Nỗi buồn mang tên... hiện tại
GiadinhNet - Mỗi quốc gia đều có biểu tượng của mình. Mỗi địa phương cũng có niềm tự hào riêng.
Xứ Lạng lưu danh phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng; Hà Nội với Hồ Gươm, chùa Một Cột rêu phong cổ tích; TP Hồ Chí Minh với chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng lưu dấu chân người mở đất, cứu nước; Cà Mau ngút ngàn rừng đước, rừng tràm... Miền Trung yêu thương cũng tạo ấn tượng với người nơi khác bởi Phượng Hoàng Trung đô hay dãy Hoành Sơn đất Nghệ - Tĩnh, quần thể Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng. Đó là nguồn cội, là sự linh thiêng, là dáng vóc vẻ đẹp của từng miền quê, cái làm nên sự khác nhau trong tiềm thức nhận biết.
Ấy thế mà, hết nỗi đau nàng Tô Thị bị xẻ đá nung vôi thuở nào, nỗi lo Hồ Gươm suýt biến thành ao làng với những công trình hình tháp và hình hài loài cá dữ, dãy Hoành Sơn bạc phếch vì cây cối bị đốn hạ không thương tiếc… giờ lại đến chuyện Ngũ Hành Sơn mọc... "chân". Chả là, kề cận ngay đỉnh Thủy Sơn, giờ lù lù một chiếc thang máy tốc độ cao có thể chở được hàng chục người một lúc. Thay vì leo các bậc đá lên đỉnh núi này, người ta chỉ mất chưa đầy 30 giây để vèo một cái từ chân núi lên đến ngọn. Nghe đâu đó là sản phẩm của ngành du lịch Đà Nẵng với tổng đầu tư 20 tỷ đồng, bắt đầu được vận hành từ đầu tháng 5 vừa rồi.
Trên đỉnh Thủy Sơn có 2 ngôi chùa thiêng hàng trăm năm tuổi là Tam Thai và Linh Ứng. Từ chân núi đến những ngôi chùa này cũng không phải quá xa, quá cao như chùa Hương (Hà Nội) hay chùa Đồng ở Yên Tử (Quảng Ninh). Du khách thập phương đến Đà Nẵng hầu như không ai bỏ qua Ngũ Hành Sơn. Người ta đến đây để được đi, được leo, được nhỏ những giọt mồ hôi mặn chát trước những ngôi chùa thiêng đất Quảng. Ấy thế mà, đùng một cái, ngành văn hóa du lịch nơi đây lại "dựng" một đống sắt thép, ròng rọc, dây nhựa vào "chân" thắng cảnh. Chiếc thang máy lù lù áp sát vào núi khác nào xây thêm một cái cột nữa cho chùa... Một Cột.
Đã đành là nhịp sống hiện đại gấp gáp khiến người ta phải trân trọng từng phút, từng giây. Đã đành là công nghệ suy cho cùng thì để cuộc sống của con người tiện nghi hơn, tốt hơn. Nhưng cứ thử nghĩ rằng, nếu người Trung Quốc lại xây thêm mấy cái thang máy ở Vạn lý Trường Thành cho khách lên chơi đỡ mệt hoặc người Nhật Bản lại dùng máy bay trực thăng đưa khách lượn lờ tham quan núi Phú Sỹ... mọi chuyện sẽ ra sao? Thế mới hay, khó có nơi nào như ở ta, lại có những nỗi buồn mang tên... hiện đại!
Thường Sơn