Nữ phạm nhân mong được về đúng ngày cưới của con

Dù cậu con hứa đợi mẹ về mới cưới vợ nhưng Nông Thị Thanh, 46 tuổi, phạm nhân trại giam Thanh Phong, Thanh Hóa, vẫn sợ mình lỡ mất ngày vui của con.

Ít nói, đôi mắt u buồn, Nông Thị Thanh có vẻ nôn nóng khi tâm sự vừa nhận được thư của cậu con trai cả, thông báo đã có người yêu. Còn hơn 6 năm nữa Thanh mới mãn hạn tù.

Quê ở xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thanh từng có một quá khứ đẹp bởi sinh gia trong một gia đình gia giáo. Tiếp bước bố mẹ, Thanh trở thành giáo viên THCS, giảng dạy ở THCS Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Rồi Thanh lấy chồng, sinh con, cuộc đời của Thanh tưởng cứ bình lặng trôi qua với hai đứa con trai ngoan, khỏe, nhưng chồng cô bỗng dưng đổ bệnh.

Của nả bao năm dành dụm theo chồng đi các bệnh viện nhưng càng chữa bệnh càng nặng. Thương chồng đêm ngày rên rỉ, nghe theo lời mách bảo, Thanh mua một ít thuốc phiện về cho chồng thử. Bệnh tật thuyên giảm nhưng từ đó chồng Thanh sống lệ thuộc vào ma túy, còn cô từ chỗ là kẻ tiêu thụ trở thành kẻ cùng hội cùng thuyền với bọn buôn bán ma túy.

Năm 1999, giữa lúc hai con trai đang tuổi ăn học thì Thanh bị bắt. Ngày bị kết án 20 năm tù, Thanh đau đớn khi nhận được tin người chồng lên cơn tâm thần rồi chết, hai đứa con côi cút. Thanh kể, vào trại, mỗi khi gặp phạm nhân nào bằng tuổi con mình, cô lại khóc vì ân hận và nhớ con.

Mái tóc búi cao, Thanh (ngồi thứ 4 từ trái vào), dồn tâm sức vào việc dạy chữ cho phạm nhân.

Bố chết, mẹ vào trại 5 cải tạo, đang học hành tiến bộ, cậu con trai lớn của Thanh phải bỏ dở để chạy chợ nuôi em. Hằng ngày cậu ra chợ Đông Kinh, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền để hai anh em đắp đổi qua ngày.
 
Sợ con đi theo con đường của mình, lần nào được phép viết thư về cho gia đình, Thanh cũng căn dặn hai con dù đói khổ thế nào cũng không được dính vào ma túy. “Ơn trời, chúng có vẻ nghe lời nên em cũng đỡ tủi. Thằng anh thì có sạp hàng ở chợ còn thằng bé đang học ĐH nông lâm Thái Nguyên rồi”, Thanh hoan hỉ. “Không có điều kiện thường xuyên lên thăm mẹ nhưng anh em chúng chăm viết thư động viên tôi lắm. Làm gì chúng nó cũng hỏi ý kiến, thậm chí chuyện yêu đương cũng nhờ mẹ tư vấn". Thanh tâm sự vừa được con lớn thông báo có người yêu nhưng hứa cố gắng buôn bán vài năm nữa, đợi mẹ về mới tổ chức đám cưới.
 
Do có trình độ sư phạm, sau khi vào trại 5 Thanh Hóa cải tạo, Thanh được thu xếp làm giáo viên dạy xóa mù chữ cho các phạm nhân, hết khóa học lại về phân trại làm may. Được trở lại đúng nghề của mình, Thanh rất vui.
 
Bao nhiêu tâm huyết, Thanh dồn hết vào việc dạy chữ cho “đồng nghiệp” nhưng Thanh tâm sự, công việc không dễ bởi tuổi tác các “học sinh” trong lớp không đồng đều, có người nói tiếng Kinh chưa rõ nên mỗi khóa được khoảng chục người đọc thông viết thạo là thắng lợi.
 
Do cải tạo tốt nên Thanh được bốn lần giảm án, giờ còn hơn 6 năm nữa là hết hạn tù. Năm 2008, được điều chuyển sang trại giam Thanh Phong, cải tạo, Thanh vẫn được lãnh đạo trại tin dùng, cho làm cô giáo.
 
Thanh bày tỏ, nỗi ân hận lớn nhất đời cô là đã phụ công nuôi dạy của cha mẹ chứ con cái thì không lo lắm vì dù sao giờ chúng cũng lớn rồi. "Dẫu sao thì trời vẫn thương em. Ước mơ lớn nhất đời em lúc này là được tha tù đúng dịp con trai chuẩn bị cưới vợ. Dù không có tiền mua sắm cho con nhưng được ngắm con trong ngày hạnh phúc thật không gì vui bằng”, Thanh nói.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong