Nước mắt mẹ già khi con tuyệt tình
Giadinh.net - 20 năm chăm bẵm nuôi nấng các con khôn lớn, tưởng rằng sẽ được hưởng hạnh phúc tuổi già khi con thành đạt, nhưng sự đời lại không như vậy với bà. Hôn nhân tan vỡ, bị các con bỏ rơi đã khiến bà phải sống những ngày cuối đời trong buồn tủi và cô độc.
Cuộc đời truân chuyên
Bà là Phan Thị Thanh, 63 tuổi, nguyên là cán bộ của một bộ nọ, giờ đã về hưu. Bà tìm đến Báo GĐ&XH trong tâm trạng vô cùng đau khổ vì bị con gái ruồng rẫy. Cô con gái là Nguyễn Kim Hoa, 30 tuổi, chưa lập gia đình, hiện đang là giám đốc chi nhánh của một Tổng công ty lớn tại Hà Nội. Chị gái Hoa là Nguyễn Thanh Hải, có gia đình nhưng đã ly hôn. Vào ngày 5/10/2009 vừa qua, nhân dịp sinh nhật bà Thanh, Hoa và Hải đã mời mẹ đi ăn tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Sau khi tặng quà sinh nhật cho mẹ, Hoa bắt đầu lên tiếng trách cứ bà và cuối cùng tuyên bố: “Kể từ hôm nay, sẽ không còn trách nhiệm gì với mẹ nữa”...
![]() |
Bà Thanh kể rằng cuộc đời bà là một hành trình buồn nhiều vui ít. Khi lên 2 tuổi thì bố hy sinh, mẹ đi bước nữa, bà phải ở với bà nội. Lên 5 tuổi bà nội mất, bà chuyển hẳn vào Học viện X sinh sống bằng sự bảo trợ của cơ quan nhà nước.
Lớn lên, bà lập gia đình với một chiến sỹ tình báo quân đội. Họ có với nhau ba đứa con, một trai hai gái. Mặc dù phải một mình vất vả nuôi con nhỏ nhưng bà Thanh rất tự hào và sùng bái chồng. Bà vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc và hãnh diện mỗi lần nhận được thư của chồng từ bên nước ngoài gửi về.
Đời người phụ nữ, tưởng như vậy đã là quá đủ, quá mỹ mãn với bà Thanh. Nhưng vào tuổi xế chiều, cuộc đời bà Thanh lại rẽ sang một bước ngoặt khác. Trong thời gian chồng bà công tác thì bị kỷ luật buộc thôi việc vì có quan hệ không trong sáng với một phụ nữ khác. Sau đó con trai lớn của bà Thanh chết vì tai nạn. Năm 2001, chồng bà đứng đơn ly dị.
Lúc đó, cả hai cô con gái bà Thanh đều đang học Đại học. Bị chồng bỏ, hai con gái theo bố, bà Thanh một mình sống cô độc trên căn gác tầng 2 của gia đình. Trong thời gian này bà Thanh gặp một người cùng cảnh ngộ nên hai người đi tới hôn ước. Hai người lấy nhau vào năm 2006, lúc đó bà Thanh đã về hưu. Hiện tại, người chồng thứ hai đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà.
Nỗi đau không lời
Mấy năm gần đây, vì tuổi cao sức yếu, bà Thanh mắc đủ các thứ bệnh: Cao huyết áp, mỡ trong máu, hen phế quản... Tháng nào bà cũng phải vào viện 2 – 3 lần. Có những lần bà nằm viện hàng tháng trời nhưng tuyệt nhiên hai cô con gái không hề ngó ngàng gì tới mẹ.
Ngày 5/10 mới đây, được hai cô con gái mời đi ăn nhà hàng để mừng sinh nhật mẹ, bà Thanh mừng lắm. Nhận quà tặng sinh nhật của con xong, bà Thanh đã nhắc: “Mẹ biết các con bận bịu nhưng mỗi lần mẹ nằm viện, thỉnh thoảng các con nên vào thăm mẹ, nếu không người ngoài tưởng là mẹ không có gia đình, không có con cái. Có những lúc mẹ thèm một cuộc điện thoại của các con mà cũng không được. Lần gần đây nhất là vào tháng 6, mẹ phải nằm viện cả tháng trời, nhưng các con dường như không đoái hoài gì đến mẹ, coi như không có mẹ trên đời này”.
