Nỗ lực giảm suy dinh dưỡng trẻ em

GiadinhNet - Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 cho thấy, tỉ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 29,2%.

Với nhiều nỗ lực trong thời gian qua, tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em với chỉ tiêu cân nặng theo tuổi đã giảm từ 38,7% (năm 1999) xuống 18,9% vào năm 2009, đạt được mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch đề ra trong Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng (đến năm 2010 giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em chỉ tiêu cân nặng theo tuổi xuống dưới 20%). Tuy nhiên, tỉ lệ suy dinh dưỡng với chỉ tiêu chiều cao theo tuổi (suy dinh dưỡng thể thấp còi) hiện nay vẫn ở mức cao (31,9%). Cần có chiến lược và các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này trong giai đoạn tới. 

Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 cho thấy, tỉ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 29,2%. Trong đó, tính theo vùng sinh thái, tỉ lệ này cao nhất là ở vùng núi Tây Bắc (43%) và thấp nhất là trẻ em vùng Đông Nam Bộ (22,8%). Đối với phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tỉ lệ cao nhất là miền núi Tây Bắc (56,7%), Đồng bằng Sông Hồng thấp nhất với 27,6%.

PGS. TS Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Đến nay, tuy đã thanh toán được thể lâm sàng thiếu vitamin A nặng, nhưng thiếu vitamin A thể tiền lâm sàng ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao.

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng mức độ nặng (trên 10% ở trẻ dưới 5 tuổi). Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tử vong, giảm tăng trưởng ở trẻ em.

Để phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cộng đồng thực hiện cải thiện bữa ăn, khuyến khích sử dụng các thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý và cho trẻ uống vitamin A liều cao một năm 2 lần theo hướng dẫn, thực hiện vệ sinh, tẩy giun sán. Phụ nữ có thai cần uống viên sắt axit/folic hoặc viên đa vi chất sớm theo hướng dẫn của cán bộ y tế đã và đang được sử dụng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ ở các vùng đặc biệt khó khăn. Khuyến khích mọi gia đình cần sử dụng muối iốt trong chế biến thức ăn.  
 
Quỳnh An
thuhuyen