Nỗi lo… tham nhũng vặt!
GiadinhNet - Tham nhũng là một trong những từ khóa “nóng” nhất của buổi chất vấn và trả lời chất vấn với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh hôm nay (12/6).
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) lo ngại: “Ngoài những vụ án điểm với nhiều đại gia cá mập, nói như ngôn ngữ dân gian bị đưa ra xét xử thì tình trạng tham nhũng vặt tràn lan trong mọi ngõ ngách của đời sống xã hội đang gây ra những hệ lụy to lớn cho nhân dân mất niềm tin. Nhưng nếu cộng nhiều tham nhũng vặt thì sẽ thành tham nhũng rất lớn, gây nguy cơ khôn lường cho xã hội, chấn chỉnh việc này như thế nào, giải pháp căn cơ là gì, khi nào đặc trị căn bệnh trầm kha này?”
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận thực trạng này. Theo ông Huỳnh Phong Tranh, tham nhũng vặt, trong luật gọi là tham nhũng nhỏ, trong thời gian vừa qua diễn ra trên một số lĩnh vực trong quản lý nhà nước, thực hiện việc quản lý nhà nước. “Thời gian sắp tới chúng tôi cũng nhận thức là nếu thực hiện tốt việc này thì trước hết chúng ta phải thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ở trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thì nếu thực hiện tốt việc này sẽ ngăn chặn, sẽ hạn chế được tham nhũng vặt”, Tổng Thanh tra nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
Trả lời câu hỏi của của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) về việc đền bù thiệt hại cho người tố cáo và bị trù dập, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, các quy định của Luật Tố cáo, các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thì việc này đề cập chưa được rõ. Thời gian sắp tới, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng giúp cho Chính phủ, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thanh tra Chính phủ sẽ nghiên cứu để cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như Luật Tố cáo để thực hiện việc này.
“Tuy nhiên việc khen thưởng đang dự thảo thông tư liên tịch để hướng dẫn, mức khen thưởng có thể dự kiến theo tỷ lệ tài sản do tham nhũng gây ra được phát hiện, nhưng mức tối đa chúng tôi dự kiến tới đây sẽ xin ý kiến các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương, mức thưởng có thể lên tới 10 tỷ. Việc này rất quan trọng, rất lớn và dư luận xã hội quan tâm, nên chúng tôi sẽ xin ý kiến và hoàn chỉnh thông tư để thực hiện việc khen và thưởng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết.
Liên quan đến câu hỏi của đại biểu về tài sản của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, ông Huỳnh Phong Tranh khẳng định, là sau khi có thông tin của báo chí, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ông Ngô Văn Khánh báo cáo trước Ban cán sự về nguồn gốc và quá trình kê khai tài sản của đồng chí từ năm 2007 đến nay. “Có thế nói qua nhiều lần kê khai tài sản của nhiều năm, đối chiếu lại thì đồng chí Ngô Văn Khánh kê khai tài sản đúng theo quy định của pháp luật”, ông Tranh nói.
“Hiện nay đồng chí Ngô Văn Khánh thuộc diện Ban bí thư quản lý, cho nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã vào nắm tính hình và cùng phối hợp với Ban cán sự Thanh tra Chính phủ nắm việc này và đang đối chiếu tài sản của đồng chí với bản kê khai để xem mức độ chính xác như thế nào, sẽ có kết luận sau đối với việc đồng chí Ngô Văn Khánh kê khai tài sản mà dư luận báo chí đưa tin”, Tổng Thanh tra Chính phủ nói thêm.
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận thực trạng này. Theo ông Huỳnh Phong Tranh, tham nhũng vặt, trong luật gọi là tham nhũng nhỏ, trong thời gian vừa qua diễn ra trên một số lĩnh vực trong quản lý nhà nước, thực hiện việc quản lý nhà nước. “Thời gian sắp tới chúng tôi cũng nhận thức là nếu thực hiện tốt việc này thì trước hết chúng ta phải thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ở trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thì nếu thực hiện tốt việc này sẽ ngăn chặn, sẽ hạn chế được tham nhũng vặt”, Tổng Thanh tra nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
Trả lời câu hỏi của của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) về việc đền bù thiệt hại cho người tố cáo và bị trù dập, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, các quy định của Luật Tố cáo, các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thì việc này đề cập chưa được rõ. Thời gian sắp tới, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng giúp cho Chính phủ, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thanh tra Chính phủ sẽ nghiên cứu để cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như Luật Tố cáo để thực hiện việc này.
“Tuy nhiên việc khen thưởng đang dự thảo thông tư liên tịch để hướng dẫn, mức khen thưởng có thể dự kiến theo tỷ lệ tài sản do tham nhũng gây ra được phát hiện, nhưng mức tối đa chúng tôi dự kiến tới đây sẽ xin ý kiến các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương, mức thưởng có thể lên tới 10 tỷ. Việc này rất quan trọng, rất lớn và dư luận xã hội quan tâm, nên chúng tôi sẽ xin ý kiến và hoàn chỉnh thông tư để thực hiện việc khen và thưởng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết.
Liên quan đến câu hỏi của đại biểu về tài sản của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, ông Huỳnh Phong Tranh khẳng định, là sau khi có thông tin của báo chí, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ông Ngô Văn Khánh báo cáo trước Ban cán sự về nguồn gốc và quá trình kê khai tài sản của đồng chí từ năm 2007 đến nay. “Có thế nói qua nhiều lần kê khai tài sản của nhiều năm, đối chiếu lại thì đồng chí Ngô Văn Khánh kê khai tài sản đúng theo quy định của pháp luật”, ông Tranh nói.
“Hiện nay đồng chí Ngô Văn Khánh thuộc diện Ban bí thư quản lý, cho nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã vào nắm tính hình và cùng phối hợp với Ban cán sự Thanh tra Chính phủ nắm việc này và đang đối chiếu tài sản của đồng chí với bản kê khai để xem mức độ chính xác như thế nào, sẽ có kết luận sau đối với việc đồng chí Ngô Văn Khánh kê khai tài sản mà dư luận báo chí đưa tin”, Tổng Thanh tra Chính phủ nói thêm.
Việt Nguyễn