Phát hiện gần 12.000 tỷ đồng sai phạm
Giadinh.net - Ngày 26/2/2008, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Lê Minh Khái cho biết, trong năm 2007 vừa qua, cơ quan này đã thực hiện 108 cuộc kiểm toán.
Hiện tại có 105 cuộc đã được “chốt” hồ sơ, còn lại 3 cuộc đang triển khai thực hiện ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trụ sở Kho bạc Nhà nước TW và Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
Từ các cuộc kiểm toán đã được hoàn tất, KTNN đã phát hiện và kiến nghị tăng thu cho ngân sách nhà nước và tăng thu khác, giảm chi ngân sách, các khoản nợ đọng được phát hiện tăng thêm; các khoản phải nộp; các khoản nộp và chi phí khác không thuộc ngân sách NN là 11.613 tỷ đồng. Trong số này, đáng chú ý có 85 tỷ đồng đề nghị quyết toán sai chế độ, 198,4 tỷ đồng không đủ thủ tục, 95 tỷ đồng chi sai chế độ, 337,5 tỷ đồng đề nghị quyết toán thiếu thủ tục... Ngoài ra, KTNN cũng đã phát hiện các khoản phải nộp và hoàn trả qua ngân sách nhà nước là 6.084,7 tỷ đồng.
Cũng theo như KTNN cho biết, tất cả các cuộc kiểm toán đều được gửi báo cáo cho Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng cũng như các cơ quan hữu quan. Tổng KTNN cũng đã có công văn yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở TW, Chủ tịch UBND tỉnh, TP và thủ trưởng các đơn vị được kiểm toán chấp hành đầy đủ, kịp thời các kiến nghị kiểm toán, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có sai phạm trong từng cuộc kiểm toán. Mặt khác, từ kết quả kiểm toán, KTNN đã chuyển 2 hồ sơ kiểm toán tại Đề án 112 và Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì cho CQĐT Bộ Công an xem xét xử lý. KTNN cũng đã chuyển hồ sơ kiểm toán về những vi phạm tại Tổng Cty xây dựng Sông Hồng và Tổng Cty công nghiệp bao bì Liksin (TP Hồ Chí Minh) cho cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý. Ngoài ra, cơ quan KTNN đã cung cấp một số báo cáo kiểm toán như kiểm toán về ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2006 của TP Cần Thơ, 20 báo cáo kiểm toán của 16 tỉnh miền núi và trung du miền núi phía Bắc cho Uỷ ban Kiểm tra TW Đảng.
Được biết, trong năm 2008 sẽ tiến hành việc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại 35 tỉnh, thành phố trực thuộc TW và 20 bộ và cơ quan TW chưa được kiểm toán trong năm 2007.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ: “Nguy cơ dàn xếp kết quả kiểm toán luôn hiện hữu” Trả lời PV Báo GĐ&XH về tính độc lập của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khi thực hiện các cuộc kiểm toán tại cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, ông Vương Đình Huệ, Tổng KTNN đã nói: “Tôi xin đảm bảo rằng, chúng tôi đã thực hiện cái quyền năng này (tính độc lập - PV) của mình một cách rất tốt. Và nếu bản thân tôi không độc lập thì cũng sẽ không ngồi được ở vị trí này. Chúng tôi có cả một hệ thống giám sát, không phải cán bộ kiểm toán muốn làm gì thì làm. Còn việc có thông tin rằng đơn vị bị kiểm toán có thể “chạy chọt” này khác, tôi xin nói rằng, nguy cơ và rủi ro về dàn xếp kết quả kiểm toán luôn luôn hiện hữu. Khi chúng ta phát hiện một sai phạm nào đó thì lập tức ở đó người ta đã tìm cách để che giấu đi sai phạm của mình. Cơ quan kiểm toán chúng tôi luôn phải đối mặt với rủi ro là có sự dàn xếp kết quả kiểm toán, thậm chí ở cấp cao nhất là tôi. Vì vậy, chúng ta cần phải có hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh để việc này không thể xảy ra, mà nếu có xảy ra thì phải bị phát hiện và xử lý một cách kịp thời và nghiêm túc”. Ông Vương Đình Huệ cho biết thêm: “Năm 2006, chúng tôi phát hiện ra một số trường hợp thanh toán tiền ngủ và tiền ăn ở không có hoá đơn tài chính (tức là có hiện tượng địa phương đã đề nghị và thực hiện việc thanh toán tiền ăn, ở cho kiểm toán viên) chúng tôi đã yêu cầu trả lại, lấy lại hoá đơn tài chính đó về cơ quan để chúng tôi thanh toán. Vậy nên, kết quả kiểm toán nội bộ là một căn cứ quan trọng để chúng tôi xử lý việc này. Kiểm toán với các đơn vị, chúng tôi thực hiện kiểm toán chọn mẫu, còn kiểm toán nội bộ với chúng tôi là kiểm toán 100%”. Chí Long (ghi)
Thường Sơn