Ông Trưởng thôn có "tài" vận động dân số

Giadinh.net - Mỗi khi trong nhà, trong dòng họ có việc gì quan trọng, cần xin ý kiến, bà con đều tìm đến ông. Chính vì thế mà đã 12 năm nay, với công việc là cộng tác viên dân số, ông đã vận động được hầu hết chị em trong làng thực hiện KHHGĐ.

Qua trung tâm xã Ia Băng 4 km, tôi đã đến được làng Ong Ó do ông Rơ Chăm Nhol làm trưởng thôn. Ông là một trưởng thôn được mọi người dân trong làng quí mến bởi lối sống giản dị, chân tình, hết lòng vì công việc, vì bà con làng Ong Ó, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Làng rộng, dân cư đông, hầu hết đều là người dân tộc Ja rai, 95% dân trong làng là người theo Đạo.
 
Năm 1997, ông được giao nhiệm vụ làm cộng tác viên dân số kiêm công tác y tế thôn bản. Ông Nhol suy nghĩ nhiều lắm, ông tâm sự:  “Mình là người dân tộc, muốn tuyên truyền, vận động được bà con trong làng thì mình phải làm được nhiều việc có uy tín, bà con tin tưởng, sau đó mình mới vận động được bà con...”. Làm cộng tác viên dân số ở một làng đa phần là đồng bào có Đạo, ông nghĩ trước hết mình phải có những lời lẽ hợp lý, thuyết phục được bà con. Khó khăn lớn nhất trong công tác dân số là sự hiểu biết của người dân về vấn đề DS-KHHGĐ chưa cao, nên việc vận động sinh đẻ có kế hoạch, đình sản và dùng các biện pháp tránh thai gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó, thông tin đại chúng cũng chưa phát triển lắm nên cũng có nhiều vấn đề phụ nữ đòi tư vấn, ông  phải về hỏi vợ... Đặc biệt, những ca đình sản, đặt vòng tránh thai cho các chị em, sau khi vận động chị em đồng ý đình sản, đặt vòng ông  phải trực tiếp đưa họ đến Trung tâm y tế, có lúc ngại lắm nhưng cũng “đành liều”.
 

Ông Nhol đang tuyên truyền chính sách dân số cho người dân làng Ong Ó.

Hiện nay, làng Ong Ó đã có 89/138 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai khi được ông Nhol kiên trì vận động. Qua ngần ấy năm làm cộng tác viên dân số ông đã rút ra được một điều và cũng có thể coi là bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động ở vùng đồng bào có Đạo: Phải vui vẻ, ăn nói nhẹ nhàng để gần gũi với bà con.

Ông nhớ nhất là chuyện nhà  vợ chồng A Mai, lúc ông đến vận động,  họ đã  có tới 6 đứa con. Người vợ thì sớm hiểu ra đẻ nhiều con thì khổ, đòi đi đặt vòng nhưng anh chồng thì kiên quyết phản đối. Mỗi lần ông Nhol đến vận động, gặp mặt là người chồng tỏ thái độ rất gay gắt. Ông  không mặc cảm, không nản lòng mà kiên trì vận động. Cuối cùng thì người chồng đã hiểu và chấp nhận KHHGĐ.

Qua 12 năm làm cộng tác viên dân số, ông Nhol đã vận động được 11  phụ nữ đình sản; 58 chị đặt vòng tránh thai; 29 chị sử dụng thuốc uống tránh thai và vận động 17 nam giới sử dụng bao cao su tránh thai. Làng Ong Ó đã 3 năm liền không có gia đình nào sinh con thứ 3 trở lên.

Ông Đặng Văn Lang -  Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết: Tuy đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn đầu tư phát triển của xã chủ yếu là Chương trình 135, các chương trình mục tiêu quốc gia nhưng xã vẫn duy trì tốt đội ngũ cộng tác viên dân số ở tất cả các thôn, làng. Ban Dân số xã hoạt động có nội dung, chương trình cụ thể, mỗi tháng đều tổ chức họp, đánh giá kết quả công tác của từng thành viên, từ đó có các biện pháp thích hợp vận động bà con thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Đặc biệt, hàng năm cấp uỷ, chính quyền xã đều xây dựng riêng nghị quyết, chương trình hành động về DS - KHHGĐ, gắn nội dung của Pháp lệnh Dân số vào quy ước, hương ước của các thôn, làng và cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Nhờ vận động tốt công tác DS- KHHGĐ, các gia đình có điều kiện hơn trong việc chăm sóc trẻ em, hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 40% (năm 2006) xuống còn 35% hiện nay, đảm bảo 100% số trẻ trong độ tuổi đều được đi học.                

Thanh Long

thuhuyen