Ông chủ U50 vẫn “phòng không” vì mê hoa
GiadinhNet - Từ lâu người ta vẫn nghĩ, Nhật Tân (Hà Nội) mới là xứ sở của cây đào, nhưng với anh Hồ Việt Hoa có một nơi thích hợp với loại cây này hơn cả ở Nhật Tân quê anh.
![]() |
|
Anh Hồ Việt Hoa đã quyết định “bỏ phố lến rừng” để xây dựng trang trại trồng hoa của mình. Ảnh: PV |
![]() |
|
Cây cối xanh tươi, hoa đã nở trên mảnh đất vốn là cát sỏi khô cằn |
Bỏ phố lên rừng trồng hoa
Sau hồi lâu hỏi đường, chúng tôi tìm đến được trang trại hoa của anh Hoa, ngôi nhà rất đẹp, do anh tự thiết kế nằm nổi bật bên sườn đồi được bao bọc bởi một vườn hoa xinh xắn. Trước mắt chúng tôi là khuôn viên rộng rãi, sạch và đẹp mắt như một "Đà Lạt" thu nhỏ. Dọc hai bên lối vào cổng là hai hàng cây mơ, đào, ngay cạnh là ao cá xây chắc chắn, ở giữa có đôi rồng to phun nước, xung quanh là những chậu bưởi diễn, chi mai, đào, liễu rủ bóng mát... Đẹp là vậy nhưng mấy ai biết rằng, chỉ hơn một năm về trước nơi đây vẫn còn là một khu rừng rậm với hoang tàng cây dại và rắn rết nhiều vô kể.
Bên bàn trà còn nóng được bày ngay dưới hàng trăm giò phong lan đang chờ nở đúng dịp Tết, anh Hoa kể về quãng thời gian "khốn khổ, khốn nạn" với cái thú chơi chẳng giống ai của mình. Thì ra người đàn ông gần 50 tuổi này đã sống và gắn bó với làng đào Nhật Tân ngót nửa thế kỷ, đam mê hoa đến mức anh chẳng còn muốn quan tâm đến những thứ khác, ngay cả chuyện tình duyên, bởi vậy đến giờ anh vẫn còn là "lính phòng không". Anh kể: "Đào Nhật Tân nổi tiếng là thế nhưng quá trình đô thị hóa và kinh tế thị trường đã biến làng này thành một khu toàn biệt thự sang trọng gần Hồ Tây, người trồng đào phải phiêu dạt ra tận ngoài đê sông Hồng. Diện tích bị thu hẹp và rồi cái làng ngoài đê kia trong tương lai cũng sẽ biến mất vì hiện nay người dân chỉ cần làm nhà cấp 4 cho thuê cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng hoa đào vốn rất bếp bênh".
Không đành lòng nhìn thấy những cây đào cứ "chết dần, chết mòn" anh Hoa quyết định đi tìm vùng đất mới. Ngày anh dứt áo rời Thủ đô, cũng là ngày nhận được nhiều lời chỉ trích nhất của gia đình, bạn bè. "Họ bảo tôi bị thần kinh, lập dị mới bỏ cả cơ ngơi đàng hoàng ở Hà Nội để "lao đầu" lên sống thui thủi một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc" anh nói. Bỏ tất cả ngoài tai, tắt nguồn điện thoại, Hoa lặng lẽ ra đi vào giữa đêm khuya, bao nhiêu đồ đạc quý giá anh đem tặng hoặc thanh lý với giá gần như cho không với quyết tâm "Không thành công thì sẽ không trở lại". Suốt một năm trời rong ruổi khắp miền Bắc, đến Đại Lải, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), lên Ba Vì (Hà Tây cũ), rồi ngược Hoà Bình, xuôi Hưng Yên, Hải Dương, Lục Ngạn- Bắc Giang... (những nơi có tiếng về nghề hoa) để tìm đất trồng đào mà anh vẫn chưa ưng ý. "Tôi đã gào lên vì sung sướng khi đến xã Liên Chung, bởi đây mới chính là đất của đào" anh Hoa tâm sự.
![]() |
|
Khung cảnh khuôn viên hoa nhà anh Hoa. |
Đá sỏi cũng… "nở hoa"
Sinh ra và lớn lên ở làng đào Nhật Tân, từ nhỏ cứ mỗi dịp Tết đến xuân về anh Hoa lại thích được mẹ dẫn đi ngắm nhìn những vườn đào bạt ngàn hoa khoe sắc thắm. Tình yêu thiên nhiên, hoa cỏ trong anh dường như đã ngấm dần vào máu thịt.
Năm 1982, sau khi xuất ngũ, anh xin làm công tác phát hành báo chí. Khi mẹ ốm anh xin nghỉ và chuyển sang làm hoa để có thời gian chăm sóc mẹ. Có ngày phải "chạy sô" tới 20 đám cưới để kết hoa trang điểm phòng cưới. Anh thường sưu tầm những giò hoa phong lan, chậu đào thế đặt trong sân nhà và ở ban công từ tầng một cho tới tầng bốn. Có người nói, bản thân anh làm đẹp cho nhiều đôi uyên ương nên bị... "mất duyên". Sau khi mẹ qua đời, anh đã về Bắc Giang mua đất khai hoang. Một thân một mình, không người quen, không họ hàng, ngày ngày anh phải đánh vật với những bụi cây dại, cầm dao, cuốc xẻng để xới tung những gốc vải thiều đã cằn cỗi. Luôn chân, luôn tay suốt ngày, đêm về ngủ trong chòi rắn rết bò cả vào gầm giường khiến anh...chết khiếp. Những trận ốm lên, ốm xuống anh phải tự mình chăm sóc lo liệu, nên chỉ trong vòng nửa năm cân nặng từ 60kg anh Hoa giờ còn 52 kg.
|
Chia tay anh Hoa và trang trại bát ngát, trong tôi lại đọng lại câu thơ mà mà một người bạn đã tặng cho anh trong lần đến thăm tháng trước. "Hoa đào thắm đất Nhật Tân/Đào lên xứ Bắc dừng chân bên đồi… Bắc Giang ơi ! Đã nên duyên/ Đào xanh bén rễ, nối liền hai quê". Không quên lời mời chân thành của anh, chúng tôi hẹn sẽ trở lại thăm khu vườn này vào dịp áp Tết, để được đắm chìm trong cảnh sắc tươi đẹp, thơ mộng giữa bát ngát rừng hoa tươi thắm - thành quả của sức lao động bền bỉ, sự công phu và nhọc nhằn của một người con đất Kinh kỳ. |


