Phát hiện gần 200 trẻ mắc bệnh thiếu men G6PD trong 3 năm

GiadinhNet - Qua 3 năm, Tiền Giang phát hiện 197 bé mắc bệnh thiếu men G6PD, 1 bé suy giáp trạng bẩm sinh.

Từ năm 2007, Tiền Giang triển khai đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và sơ sinh tại 6 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Mỹ Tho và Gò Công Đông.

Qua 3 năm, địa phương đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ y tế  kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân,  4 bác sĩ được  tập huấn nâng cao phát hiện dị tật bẩm sinh. Thời gian qua, đã có 12.506 bé sinh ra tại bệnh viện tỉnh, huyện được gửi mẫu máu đến Bệnh viện Từ Dũ xét nghiệm. Kết quả đã phát hiện 197 bé mắc bệnh thiếu men G6PD, 1 bé suy giáp trạng bẩm sinh.        

          Thu Nguyên

Tây Ninh: Tỷ số giới tính khi sinh giảm

Bà Phan Thị Ngọc Liên, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh cho biết: Qua 2 năm triển khai Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 48/95 xã của 5/9 huyện, bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả khả quan. Trong 2 năm, ngành dân số đã tổ chức 18 lớp tập huấn về kiến thức truyền thông, tư vấn về giới tính và kỹ năng tuyên truyền khi sinh cho 1.723 cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, y tế thôn bản. Các hoạt động như tuyên truyền về SKSS tại cộng đồng  được chú trọng.

Trong năm 2010, hoạt động tư vấn về giới và giới tính khi sinh cho nam/nữ thanh niên đăng ký kết hôn tại UBND xã được tiến hành với sự tham gia của 1.320 cặp. Bên cạnh đó, BQL Đề án cũng đã xây dựng và duy trì sinh hoạt 48 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tại 48 xã thuộc địa bàn Đề án. Tỷ số giới tính khi sinh tại các địa bàn rà soát (95 xã) hiện tại là 112 bé trai/100 bé gái, giảm 0,82 điểm so với năm 2009.                                    
 
Võ Thu
thuhuyen