Phải tự đổi mới
GiadinhNet - Bản thân các trường ĐH KHXHNV phải tự đổi mới để làm cho các ngành học này trở nên hấp dẫn.
Theo một chuyên gia tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các thống kê ban đầu cho thấy đa số hồ sơ ĐKDT đều hướng vào các khối ngành kinh tế và kỹ thuật, rất ít thí sinh chọn khối thi ngành nông - lâm và ngành xã hội.
![]() |
|
Khối tự nhiên được rất nhiều thí sinh lựa chọn.Ảnh: Chí Cường |
Những năm gần đây hồ sơ thi vào khối C chỉ chiếm khoảng 10% tổng số đăng ký. Trong đó, chỉ có khoảng 30% thí sinh là người thành phố, phần lớn còn lại đều ở khu vực nông thôn với kết quả học tập không cao, nên kết quả thi của khối C cũng khá thấp. Có trường THPT không hề có một thí sinh nào đăng ký khối C.
Năm nay, thí sinh thi khối C, D của Hà Nội cũng giảm so với năm 2010. Hồ sơ khối C chỉ vỏn vẹn hơn 7.300, chiếm 4,44%. Thực tế nói trên báo hiệu các ngành khối xã hội cầm chắc việc lại phải đối mặt với tình trạng xét tuyển chỉ bằng điểm sàn mà vẫn không đủ chỉ tiêu, hay tệ hơn là phải đóng ngành, ngừng tuyển sinh...
Năm 2010, cả 2 trường có uy tín trong đào tạo lĩnh vực này là ĐH KHXH&NV của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đều có tỷ lệ chọi giảm. Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) là 1/4,71, giảm so với 1/5,75 của năm 2009. Tỷ lệ chọi của Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) giảm xuống 1/4,55 từ tỷ lệ 1/6,26 của năm 2008 và có tới 16 ngành, chuyên ngành lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở mức 14 (điểm sàn khối C là 14, khối D là 13).
Tâm lý chạy theo khối ngành kinh tế, thờ ơ với KHXHNV dễ thấy ở cả trường có truyền thống đào tạo ngoại ngữ là Trường ĐH Hà Nội. Đại diện trường này cho biết, mặc dù thế mạnh của trường là ngoại ngữ và thí sinh chủ yếu thi khối D1, song ngành hút thí sinh nhất lại là Quản trị kinh doanh, một ngành kinh tế tuyển thí sinh thi khối A.
Theo ý kiến của nhiều sở GD-ĐT, gam màu xám đối với khối ngành KHXHNV đã có thể nhận thấy dễ dàng từ cấp học phổ thông. Ngay từ khi phân ban, học sinh đã không mặn mà với ban KHXH mà đổ xô vào ban cơ bản và ban KHTN. Số lớp KHXH trong các trường THPT rất ít, thậm chí không mở được. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số học sinh theo học ban KHXH trên cả nước giảm dần, năm học 2006 - 2007 có 6,41% thì 2 năm sau chỉ còn 2%.
Bên cạnh kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của xã hội đối với ngành học, nhiều ý kiến cho rằng: Bản thân các trường ĐH KHXHNV phải tự đổi mới để làm cho các ngành học này trở nên hấp dẫn. Trong đó có việc mở rộng đối tượng tuyển sinh như tuyển cả khối A cho các ngành xã hội như triết học, đô thị học, xã hội học, khối B cho các ngành như tâm lý học. Thậm chí, có thể áp dụng phương án: với những ngành thu hút thí sinh thì thi tuyển, những ngành còn lại có thể chỉ xét tuyển hoặc ghi danh.
T.L
