Ô Môn (Cần Thơ): Họp mặt kỷ niệm ngày dân số Việt Nam

GiadinhNet -Chiều 19/12, tại Hội trường UBND quận Ô Môn (Cần Thơ), Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận đã tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12.

Ô Môn (Cần Thơ): Họp mặt kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 1
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục
Dân số Cần Thơ - phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự có đồng chí Lê Việt Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; các thành viên ban chỉ đạo công tác dân số của quận, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và cán bộ phụ trách công tác dân số tại 7 xã, phường; bà Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố.
 
Tại buổi gặp mặt này còn có sự có mặt của nguyên lãnh đạo tham gia công tác DS-KHHGĐ qua các thời kỳ. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Ô Môn - trình bày ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS- KHHGĐ đối với sức khỏe, vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình đối với sự phát triển của quốc gia dân tộc.
 
Nội dung chủ đề tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm cao đó là công tác DS- KHHGĐ vì sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc.
 
Ô Môn (Cần Thơ): Họp mặt kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 2

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng tặng giấy khen cho 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân số.


Những năm qua công tác dân số của quận Ô Môn đã đạt và vượt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1%; mức giảm sinh là 0,16%o, tỷ số giới tính khi sinh là 102% (ở mức giới hạn bình thường); số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai là 10.875 người, đạt tỷ lệ 95%; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên là 2,11%; có 74/83 khu vực và 04/07 phường đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên; 02 phường đạt chuẩn cộng đồng. Từ kết quả công tác dân số đã góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân, vào sự phát triển kinh tế xã hội của quận nói riêng và của thành phố Cần Thơ nói chung,
 
Đồng chí Lê Việt Sỹ phát biểu chỉ đạo Trung tâm DS - KHHGĐ và các ban ngành đoàn thể trong quận thực hiện chương trình DS-KHHGĐ tốt. Chính vì lẽ đó, đã góp phần thúc đẩy bình ổn dân số, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, đây là một nỗ lực đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Việc thay đổi quan niệm của người dân còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến về việc sinh con, muốn có đông con nhiều cháu và phải có con trai để “nối dõi tông đường” còn là một việc làm hết sức khó khăn, lâu dài và rất phức tạp.
 
Để vượt qua các khó khăn, duy trì các kết quả tích cực đã đạt được và bảo đảm sự thành công một cách bền vững của chính sách DS-KHHGĐ, chúng ta phải kiên trì, bền bỉ vận động, giáo dục và thuyết phục nhân dân chuyển đổi hành vi, tự nguyện thực hiện mô hình gia đình ít con khỏe mạnh, đặc biệt ở những vùng khó khăn. Các ngành, các cấp cần phải tận tâm, trách nhiệm và có cách làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế thì mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân và yêu cầu phát triển của địa phương. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Đảnh trao 9 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số cho 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân số. Đồng chí Lê Việt Sỹ thay mặt UBND quận trao tặng giấy khen cho 2 phường Thới Hòa, Long Hưng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình đạt chuẩn không có người sinh con thứ ba trở lên và đạt chuẩn cộng đồng về dân số; có 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Dân số - KHHGĐ.
 
Thanh Toàn
Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ
kimvan