Nỗi đau mùa thi

GiadinhNet - Chiều 2/8/2005, em Trần Duy H, sinh năm 1987, trú tại Nam Định đã thắt cổ tự tử sau khi biết tin mình trượt đại học...

> Ngày cuối của học sinh chuyên Toán tự tử
 
12h30 ngày 14/8/2006, cũng tại Nam Định, Nguyễn Thị Diệu T, sinh năm 1988 đã quyên sinh khi biết tin thi rớt.
 
Ngày 20/8/2009 tại Yên Khê (Con Cuông, Nghệ An) em Nguyễn Thị V, sinh năm 1991 tự tử bằng lá ngón vì thất vọng trước kết quả dự thi.
 
Sáng 7/7/2010, nữ sinh H, sinh năm 1992, ở Lâm Đồng đã uống thuốc trừ cỏ vì... không nhận được giấy báo thi đại học. Gần đây nhất, ngày 13/7/2010, em Trịnh Công S, một học sinh giỏi của trường chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã uống thuốc rầy tự vẫn bởi một bài thi làm dang dở...
 
S. (khoanh tròn) chụp ảnh lưu niệm với bạn bè sau khi
tốt nghiệp THPT.
 
“Em dại quá S ơi”, cô giáo chủ nhiệm và nhiều người thân của S thốt lên trong tiếng nấc nghẹn. Nhưng ngày mai, ngày kia, một tuần, một tháng, cùng lắm là vài tháng, khi di ảnh S trên ban thờ bị một lớp khói hương phủ mờ, nỗi đau mất mát sẽ dần nguôi ngoai, hình ảnh của S chỉ còn là hư ảo.
 
Còn với dư luận, sự ra đi của S thật thương tâm, nhưng chỉ vài ngày, dòng chảy của các thông tin khác, nóng bỏng và quan trong hơn sẽ chen lấn, chiếm chỗ trong não bộ người đọc.
 
Và các kỳ thi – đương nhiên là năm sau vẫn diễn ra, sẽ lại có những ông bố, bà mẹ tay xách, nách mang, nắng nôi vạ vật đưa con lên thành phố ứng thí. Sẽ lại có những tấn thóc, con lợn, thậm chí là khoảnh vườn hương hoả bị bán vội để lấy tiền cho con ăn học. Con cái là tương lai, học hành là lối thoát khỏi kiếp chân lấm, tay bùn. Điều đó không sai!
 
Nhưng ở một khía cạnh khác, đã ai khi bán nhà, bán đất cho con đi thi đặt câu hỏi: Nếu con chúng ta không thi đỗ thì sao? Tâm lý chúng sẽ thế nào trước việc bố mẹ bán nhà, bán thóc mà con vẫn thi trượt? Cho con cái đi thi, phải chăng bố mẹ chỉ vì tương lai các em hay còn bởi “danh dự” dòng tộc, gia đình?
 
BS Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Dược TP HCM cảnh báo rằng, áp lực nặng nề từ gia đình là một trong những nguyên nhân để các em tìm đến cái chết để giải thoát.
 
Tất nhiên bên cạnh đó, đôi khi chính các em cũng tự gây áp lực cho mình, điều này thường xảy ra với các em học giỏi. Các em này thường rất tự tin với quá trình học tập của mình, quen được người khác ngưỡng mộ, vì vậy khi thi trượt đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, ám ảnh và tìm đến cái chết. Song, nói gì thì nói, gia đình vẫn là “khu vực” đầu tiên và quan trọng nhất, có ảnh hưởng vô cùng lớn đến suy nghĩ, hành động của các em.
 
Một người cha đã viết cho con thế này, khi con thi trượt đại học: “Cha sẽ không bảo con không được khóc, không được buồn mà sẽ nói với con rằng: Con hãy khóc để thấm thía sự vất vả của cuộc đời và hãy buồn để thấy giá trị của một lần vấp ngã.
 
Con có biết không? Năm nay trong số gần 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi thì chỉ có hơn 400.000 thí sinh có điểm trên điểm sàn. Điều đó để con thấy rằng còn rất nhiều người cũng trượt đại học như con và hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất...”.
 
Với những lời tâm sự như vậy, hỏi có người con nào tìm đến cái chết?
 
Nguyễn Hoài
kimvan