Phạt 100 triệu đồng với sản xuất, buôn bán hàng giả

GiadinhNet - Từ 1/3 Nghị định 08/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ có hiệu lực.

Theo đó, mức xử phạt hành vi buôn bán hàng giả từ 100.000 đồng đến 70 triệu đồng. Hành vi sản xuất hàng giả bị phạt từ 200.000 đồng đến 100 triệu đồng. Đặc biệt, hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, phụ gia thực phẩm, hóa mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, ximăng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm thì mức phạt tiền gấp 2 lần nhưng không quá 100 triệu đồng.
 
Minh Anh
Ngân hàng chỉ đạo việc… chống cướp
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chỉ đạo các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng tăng cường đảm bảo an toàn kho quỹ dịp cuối năm. Theo đó, các ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để tăng cường hỗ trợ, bảo vệ nơi giao dịch, kho tiền và vận chuyển tiền. Rà soát, đảm bảo hoạt động có hiệu quả các phương tiện chuyên dùng và các hệ thống thiết bị an toàn kho tiền dịp Tết, kiểm tra việc thực hiện các phương án bảo vệ, nhất là chống đột nhập, cướp...    
 
Công Tâm

Không nhận lao động trình độ thấp
 
Sở LĐ, TB&XH Đồng Nai cho biết, năm 2013, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu tuyển dụng lao động chỉ biết đọc, biết viết, lao động tốt nghiệp bậc tiểu học. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong tỉnh này năm nay là hơn 60.000 lao động. Trong đó, lao động có trình độ từ trung cấp đến đại học chiếm 9%; lao động đã qua đào tạo nghề là 50% tương đương 30 ngàn người. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu lao động như trên là do các chính sách thu hút đầu tư; Nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật cao bắt đầu đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, ứng viên đã tốt nghiệp các ngành, như: cơ khí, điện tử, chế tạo máy… sẽ có nhiều cơ hội tuyển dụng trong năm này. 
 
Minh Anh
thuctap