Những người đi gieo chữ trên Cao nguyên đá
GiadinhNet - Giữa ngàn trùng đá, trên những bản xa mờ sương nơi biên giới Hà Giang có những cô giáo chấp nhận thử thách, khó khăn làm công việc cao quí đi gieo con chữ cho đồng bào và con em các dân tộc vùng cao.
Cô giáo Đinh Thị Bài là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc chia sẻ về điều đã giúp cô đủ sức vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể, đó là tình yêu nghề và lòng mến trẻ. Xuất phát từ tình yêu ấy nên sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Phú Thọ, cô Bài đã tình nguyện về làm giáo viên tiểu học ở xã Cán Chu Phìn xa xôi. 15 năm gắn bó với mảnh đất, con người Cán Chu Phìn, giờ đây cô giáo người Kinh đã nói thành thạo tiếng Mông. Buổi sáng lên lớp giảng bài, buổi chiều, buổi tối, cô giáo lại vào bản gặp phụ huynh nói chuyện để họ đồng ý cho con cái ngày mai đi học tiếp…
Năm nào cũng vậy, cô Bài cũng dành ra từ khoản tiền lương eo hẹp của mình một khoản nhỏ để mua thêm quyển vở, đồ dùng học tập hay cái áo mới cho học sinh nghèo trong lớp. Lòng yêu nghề, tình yêu thương trẻ ở cô giáo Bài đã làm thay đổi được suy nghĩ truyền thống trong nhiều gia đình dân tộc thiểu số; họ đồng ý và tạo điều kiện cho con em đi học cái chữ phổ thông. Các em học sinh thương cô trở nên chăm học; không bỏ trường, lớp giữa chừng.
Là người dân tộc Bố Y, quê ở huyện Quản Bạ, cô giáo Phan Thị Thơ đã có 18 năm gắn bó với ngôi trường Trường tiểu học Bạch Đích (huyện vùng cao biên giới Yên Minh). Gần 20 năm đi gieo con chữ cho đồng bào dân tộc vùng cao, cô Thơ vẫn không bao giờ quên ánh mắt trẻ thơ mở to trên gương mặt hồn nhiên của các em mà cô bắt gặp trong ngày đầu tiên lên lớp. Cô Thơ chia sẻ, đó chính là điểm tựa, là sự thôi thúc và lòng khát khao trong cô: Phải dạy cho các em biết chữ để cuộc sống các em, của bà con vùng cao không còn đói khổ…
Một năm học mới lại đến, tiếng trống khai giảng vang lên, bao khó khăn lùi lại phía sau, mỗi suy nghĩ và việc làm của các thầy cô giáo vùng cao đều hướng đến mục tiêu: Làm sao năm học mới trường, lớp có đủ học sinh, không có chuyện bỏ lớp bỏ trường; ngày càng có thêm nhiều học sinh người dân tộc thiểu số giỏi con chữ phổ thông, có kiến thức để xây dựng quê hương, thôn bản.
Công Hải