Nước sạch cũng… độc

GiadinhNet - Bây giờ thì không chỉ người dân ở khu đô thị Mỹ Đình II (Hà Nội) mà người dân ở hầu hết các khu đô thị khác của Thủ đô cũng đều hoang mang về chuyện… nước sạch không sạch.

Người ta lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình khi kết quả nước sạch từ nhà máy cung cấp mà tình cờ một người dân ở khu đô thị Mỹ Đình II mang đi xét nghiệm đã cho thấy hàm lượng Asen vượt quá nhiều lần cho phép. Mà cái chất Asen này, theo các chuyên gia, có độc lực gấp 4 lần một loại chất độc khác là… thủy ngân!

Vậy là, lại có xe bán nước dạo với giá đắt đỏ mà người dân vẫn phải nhắm mắt mua. Vậy là, thị trường máy lọc nước lại giống như có lửa, lại “bốc cháy” tưng bừng. Nhà nhà đi tìm mua máy lọc nước Nano, RO. Người người đi xây bể lọc, mua cát sỏi với than hoạt tính. Lại mất tiền, nhẹ thì dăm bảy trăm ngàn mà nặng thì 3 - 4 triệu đồng để đầu tư cho cái việc được sống… sạch! Rồi nhiều gia đình Thủ đô lo cho cả nhà không đặng, đành phải tìm giải pháp gửi con cái – thế hệ tương lai của họ, về quê cho lành.

Nhưng về quê đâu đã yên lòng. Bởi nhiều vùng quê, nhiều tỉnh thành khác người dân cũng đang nhốn nháo vì thông tin “nước nhiễm Asen”. Bà con các tỉnh thành khác nhìn về sự cố ở Hà Nội mà rằng: Ngay Thủ đô văn minh đến vậy, nước sạch nhà máy vẫn có thể nhiễm chất độc chết người tới vậy, ở địa phương mình kém phát triển hơn, nguy cơ còn đến đâu? Còn người dân ở nhiều tỉnh lẻ, nhiều vùng quê thì hoang mang, “nước máy sạch hẳn hoi còn nhiễm bẩn, chúng tôi sống cùng nhà máy xi măng, ăn nước giếng khoan, nước núi đá vôi còn độc đến mức nào?” .

Người ta lo cũng đúng! Người ta sợ cũng phải! Hàng trăm, hàng ngàn ca ung thư mỗi năm. Hàng vạn, hàng triệu người sống trong phấp phỏng vì nỗi lo bệnh tật. Bệnh từ miệng mà ra. Ấy thế nhưng, cái bệnh này không phải do họ tham ăn tục uống. Cái bệnh này đến từ sự ô nhiễm tự nhiên của môi trường sống mà họ không có điều kiện để chống đỡ thì đã là một nhẽ. Đằng này, cái bệnh của họ lại có thể đến từ sự cẩu thả, sự tắc trách của một đơn vị, một doanh nghiệp kinh doanh “nước sạch” bán cho họ thì quả là vô phương chống đỡ. Người ta nhắc nhiều đến đủ chuyện xoay quanh nước nhiễm độc mà quên mất một điều rằng: Ai chịu trách nhiệm về việc đó? Ngoài người sản xuất nó, người mang nó đi “bán”, người kiểm soát, quản lý nó thì còn ai nữa?

Vì ai để ra nông nỗi: Nước sạch cũng… độc?
 
Thường Sơn
 
 
baoin