Nghe mẹ trách móc, cô con gái út là Hoa liền nổi xung lên nói rất to trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong quán ăn hôm đó: “Mẹ không chăm sóc con. Lúc đi học Đại học, con toàn phải ăn cơm bụi. Lúc con ra khỏi nhà là hai bàn tay trắng. Mẹ không hề biết đến nỗi khổ của con... Kể từ nay, con không có trách nhiệm với mẹ nữa”.
Đang ăn, giọng bà Thanh như nghẹn lại. Bà cố ghìm để không bật khóc rồi lao ra đường. Bà gọi taxi nhưng không về nhà. Bà dừng xe cách nhà khoảng 200m. Xuống xe, bà ngồi trước cổng trường cấp 2 Yên Hòa mà khóc. Kể từ hôm đó, bà Thanh cứ bần thần như người mất trí. Bà không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc hai đứa con gái mang bà ra giữa bàn dân thiên hạ để sỉ nhục, mắng nhiếc là nước mắt bà lại trào ra. Bà không chịu đựng nổi bèn tìm đến với Tòa soạn Báo GĐ&XH để trải nỗi lòng.
Trong nước mắt, bà Thanh kể: “Cái Hoa là đứa con gái được tôi cưng nhất nhà vì nó thông minh, học giỏi. Tôi còn nhớ, lúc lên 6 tuổi, Hoa bị thấp tim, ròng rã 10 năm trời tôi cõng con đi chữa bệnh. Tôi một lòng một dạ vì con, vì chồng. Chỉ vì chuyện hôn nhân tan vỡ mà giờ cảnh mẹ con tôi mới ra nông nỗi này đây. Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc đời mình chỉ còn lại nỗi đau”.
Chúng tôi cảm nhận rất rõ nỗi đau của người mẹ già khi bị con đoạn tình tuyệt nghĩa nên không muốn khơi thêm nỗi đau này, chỉ xem đây như một minh chứng để những ai còn có mẹ trên đời hãy suy ngẫm.
|
Tránh khoét sâu thêm “mâu thuẫn nội bộ”
Tôi có cảm tưởng hai cô con gái yêu bố nhiều hơn mẹ. Khách quan nhìn nhận thì tình cảm này là tự nhiên chứ không hoàn toàn do ông bố tác động như bà Thanh nghĩ. Bởi vợ chồng bà Thanh ly hôn trong thời điểm hai đứa con gái đã trưởng thành. Bà Thanh là người có lương hưu, có đời sống kinh tế ổn định. Do vậy, “trách nhiệm” mà bà Thanh nhắc đến chính là trách nhiệm về tình cảm chứ không phải tiền bạc. Bởi vậy dù trong quá khứ bà Thanh có sai lầm đi chăng nữa, thì cư xử của hai cô con gái như vậy là không được. Đối với con cái, bố mẹ không chỉ có công sinh mà còn là công dưỡng. Cách nói của cô con gái út là giũ hết tất cả, là một sự bội bạc. Việc một người mẹ tìm đến Báo để phản ánh sự bội bạc của con, dù không giống lắm với quan điểm thông thường nhưng rất dễ giải thích khi con người ta bị cùng quẫn. Khi đau khổ, lúc tuyệt vọng... đó là lúc con người không còn đủ tỉnh táo để có những hành động sáng suốt. Việc Báo không đăng đúng tên tuổi của họ sẽ tránh khoét sâu thêm “mâu thuẫn nội bộ”của mẹ con bà Thanh. Bà Lê Thu Hiền (Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 900585868) |
* Vì lý do tế nhị, chúng tôi đã thay đổi tên nhân vật trong bài.
Lâm vũ
