Nữ “thủ lĩnh” bản Tà Chơ

Giadinh.net - Bản Tà Chơ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) hôm nay đã có nhiều đổi thay. Các tập quán, hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ; người dân đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; biết sinh đẻ kế hoạch để chăm sóc trẻ em tốt hơn, cái đói, cái nghèo đang dần khép lại.

> Thái Bình: Gương sáng phong trào dân số
Những đổi thay đó được bắt đầu từ khi Tà Chơ có nữ “thủ lĩnh” Giàng Thị Sông. Đặc biệt hơn, chị là người phụ nữ duy nhất ở Mù Cang Chải được bà con tin cậy bầu làm trưởng bản.

Vạn sự khởi đầu nan

Trước đây, bản Tà Chơ nghèo lắm: Những ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo, dột nát, dán mình vào vách núi và trong đó chẳng có thứ gì đáng giá. Ruộng nương thì có nhưng dân vẫn đói kinh niên. Phụ nữ thì đẻ sòn sòn, trẻ em ốm nhách, chẳng được đến trường. Trong bản không có cây gì, con gì có thể bán ra tiền, nguồn sống của hầu hết các gia đình người Mông ở bản Tà Chơ là ở trên những ngọn núi cao, họ đi từ ngọn núi này đến ngọn núi kia để kiếm cái ăn cho qua ngày. Mọi thứ đều thiếu, và điện – đường – trường - trạm là khái niệm xa vời với người dân nơi đây.
 

Thủ lĩnh Giàng Thị Sông (Ảnh: TG).

Nhưng đấy là câu chuyện của những năm trước đây, còn vài năm trở lại đây, Tà Chơ đã thay đổi nhiều lắm, nhất là từ khi có nữ trưởng bản Giàng Thị Sông. 

Đầu năm 2005, Giàng Thị Sông được bà con trong bản tín nhiệm bầu giữ chức trưởng bản. Ngay từ khi mới nhận chức, chị Sông luôn trăn trở phải làm gì bà con mình đỡ nghèo, phá bỏ những tập quán lạc hậu. Mà muốn vận động được bà con, mình phải có kiến thức, thế là vừa nỗ lực làm việc chị còn theo học lớp văn hóa bổ túc hết lớp 5. Trong vai trò “thủ lĩnh” của bản, chị luôn là lá cờ đầu của mọi phong trào.

Người Mông ở Tà Chơ không du canh, du cư, phát rừng làm nương nữa mà đã biết trồng và tu bổ rừng. Trước đây, con đường lên bản Tà Chơ chỉ dài hơn 2 km nhưng ngựa đi thì dễ, người đi không nổi. Chị nghĩ, muốn kinh tế phát triển thì giao thông đi lại phải  thuận lợi, thế là chị cùng các già làng, trưởng họ huy động hàng ngàn ngày công mở đường giao thông lên bản. Tuyến đường đã được hoàn thành trong một thời gian ngắn.

Ngày mới trên bản Tà Chơ

Từ khi có đường, việc đi lại của bà con trong bản thuận lợi hơn, nhất là hàng hoá xuống chợ huyện không phải vận chuyển bằng đôi vai người hay lưng ngựa nữa, mà được vận chuyển bằng xe máy. Không những thế, chị còn là cầu nối mang tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con trong bản. Nhiều giống lúa lai, ngô lai cho năng suất cao được đưa vào gieo cấy góp phần đảm bảo lương thực người dân trong bản. Khi lương thực được đảm bảo thì chăn nuôi cũng phát triển. Kinh tế khá lên, nhận thức của bà con cũng đã nâng cao. Mọi người đã thấu hiểu nỗi vất vả cực nhọc  vì đẻ nhiều, đẻ dày. Là cán bộ, chị Sông đã cùng các CTV dân số ra sức vận động bào con áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để đẻ ít.   “Là phụ nữ mà làm trưởng bản thì nhanh già lắm vì vừa phải chăm lo việc gia đình lại làm công việc xã hội” - chị Sông cười.
 

Cuộc sống tại bản Tà Chơ đã có nhiều khởi sắc (Ảnh: Chí Công).

Quả thật! Làm trưởng bản thì luôn phải là người gương mẫu trong mọi việc từ tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật đến việc vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ, phát triển vốn rừng. Trong bản có việc từ ma chay, cưới xin hay đến giải quyết tranh chấp mâu thuẫn gia đình đều đến tay trưởng bản.

Từ ngày Tà Chơ có nữ “thủ lĩnh”, đời sống của bà con đã bớt khó khăn hơn trước rất nhiều. Điện, nước sạch đã đến từng nhà, trẻ em đã được cắp sách đến trường... Từ chỗ nghèo đói nhất nhì huyện Mù Cang Chải, đến nay bản đã có 20 hộ gia đình khá giả, số hộ nghèo đói giảm đáng kể. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và nghị lực của nữ “thủ lĩnh” cùng sự nỗ lực của bà con, Tà Chơ sẽ vượt qua con đường nhiều chông gai để thoát khỏi đói nghèo.
 

Không chỉ là đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương, chị Sông còn tuyên truyền vận động bà con bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới. Từ khi chị Sông lên làm trưởng bản, đất Tà Chơ sạch bóng cây anh túc, chị vận động hàng chục người nghiện đi cai thành công. Người dân có ý thức bảo vệ rừng, sống gắn bó đoàn kết, giữ gìn trật tự an ninh thôn bản, số người sinh con thứ 3 giảm hẳn.

 
Văn Thông
thuhuyen