Nợ tiền, mang... dao đi trả

Do không có tiền trả nợ tiền cá độ bóng đá, Nguyễn Anh Tú (tức Tú béo, SN 1989, trú tại đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhóm bạn đến “trả nợ hộ” bằng những nhát chém kinh hoàng…

Tú béo và Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn khoai, SN 1988, trú tại Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) cùng là bạn học và chơi thân với nhau từ lâu. Bắt đầu từ tháng 10-2008, Tú béo rủ rê Tuấn chơi cá độ. Để thêm tiền cá độ bóng đá.

Sau đó Tú béo đã rủ thêm Hoàng Minh Châu (SN 1987, trú tại số 3 ngõ 91 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cùng chơi. Còn Tuấn cũng gọi thêm Trần Ngọc Kiên (SN 1990, trú tại tập thể Trại Găng, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Long (SN 1990, trú tại đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) để gom tiền cá độ với phương châm “được cùng hưởng, thua cùng chịu”.

5 trong số 7 bị cáo được tại ngoại.

Long và Kiên trực tiếp nhận độ với Tú béo. Mỗi trận, Tú béo “báo miệng” 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng  hôm sau mới thanh toán. Đến sáng 19/10/2008, Tú béo tiếp tục báo miệng 3 trận bóng với tổng số tiền là 10,5 triệu đồng. Hôm sau đến hẹn thanh toán, Tú béo tắt máy nên nhóm của Tuấn khoai tìm đến nhà Tú đòi tiền nhưng Tú không có nhà.

Tối đó, Tú béo và Châu đang ngồi uống nước cùng Nguyễn Anh Tú (Tú đen, SN 1988, trú tại tổ 56 Yên Hòa, quận Cầu Giấy) Nguyễn Hùng Cường (Hùng ty, SN 1987, trú tại Đội Cấn, quận Ba Đình) và một đối tượng tên Quân (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Tú béo kể chuyện vừa được gia đình cho biết việc Kiên, Long tìm đến nhà mình và còn để lại một con dao chọc tiết lợn ngoài cửa ngõ “dọa”. Thấy vậy, cả nhóm đã đồng ý giúp Tú béo trả thù. Tú đen gọi thêm đồng bọn là Tạ Trần Tuấn (SN 1990) ở cùng khu với Tú đen đến trợ giúp.

Đến sáng, cả bọn tìm thấy Tuấn, Kiên và Long đang đứng nói chuyện ở đầu phố Trịnh Hoài Đức. Cả bọn lao vào dùng dao chém. Tuấn khoai nhanh chân chạy thoát còn Kiên và Long chạy vào nhà người dân trong ngõ 88 Nguyễn Thái Học thì bị Quân và Hùng ty đuổi kịp. Mặc chủ nhà chạy ra hô hoán, Cường ty và Quân vẫn xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người Kiên và Long đến khi bị hại phải van xin các đối tượng này mới bỏ đi. Kiên và Long được đưa đi cấp cứu.

CQĐT đã nhanh chóng thu thập dấu vết tại hiện trường và bắt giữ Tú béo và Tạ Trần Tuấn. Biết không thể trốn tội, Châu và Tú đen cũng đã ra đầu thú. Còn đối tượng Quân do không xác định tên tuổi địa chỉ và Hùng ty đang bỏ trốn, CQĐT đã tách rút tài liệu xử lý hai đối tượng này sau.

Ngày 24/12/2009, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án trên với hai tội danh đánh bạc và cố ý gây thương tích. Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo trong vụ án này rất manh động, có bị cáo cùng lúc phạm hai tội danh (Tú béo, Châu). Nhiều bị cáo tái phạm khi đang còn trong thời gian thử thách của án trước nên phải có mức hình phạt nghiêm khắc, riêng bị cáo Long phạm tội lần đầu, chưa tiền án tiền sự, nhân thân tốt, mức án nên tuyên nhẹ (ở mức cho hưởng án treo).

Đồng ý với quan điểm của vị đại diện VKS giữ quyền công tố, HĐXX đã tuyên bị cáo Tú béo - chủ mưu trong vụ án này mức án 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù giam; các bị cáo còn lại từ 6 tháng đến 6 năm tù giam. Riêng bị cáo Long mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại theo luật định.
 
Theo An ninh Thủ đô
phuoclong