"Nữ hoàng YouTube" gốc Việt được Ngoại trưởng Australia "để mắt"
GiadinhNet - Tài năng của Natalie đã được hai tờ báo hàng đầu của Australia là The Sydney Herald Morning và The Age ca ngợi.
![]() |
Thiếu nữ Australia gốc Việt Natalie Trần - "nữ hoàng YouTube", vừa được Ngoại trưởng Kevin Rudd mời giới thiệu một phần mềm ứng dụng di động cho trang web về du lịch của Chính phủ nước này.
Theo tờ Sydney Morning Herald, đó là phần mềm ứng dụng di động có tên Smartraveller. Natalie Trần được lựa chọn vì cô nổi tiếng trên mạng YouTube với nick community channel.
Hơn thế, thiếu nữ gốc Việt còn có hai điều ưa thích là du lịch và lên mạng Internet. Cô cũng như nhiều người dân Australia khác thấy rằng, hai thế giới này có mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Tài năng của Natalie đã được hai tờ báo hàng đầu của Australia là The Sydney Herald Morning và The Age ca ngợi.
Ngày 4/2/2009, The Sydney Herald Morning đã có một bài viết nhan đề “How Natalie became Australia's Queen of YouTube” (Bằng cách nào Natalie trở thành Nữ hoàng YouTube của Australia) của nhà báo kỳ cựu Asher Moses. Theo hai tờ báo này, cô gái Việt bé nhỏ đã tạo nên sức hút bằng trí thông minh và sự khéo léo của mình.
![]() |
Cô bắt đầu đăng những đoạn phim ngắn trên YouTube từ năm 2006 khi thế giới xôn xao về hiện tượng Lonely Girl - một cô gái 16 tuổi lên mạng kể về cuộc sống rắc rối của mình trước khi bị phát hiện là giả (Lonelygirl15 thực ra là một nhóm người muốn tạo cơn sốt trên YouTube rồi sau đó làm phim thật về nhân vật này).
Những clip của "Nữ hoàng YouTube Australia" rất khó mô tả. Cô không phải là Justin Bieber dùng YouTube làm bệ phóng cho sự nghiệp ca sĩ. Cô cũng không mang nội dung gây cười như chó trượt patin hay em bé nhảy múa để mua vui cho các nhân viên văn phòng đang buồn chán với công việc. Cô viết kịch bản, nhận xét về cuộc sống thường ngày một cách hài hước. Cô thi thoảng quay phim tại công viên, ngoài phố nhưng đa số được thực hiện ngay trong căn nhà mà cô đang sống cùng bố mẹ ở Sydney.
Các video do Natalie thực hiện đã thu hút 305 triệu lượt xem. Thành công này đã được "chuyển hóa" về mặt tài chính do chính sách chia sẻ lợi nhuận quảng cáo của YouTube.
Trước khi chuyển đến Australia định cư năm 1981, cha của Natalie là một giảng viên đại học, còn mẹ cô là một luật sư tại Việt Nam. Hiện tại, cha cô đang dạy học còn mẹ cô làm việc trong một bưu điện.
Tổng hợp từ Dân Việt, Vnexpress

