi ra ngoài trao đổi chút gì đó với một người đàn ông và một người phụ nữ khác từ Trung Quốc qua. Rồi họ bịt mắt và ép em lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Lúc này, em hỏi đi đâu. Hắn vẫn bảo em đi cùng qua Trung Quốc giúp nhận hàng. Em lo lắm, nhưng đâu còn cách nào khác là phải đi theo hắn.

Chiếc xe chạy mãi, em nhìn đồng hồ khoảng 10-11 tiếng gì đó thì dừng lại. Ba kẻ áp tải đưa em đến một căn nhà nhỏ, rồi đẩy em vào khóa trái cửa phòng. Suốt cả đêm không ngủ, em mệt mỏi thiếp đi một chút thì bị đánh thức dậy bởi tiếng quát vọng vào từ cửa. Gã đi cùng em từ Lạng Sơn vào phòng cùng một thanh niên người Trung Quốc chừng 20 tuổi. Nhìn mặt hắn, em đã thấy lạnh người bởi đôi mắt ti hí toát lên sự tàn độc, nhẫn tâm. Rồi cả hai cầm gậy, ép em đi theo đến một căn nhà. Tại đó, 4 người phụ nữ Việt Nam khác đã ngồi sẵn phía trong. Họ bảo em: "Mày cũng bị lừa đến đây phải không". Em trả lời: "Ai lừa, em đi mua hàng mà". Mấy chị phá lên cười rồi nói: "Mày bị bán rồi em ạ. Bây giờ, người đàn bà đang đứng ngoài kia là chủ của mày".

Quá suy sụp khi hiểu ra vấn đề, em hốt hoảng chạy lại vơ con dao trong bếp đe dọa tự tử. Hoảng loạn, gã thanh niên Việt Nam và bà chủ vội ngăn em lại và đưa về căn nhà nhỏ lúc đầu. Suốt đêm ấy, em không dám ngủ. Đến sáng, một chị người Việt Nam bước vào. Chị ấy lại gần khuyên nhủ:  "Em đã bị bán rồi, những kẻ lừa em đã trở lại Việt Nam. Bây giờ, em không nghe thì thằng thanh niên kia nó sẽ đánh đến chết. Mà em có tự tử cũng không ích gì. Chẳng ai biết em ở đây, em chết chỉ thiệt thân thôi. Chi bằng lau nước mắt đi, rồi theo chị về đó. Chịu khó đi khách một vài năm, rồi chủ họ thương họ cho về". Em ngồi lặng hồi lâu. Con dao nhỏ đang cầm buông thõng xuống. Em hiểu mình như con chim trong lồng rồi. Thôi thì đành nhắm mắt rồi sẽ tìm cách thoát thân sau", Thanh Mai rưng rưng nước mắt kể lại. Cũng từ giây phút ấy, cô sinh viên miền núi ngoan hiền chính thức bị "ném" vào cuộc sống của một gái bán hoa khắc nghiệt, không chút tình người nơi nhà thổ vùng biên.
 
124 giờ đen tối

Thanh Mai bảo cô chỉ ở Nìn Coóng vỏn vẹn 6 ngày, trước khi lại bị bán sang tay một chủ chứa ở nơi khác. Tuy nhiên, 6 ngày làm gái tại đây cũng chính là khoảng thời gian cay cực, tủi nhục nhất của cô. Chính ở đó, Thanh Mai đã được nghe, được thấy và tự mình trải nghiệm nhiều câu chuyện mà có lẽ trước đây, nằm mơ một cô sinh viên Cao đẳng công nghệ năm thứ 2 cũng chẳng thể ngờ tới.

"Ngày đầu tiên ở Nìn Coóng, em được bà chủ gọi xuống "dạy dỗ" từ sáng sớm. Mới chân ướt chân ráo đến, nhưng bà chủ đã bắt em phải làm việc giống như những cô gái làng chơi khác tại đây nhiều tháng. 7h sáng, tất cả phải bắt đầu đi khách. Bọn em phải sẵn sàng bất cứ khi nào khách làng chơi có nhu cầu. Cứ thế, những đau đớn ê chề của cuộc chơi xác thịt kéo dài cho đến tận 10h đêm. Bữa trưa, tụi em chỉ được chủ phát cơm hộp cho ăn uống qua loa. Có những lúc, đang ăn dở mà có khách thì cũng phải bỏ đấy. Nhiều người tiếp khách qua trưa mà không kịp ăn thì phải nhịn đói luôn. Buổi tối hết giờ, bọn em cũng chỉ được phép tắm rửa, vệ sinh trong vòng một giờ đồng hồ. Hết giờ quy định, gã bảo kê sẽ lùa từng người về phòng riêng, khóa trái cửa lại".
 
