“Nóng” cùng luyện thi online

GiadinhNet - Thời điểm này những năm trước, các lò luyện thi cho "lớp 13" đã chật ních sĩ tử. Nhưng năm nay, thay vì ngồi trong các lò thi nóng toát mồ hôi, chỉ cần một cú click chuột, thí sinh có thể ôn luyện tại gia qua màn hình máy tính.

Cần gì có nấy

Để tìm một địa chỉ luyện thi trực tuyến, chúng tôi gõ cụm từ "tìm địa chỉ luyện thi online" trên trang tìm kiếm google. Chỉ vài giây, gần 1.500 kết quả liên quan đã hiện ngay trước mắt với những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn: Học trực tuyến như thật; video bài giảng của các thầy cô luyện thi nổi tiếng, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao (công nghệ hiện đại của Hàn Quốc); bài giảng chuẩn kiến thức của Bộ GD&ĐT...
 
Chúng tôi click vào địa chỉ của một trang web luyện thi trực tuyến. Trang thông tin không có gì đặc biệt trừ lời quảng cáo như: Lướt cùng giảng đường đại học, khám phá cách làm bài thi trong 5 phút. Bên cạnh đó là giá cả của từng môn học và dòng chữ tô đậm hơn là hướng dẫn thủ tục nạp tiền. Tương tự, một số trang web có tên miền như: "on..., de..., leu..." đều ghép lẫn lộn giữa thông tin ôn thi với các thông tin quảng cáo khác về giáo dục, thậm chí có cả những hình ảnh phản giáo dục với học sinh.
 
Một trang web ôn thi trực tuyến trên Internet.
 
Theo em Xuân Anh (học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội), để được luyện qua các "lò" online này, người học phải mua thẻ cào. Thẻ cào có giá cả cao thấp tùy thuộc túi tiền người mua. Hoặc đơn giản hơn là đóng tiền học bằng tin nhắn SMS. Sau đó, đăng nhập vào hệ thống là có ngay các bài giảng ôn thi ĐH trực tuyến với giá 2.000 - 5.000đ/bài. Thậm chí, có trang còn giảm giá xuống chỉ còn 1.000 đồng/bài. Chỉ với 5.000 đồng, người học đã có bài giảng từ 45-60 phút. Xuân Anh cho biết, hiện nay rất nhiều bạn đăng kí luyện thi trên mạng. Bản thân em cũng đăng kí ôn thi trên mạng mấy năm nay. Em mua thẻ cào (giá từ 60.000 - 150.000 đồng/thẻ), đăng nhập tài khoản và nạp tiền qua trang web. Tính ra, mỗi năm em mất 15.000 đồng tiền đăng kí/môn. Mỗi lần đăng nhập để học, mất 500 đồng. Tổng cộng, Xuân Anh mất khoảng 30.000 đồng học phí/tháng/môn, chưa kể tiền đăng kí ban đầu.

T.Anh (Trường THPT dân lập Lý Thái Tổ, Hà Nội) cũng cho biết: Nhiều bạn bè của em cũng thường online để tham khảo một số đề thi. Theo T.Anh, "kho" đề trên mạng khá nhiều, thoải mái chọn lựa mà ở trên lớp ôn thi, cô thầy khó đáp ứng hết. Tùy thời lượng truy cập ít nhiều nhưng chỉ cần khoảng 200.000 đồng, em có thể "luyện bét nhè" trong vòng 3-4 tháng. Ngoài ra, người học còn được giải đề thi thử như thật.
 
Trực tuyến cũng... quá tải

Theo Xuân Anh, bạn bè của em hiện đều học kiểu "hai chân". Nghĩa là vừa học "lò", vừa ôn thi trực tuyến.
Trong khi mỗi môn học "lò" như môn Hóa, em phải mất đến 120.000 đồng/buổi, môn Lý 500.000 đồng/10 buổi thì chỉ với 30.000 đồng/tháng, các em đã có thể lấy được bao nhiêu đề thi, giải được bao nhiêu bài toán mà các cô thầy ở "lò" khó đáp ứng hết. "Ôn thi qua Internet như thế này khá nhanh vì chúng em biết kết quả bài làm ngay. Chẳng hạn, để làm một bài trắc nghiệm môn Toán, bọn em có thể chọn một bộ đề hoặc một chủ đề làm bài. Mỗi câu trắc nghiệm có 5 sự lựa chọn, thời gian trả lời trung bình là 1 phút 30 giây. Nhiều trang web uy tín, có cả sự tham gia của giáo viên giỏi ở các trường chuyên Hà Nội với các video bài giảng chạy bên cạnh. Ngoài ra, chúng em được trao đổi bài vở với rất nhiều bạn bè, các anh chị rất giỏi trên diễn đàn", Xuân Anh cho biết.

Hiện đã có vài chục trang web học tập trực tuyến. Các công ty, trường học, thậm chí "lò luyện" cũng có website dạy online. Thống kê sơ bộ trước đó từ trang "truongtructuyen..." hiện có hơn 500.000 lượt người tham gia đào tạo trực tuyến trên trang này. Trang web "moon..." cũng cung cấp số lượng bài tập rất lớn, chia theo từng chuyên đề nên mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt truy cập. Còn theo trao đổi của đại diện Ban quản trị trang "hocmai.." vào ngày 11/5, vài năm trở lại đây, lượng học sinh đăng kí ôn thi trực tuyến rất đông.
 
Đặc biệt, đợt cao điểm (khoảng tháng 3 - 6 hàng năm), lượng học sinh đăng kí tăng đột biến. Chưa kể đến hệ thống trả lời qua điện thoại, các diễn đàn, hộp thư... hàng ngày vẫn còn có hàng nghìn bài viết gửi đến đây thắc mắc xung quanh việc học tập, tư vấn mùa thi... khiến Ban quản trị trả lời không xuể. Vì vậy, thay vì phải đầu tư cơ sở vật chất lớp học như một số "lò", lớp học trực tuyến phải quay sang đầu tư nâng cấp đường truyền, server để tránh quá tải khi truy cập.
 
Chất lượng một số website luyện thi chưa có sự kiểm định rõ ràng

"Ưu điểm của các website trực tuyến là giúp sĩ tử sắp xếp được thời gian học tập hợp lý, chủ động hơn và có thể học nhiều lần vì nội dung vẫn còn lưu trên web. Tài liệu cũng dễ chia sẻ và chi phí cho mỗi lần học không cao. Tuy nhiên, chất lượng một số website luyện thi chưa có sự kiểm định rõ ràng nên các sĩ tử không nên quá tin tưởng vào diễn đàn trên mạng. Nếu chọn đây là cách ôn luyện thì cũng cần tìm hiểu kỹ, có sự hướng dẫn của thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè".

Thầy giáo Nguyễn Bình Sơn
Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nguyên Hạnh

baoin