Nửa chiếc bánh mỳ
GiadinhNet - Nửa chiếc bánh mỳ, đó là sự thật 100%, ai cũng nhìn thấy, cảm nhận thấy được.
Nhưng một nửa thông tin về sự kiện mà người ta nghe được, đọc được thì không phải là sự thật.
Bởi thế từ rất lâu, người ta đã ngầm ngụ ý nhà báo thông tin không đúng sự thật khi chỉ nói lên một nửa sự kiện, cố ý hoặc vô ý “giấu” đi phần còn lại. Cho dù có là chủ quan hay khách quan khiến sự kiện đến với công chúng chỉ có một phần thì trách nhiệm ấy, thuộc về người làm báo.
Đầu tiên, người làm báo phải có đủ hiểu biết để “cảm” được sự kiện, hiện tượng ấy ngõ hầu đưa thông tin một cách đầy đủ, nhưng ngắn gọn và sát với sự thật nhất. Cái này phụ thuộc vào tầm hiểu biết của nhà báo, mà trình độ nhận thức ấy chỉ có thể có được qua học tập, chăm chỉ làm việc và tích lũy được từ cuộc sống.
Song nhà báo bây giờ nếu thiếu tỉnh táo, có khi lại “mắc bẫy sự thật”. Đó là đôi khi, vì những mục đích khác nhau, chủ thể thông tin cố tình đưa ra một sự thật nhằm mục đích che giấu một sự thật khác rất bất lợi cho họ. Khi ấy, nhà báo phải làm gì? Hiểu được sự việc bị che giấu phía sau một sự thật nhiều khi phải đặt trong cả một bối cảnh thời sự, chính trị nhất định. Một mình nhà báo ít khi làm được như thế, cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, gọi đó là lao động tập thể.
Hẳn nhiên, khi có được sự thật không bị ngụy trang, nhà báo gửi đi thông tin ấy sao cho công bằng nhất, đầy đủ nhất, không làm phương hại đến quyền lợi của ai, không thiên vị ai thì phụ thuộc vào đạo đức nghề nghiệp, mọi người hay gọi là “tâm” của nhà báo.
Nhìn ở phía ngược lại, sự thật phải được đưa đến với nhà báo một cách đầy đủ, chân thực nhất nhưng lắm khi bị che giấu, cản trở. Công chúng từ đó mất đi quyền tiếp cận sự thật đầy đủ và cần phải lên tiếng giúp nhà báo tiếp cận được nguồn tin một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất.
Năm nay, vừa tròn 86 năm báo chí cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển. “Biển thông tin” mà báo chí đưa đến công chúng mỗi ngày thật khổng lồ. Chúng ta cũng đã có đầy đủ các loại hình báo chí, đủ sức tiếp cận với tất cả độc giả để chuyển tải thông tin, thông điệp.
Đội ngũ người làm báo cũng rất đông đảo và nhận được sự quan tâm hết mực từ xã hội. Báo chí với nhiệm vụ xã hội quan trọng, hiện đang phải tự đấu tranh với chính mình để giành quyền kiểm soát một nửa của sự thật để đáp ứng được lòng tin, sự mong mỏi ấy của công chúng, của xã hội.
Tôn trọng độc giả, tuyệt đối trung thành với sự thật là mục tiêu có từ ngày báo chí lần đầu xuất hiện trên Trái đất này và sẽ mãi mãi là thách thức cho tất cả các thế hệ nhà báo. Thực tế cũng chỉ ra rằng, ai không đáp ứng được yêu cầu khắt khe ấy, sẽ sớm bị đào thải.
Sông Hồng