Gương mặt thoáng chút kinh hoàng, Thanh Mai tiếp: "Những ngày ở Nìn Coóng, thường mỗi ngày các chị làm trước em phải tiếp 20, thậm chí 30 khách. Không hiểu sao, khách đến đây mua dâm đông kinh khủng. Tụi em làm việc không kịp thở. Tại nhà chứa em làm, bà chủ có một quy định là sau khi bán dâm phải xuống dưới trước khách. Ai vi phạm sẽ bị đánh đập, bị cắt cơm. Vì quy định quái ác này, mà nhiều chị đã bị đánh đến chảy máu đầu, thâm tím hết người. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên, là họ vẫn tranh nhau, thậm chí tìm mọi cách để chèo kéo khách chứ không hề dám phản kháng. Đến ngày thứ ba, hỏi chuyện một chị, em mới biết rằng chủ chứa họ hứa hẹn rằng ai đi được nhiều khách, đạt số lượng yêu cầu thì sau 1,2 năm thì sẽ được thả về Việt Nam. Lời hứa của những kẻ buôn bán thân xác tàn nhẫn ấy đã gieo vào đầu các cô gái nhẹ dạ niềm hy vọng, khiến họ càng cắn răng làm việc hết mình giúp chúng kiếm tiền. Để rồi, khi cơn bệnh tật kéo đến, nhiều người chỉ biết âm thầm gánh chịu những cơn đau mà không hề được chữa trị. Em nghe nói trong hàng trăm chủ thì cũng có 1-2 chủ giữ lời hứa. Nhưng đến khi bệnh tật đầy người chuẩn bị được thả về, thì các cô gái làng chơi nơi Nìn Coóng lại phải đối mặt với một nỗi sợ hãi kinh khủng khác".

Đôi mắt xa xăm nhìn theo cơn gió Bắc thổi tung tàn lá úa ven đường, Thanh Mai run giọng kể lại: "Nói ra chắc anh cũng khó tưởng tượng. Hệ thống các nhà chứa tại Nìn Coóng đều có một gian được xây khuất phía sau nhà. Chủ chứa họ xây tường bịt kín gian này, chỉ để hở một lỗ mà bọn em gọi là "lỗ chó", đủ lách người chui lọt. Khi công an đến kiểm tra, bọn em bị lùa vào đó. Chủ chứa họ lấy tủ hoặc chạn bát che kín lại là xong. Nhưng cũng chính ở cái gian phòng tăm tối ấy, nhà chứa nơi em bị giam cầm đã từng chứng kiến những cái chết thật thương tâm vì một thế lực được gọi là trai trẻ.

Ở Nìn Coóng, gái làng chơi và cả chủ chứa sợ nhất là trai trẻ. Chúng không giống như công an, chỉ đến kiểm tra rồi nhận tiền làm luật là đi về. Đám trai trẻ thường đi mỗi lần vài chục tên, tay lăm lăm vũ khí. Thường thì 2 đến 3 ngày, chúng lại ghé các nhà chứa một lần. Cá biệt, có những ngày, chúng đảo qua đảo lại đến 2 lần để đòi tiền chủ chứa hoặc bắt gái. Em đã được nghe kể về trường hợp của hai chị người Việt Nam, một tên là Châu và một người người khác không rõ danh tính. Họ đã được chủ chứa đồng ý thả cho về Việt Nam. Nhưng khi đến bệnh viện khám và truyền nước, thì đám trai trẻ đi theo đã xộc thẳng vào bệnh viện, giật dây truyền, cướp họ đi ngay trên giường bệnh và bán cho một nhà chứa khác. Chính tại gian phòng bọn em thường bị nhốt vào, 3 cô gái từng chống cự khi đám trai trẻ đến bắt đi đã bị chúng giết ngay tại chỗ, xác ném xuống sông. Từ đó, ở Nìn Coóng chẳng còn ai dám chống lại chúng. Tại khu nhà thổ rộng lớn ở vùng biên này, luật pháp không soi rọi tới. Chỉ có duy nhất một thứ luật tồn tại, đó là luật rừng".

Tôi hỏi Thanh Mai, khổ thế sao em không tìm cách trốn chạy. Cô gái tội nghiệp chỉ lắc đầu: "Chủ chứa họ mua chuộc cả xe ôm lẫn bảo kê. Bọn em bị cấm không bao giờ được ra ngoài. Có ý định trốn chạy cũng không nổi vì không biết đường. Rủi bị bắt lại, chỉ có nước chết". Sợ hãi thế, nhưng Thanh Mai vẫn không nguôi ý định thoát khỏi động quỷ trở về. Cơ hội ấy đã đến, khi cô một lần nữa bị bán sang tay cho một người chủ khác tại thành phố Dương Giang (Quảng Đông), cách Nìn Coóng quãng đường 6h xe chạy.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Kỳ tới: Cuộc trốn chạy nghẹt thở khỏi "pháo đài son phấn"
 
Mạnh Quân
thuctap1