Nỗi lo trước mùa khai giảng

GiadinhNet - Mỗi năm, cứ đến đầu năm học là tôi lại chạy đôn chạy đáo lo chuyện tiền nong cho đứa em đang học cấp II. Lúc còn đi học, tôi đã biết mẹ tôi rất ngại mỗi khi họp phụ huynh cho tôi.

Tôi biết các bác phụ huynh của các bạn rất quan tâm đến đời sống của các thầy cô, điều này thật đáng quý. Thế nhưng, họ đâu biết rằng sau mỗi lời nói "đóng bao nhiêu thì nói đi" là lòng mẹ tôi lại thắt lại, bởi trong túi bà chỉ có vài mươi nghìn, lương của một người lao công. Giờ đây, khi tôi đã đi làm, mẹ tôi cũng không còn làm lao công nữa. Tôi lại thay thế mẹ lo cho đứa em nhỏ, và hiểu được những sự ngại ngùng của mẹ mỗi khi đi "họp" phụ huynh.

Năm nay cũng như năm rồi, trường T. T (Q.5) nơi em tôi theo học vẫn là trường "chất lượng cao" mặc dù nhà nước đã không còn hệ thống phân loại này. Do là trường "chất lượng cao", nên mỗi em học sinh phải đóng thêm một khoản tiền gọi là tiền "chất lượng cao".

Đầu năm học, cũng như những năm trước, nhà trường lại phát một mẫu "đơn" đã được in sẵn, phụ huynh chỉ việc ký tên vào. Đơn xin được học phụ đạo. Và lẽ dĩ nhiên, phụ huynh phải ký tên yêu cầu thôi. Bởi vì chính nhà trường đã hợp pháp hóa việc học phụ đạo, xem học phụ đạo như là một buổi học chính khóa. Thành ra học sinh nào không đi học phụ đạo xem như bỏ học hết phân nửa thời gian, làm sao tiếp thu hết bài giảng được.

Ngẫm nghĩ điều này, tôi lại nghĩ đến những thứ cao siêu hơn. Giáo dục là quốc sách, là công cụ để đưa đất nước thoát khỏi nạn đói nghèo. Ấy vậy mà thầy cô được đãi ngộ ra sao không biết, để rồi bây giờ vì cuộc sống vật chất bình thường, hình ảnh thiêng liêng cao quý của thầy cô đã dần bị mai một. Các thầy cô phải chật vật chạy "show", hệt như những ca sĩ. Trong khi đó lâu lâu trên báo chí lại vạch trần ra vài "con sâu". Số tiền mà những con sâu ấy tham nhũng được tính bằng tiền tỉ. Những khoản đó, nếu đem đầu tư vào giáo dục, thì đâu còn cảnh thầy cô thì chạy "show", nhà trường thì đủ loại khoản đóng và cá nhân tôi cũng như rất nhiều bậc phụ huynh - những người lao động nghèo chắc chắn sẽ không phải lo lắng trước mỗi đầu năm học...
 

Ngẫm nghĩ điều này, tôi lại nghĩ đến những thứ cao siêu hơn. Giáo dục là quốc sách, là công cụ để đưa đất nước thoát khỏi nạn đói nghèo. Ấy vậy mà thầy cô được đãi ngộ ra sao không biết, để rồi bây giờ vì cuộc sống vật chất bình thường, hình ảnh thiêng liêng cao quý của thầy cô đã dần bị mai một.

Phan Việt Thảo (Q5- TP HCM)

baocuoituan