Nước mắt người vợ trẻ suýt chết bởi "ác phu"
Trong suốt quá trình xét xử, hai dòng nước mắt cứ lăn dài theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của người phụ nữ trẻ.
![]() |
|
Bị cáo Bùi Văn Hiệp bên hành lang phòng xử. |
“Chồng em toàn chửi mắng vô cớ. Có lần em nấu thức ăn bị nhạt vì cho ít muối và không có ớt cũng bị chồng chửi, đánh. Đa phần những lần em bị đánh là những lúc chồng em say rượu”, chị Đinh Thu Thị nghẹn ngào kể trong nước mắt.
Hiệp còn là người rất bê tha, không chịu lao động kiếm tiền nuôi gia đình mà nhiều lần đi vay ngô của người khác bán lấy tiền tiêu. Cuộc sống gia đình khó khăn, phương tiện đi lại không có, chị Thị bàn với Hiệp và mẹ chồng đi vay lãi ngân hàng lấy 5 triệu đồng về để mua xe máy. Vậy mà số tiền đó cũng bị Hiệp mang đi ăn tiêu hết.
Một tay chị Thị vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ mới đẻ rồi suốt ngày tất bật với những lo toan cơm áo trong gia đình. Còn Hiệp, chẳng những không thương vợ mà ngược lại hễ bị chị Thị nhắc nhở là hắn lại đánh mắng, dọa dùng súng bắn chết.
Cuộc sống địa ngục của người vợ trẻ cứ thế trôi qua, có lần giận chồng lắm thì chị Thị cũng chỉ dám ngậm ngùi ôm con về nhà mẹ đẻ là bà Đinh Thị Mự chơi vài ngày để nguôi ngoai, thanh thản. Trong một lần giận chồng như thế, ngày 12/12/2009, chị Thị đã ôm con bỏ về nhà mẹ. Hai hôm sau, bà Mự đưa hai mẹ con chị Thị về nhà mẹ chồng là bà Đinh Thị Nìn chơi ăn cơm.
Do không biết vợ đã trở về nhà và đang đợi cơm nên buổi chiều làm nương về Hiệp rẽ vào nhà anh Bùi Văn Nguyền ở cùng xóm để uống rượu đến tận 21h mới ngất ngưởng ra về. Tại nhà mình, Hiệp biết tin chị Thị về liền gọi vợ con dậy, truy xét chị Thị: “Tại sao bỏ nhà sang nhà mẹ chơi mà không hỏi mẹ và chồng?”. Chị Thị trả lời: “Con nó đòi đi, tiện thể đi làm luôn”. Hiệp quát: “Im mồm đi không, tao lấy súng bắn chết bây giờ”. Giận chồng, chị Thị đáp lại: “Anh lúc nào cũng dọa bắn”.
Hiệp với tay lên gác bếp lấy khẩu súng kíp đã nhồi đạn sẵn chĩa nòng súng về người chị Thị, siết cò. Sau tiếng nổ chát chúa, chị Thị bị thương ở cánh tay, may mắn không thiệt mạng nhưng chết lặng trước hành động vô nhân tính của người chồng mà chị "đầu ấp vai kề".
Sau khi bắn vợ, Hiệp bỏ súng xuống sàn nhà. Thấy vậy, bà Mự vội vàng nhặt lấy khẩu súng, chạy đến nhà Trưởng xóm Đinh Công Ủn để trình báo sự việc. Còn chị Thị được mọi người đưa đi cấp cứu.
Trong suốt phiên xử, hai dòng nước mắt cứ lăn dài theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của chị Thị. Thế nhưng, những giọt nước mắt ấy không phải là khóc cho chồng chị đang là bị cáo trước vành móng ngựa mà là những dòng lệ oán hận, xót xa cho chính số phận của mình. Có lẽ những gì đã trải qua khiến chị Thị không còn đủ niềm tin và hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc với Hiệp. Chính vì vậy, chị cũng không ngần ngại khai ra những lần bị Hiệp đánh và đe dọa mình.
