Niềm vui của người dân biển

GiadinhNet - Những ngày cuối năm 2009, những người làm công tác dân số ở tỉnh Thanh đang rốt ráo triển khai Đề án. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của bà con miền biển...

Thanh Hóa là một trong 28 tỉnh, thành trong cả nước triển khai Đề án 52. Năm 2009, Đề án được triển khai trên địa bàn 201 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị, thành phố với kinh phí hơn 3,7 tỉ đồng. Những ngày cuối năm 2009, những người làm công tác dân số ở tỉnh Thanh đang rốt ráo triển khai Đề án. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của bà con miền biển...

Thanh Hóa triển khai Đề án 52 với không ít những khó khăn và thách thức như: Địa bàn dân cư vùng biển khá rộng gây hạn chế việc đi lại cho đối tượng; mật độ biến động dân số cao, phức tạp cho công tác rà soát, cập nhật thống kê, lập danh sách các đối tượng. Trong khi đó, khu kinh tế Nghi Sơn có nhiều doanh nghiệp có công nhân là người nước ngoài đến làm việc và sinh sống đã gây khó khăn trong việc quản lý dân cư.
 

Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của bà con miền biển...(Ảnh: PV).

Cơ sở y tế các xã vùng biển chưa tổ chức cung cấp dịch vụ SKSS, KHHGĐ thường xuyên cho nhân dân. Cán bộ làm công tác y tế thiếu về số lượng, yếu về năng lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động chưa có chiều sâu vì vậy chưa thay đổi được nhận thức của nhân dân vùng biển. Đặc biệt,  Đề án 52 đến tháng 8/2009 mới triển khai do vậy đã có một số hạn chế về mặt thời gian, gây khó cho công tác triển khai.

Một thách thức không nhỏ đối với ngành dân số Thanh Hóa nói chung và Ban quản lý Đề án 52 nói riêng là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Thanh Hoá luôn tăng, đối với toàn quốc tỷ lệ 112 bé nam/100 bé nữ thì Thanh Hoá là 122; cá biệt có huyện lên tới 135/100.

Đầu tháng 8/2009, Thanh Hoá mới triển khai Đề án, 7 huyện ven biển của tỉnh thành lập đội dịch vụ lưu động y tế, các đội đã có kế hoạch cụ thể đi tăng cường cơ sở. Tổ chức đấu thầu mua cấp bổ sung thẻ BHYT cho các đội lưu động huyện và 5 Trạm Y tế xã của huyện Quảng Xương. Phối hợp với 2 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tĩnh Gia và TP Thanh Hoá khảo sát, thu thập, rà soát thông tin hộ gia đình và công nhân làm việc tại khu công nghiệp Lễ Môn và khu kinh tế Nghi Sơn để xây dựng mô hình “Sinh đẻ có kế hoạch và gia đình hạnh phúc làm kinh tế giỏi”. Tuyên truyền cho nhân dân ven biển về nâng cao chất lượng dân số khi sinh. 

Đến nay, toàn bộ các đơn vị triển khai Đề án đã được cấp phát máy vi tính; tập huấn cho cán bộ quản lý kho dữ liệu điện tử của huyện; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo chí, treo các bảng panô, đưa tin, phát sóng về Đề án 52 trên Đài truyền hình tỉnh. Đặc biệt, huyện Hoằng Hoá đã sáng tạo trong cách tuyên truyền dân số bằng hình thức sân khấu hóa. Tổ chức cho BQL Đề án tỉnh và các huyện đi học tập kinh nghiệm các tỉnh.       
 
Phạm Ngọc
thuhuyen