Obama có nên chọn Clinton làm bạn đồng hành?

Giadinh.net - Trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, liệu ông Obama có chọn bà Clinton - đối thủ của ông trong suốt 16 tháng qua làm bạn đồng hành tranh cử cho vị trí Phó tổng thống?

> Bí quyết chiến thắng của Obama
> Hillary Clinton trăn trở sau thất bại

Thượng nghị sỹ Clinton nói rằng, bà hoàn toàn “mở” với kế hoạch này và những người ủng hộ bà cũng đã bắt đầu các chiến dịch vận động hành lang. “Tôi muốn được nhìn thấy điều đó xảy ra”, Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Dianne Feinstein đến từ California nói với tư cách là người ủng hộ bà Clinton.

Phía ông Obama vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà chỉ khẳng định mọi khả năng đều có thể. “Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó,” David Axelrod, nhà tư vấn chiến lược của ông Obama cho biết, nhưng cũng khẳng định bà Clinton là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thứ 2.

Theo các nhà phân tích, xét về mặt chính trị, tấm vé “Obama - Clinton” là một tấm vé mơ ước và có những ý nghĩa nhất định. Bởi Thượng nghị sỹ Clinton đã luôn chứng minh có thể thu hút sự ủng hộ to lớn từ lá phiếu của những người lao động da trắng, phụ nữ, và những người sẵn sàng tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Obama. Còn ông Obama lại là lựa chọn số một của các cử tri da màu, lực lượng chiếm tới gần 13% dân số Mỹ.

Việc có bà Clinton song hành cũng sẽ chứng minh một lực lượng thống nhất trong Đảng Dân chủ và tạo hành lang vững chắc để ông Obama có thể đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain vào tháng 11. Do đó, những người ủng hộ tấm vé Obama - Clinton cho rằng, Đảng Dân Chủ sẽ dành được gần như tuyệt đối các lá phiếu ủng hộ vốn có hiện nay.

Theo ý kiến của nhà chiến lược Đảng Dân chủ Doug Schoen, người đã từng làm việc cùng Cựu Tổng thống Bill Clinton ở Nhà Trắng, việc hợp tác giữa hai nhân vật này, dù bà Clinton có tham gia tranh cử Phó tổng thống hay không, là điều gần như bắt buộc nếu Đảng Dân Chủ muốn thắng lợi trong tháng 11.

Điều này thể hiện rõ qua phát biểu của bà Clinton tối hôm qua, khẳng định sức mạnh chính trị của bà hiện nay vẫn là rất lớn. “Tôi muốn gần 18 triệu người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho tôi được tôn trọng, được lắng nghe, và được công nhận”.

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng vẫn có những nguy cơ nhất định từ sự hợp tác này. Thứ nhất, theo các cuộc thăm dò dư luận, 40% dân Mỹ tỏ thái độ tiêu cực với bà Clinton. Thứ hai, con số 109 triệu đô la mà gia đình Clinton có được sau 8 năm ông Clinton rời Nhà Trắng mà tạp chí Vanity Fair công bố cũng khiến dư luận đặt dấu hỏi.

“Obama sẽ có nhiều lợi thế với sự tham gia của Clinton”, Merle Black, giáo sư khoa học chính trị tại đại học Emory ở Atlanta nhận định, “nhưng cũng rất có thể sợ hợp tác sẽ làm phát sinh những vấn đề đáng ngại khác”.

Còn Jim Duffy, chuyên gia tư vấn Đảng Dân chủ lại cho rằng: “Họ đã là đối thủ của nhau trong thời gian dài. Liệu họ sẽ có đủ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau cần thiết để đứng trong cùng một đội? Tất nhiên họ có thể điều chỉnh, nhưng theo ý kiến của tôi, họ thực sự không thích gì nhau”.

Dù thế nào, tấm vé trong mơ là cần thiết cho Đảng Dân chủ lúc này. Còn các “khúc mắc” giữa hai nhân vật trung tâm, chắc chắn vì lợi ích của Đảng mình, họ sẽ biết cách tháo gỡ để làm những gì tốt nhất, vì lợi ích của chính họ.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh