Phát hiện nhiều ca dị tật trước sinh

Từ đầu năm 2008 đến nay, bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phát hiện 663 ca có dị tật và 70 trường hợp tư vấn đình chỉ thai trong số 1.377 trường hợp sàng lọc trước sinh.

Thống kê của bệnh viện này cũng cho biết, tỉ lệ dị thai cũng chiếm khoảng 2,7%/ tổng số ca sinh.

Hiện nay, sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được giới y học thực hiện nhằm giúp chẩn đoán một số dị tật bẩm sinh thời kỳ bào thai hoặc ngay trong những tuần đầu sau sinh.
 

Ảnh minh hoạ.

 
Theo tiến sĩ Trần Danh Cường, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), thời điểm bắt đầu khám sàng lọc trước sinh nên làm từ khi thai được 12 tuần tuổi.

Tiếp theo việc chẩn đoán dị tật thai và hình thái thai nhi sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 20 đến 22 tuần và 30 đến 32 tuần.

"Bằng kỹ thuật chọc hút nước ối, các bác sĩ có thể giúp xác định dị dạng nhiễm sắc thể của thai hiện tại, dị dạng hình thái và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể thai nhi để từ đó có các biện pháp can thiệp y tế phù hợp", ông Cường nói.

Các bác sĩ thực hiện khám sàng lọc cho hay, họ thường gặp các dị tật ở hệ thần kinh, đầu, mặt, cổ, tiếp đến là các dị tật vùng bụng và dị tật xương - chi.

Được biết, đã có 20 tỉnh, thành thực hiện "sàng lọc trước sinh và sơ sinh" với hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ.  Dự kiến, đến 2010, hệ thống sàng lọc này sẽ được mở rộng tới hơn 30 tỉnh, thành khác.

Theo VTC News
thanhloan