Phế tích trên vùng đất thiêng
GiadinhNet - Văn miếu Vinh dường như ngày càng nhỏ bé, khuất dần vào thời gian...
|
Cùng với bức đại tự "văn tại tư", bức trướng “Vạn thánh linh từ”, một số bài vị và chuông đồng là những hiện vật vô cùng quí giá của Văn miếu Vinh hiện vẫn còn được lưu giữ tại Đền phường Hồng Sơn. (Phường Cửa Nam). Chuông đồng có trọng lượng rất lớn khoảng 522 cân , cao 1,5m. Phần quai chuông cao, được tạo dáng 2 con rồng miệng ngậm ngọc, đuôi vươn cao chụm vào nhau một cách mềm mại. Thân chuông cao, trên cùng có đúc dòng chữ " Văn miếu chung trấn Nghệ An", phía dưới là bài văn ghi về việc đúc chuông bằng 12 dòng chữ hán. Người dân Nghệ An đang hy vọng mong chờ dự án phục hồi và tôn tạo Văn miếu Vinh được thực hiện sớm, để chuyển những hiện vật duy nhất còn lại của văn miếu về đúng nơi trang trọng và đúng ý nghĩa. |
"Văn miếu ngày đó nguy nga, khang trang lắm. Có nhà Thượng điện, Hạ điện. Hai bên có nhà tả vu với hữu vu. Xung quanh là hồ cá, giếng thiên tĩnh, vườn cây cảnh và rừng cây". Cụ bảo, hồi đó cứ hàng tháng vào ngày rằm, các môn sinh trong vùng ăn mặc chỉnh tề đến để nghe giảng sách, bình văn. Sau một hồi 3 tiếng trống, một người có giọng tốt lên nhận bài văn được các thầy duyệt sơ khảo, được quan Đốc học phúc khảo mới được đưa ra bình văn. Người đọc, tay cầm bút, tay cầm quyển với giọng vừa trong, vừa rõ, gãy gọn, đọc hết đoạn nọ đến đoạn kia, lúc bổng, lúc trầm. Người dự nghe ghi chép những câu, đoạn hay hoặc dở để góp ý kiến, các kỳ bình văn thu hút rất nhiều người.
Theo sử sách ghi chép lại, Văn Miếu Vinh ra đời vào khoảng những năm đầu thế kỷ XIX. Văn miếu là điểm sinh hoạt văn hóa truyền thống, nơi hội tụ các văn sỹ, nho sỹ, các tao nhân mặc khách thành Vinh xưa và các vùng phụ cận. Hội Tư văn tỉnh Nghệ An ra đời từ đây. Sau này, nơi đây còn ra đời tổ chức "Hoan Châu học chính"- một chi nhánh của "Đông kinh nghĩa thục" vào những năm đầu thế kỉ XX. Tổ chức này do các nhà nho, văn thân tiến bộ sáng lập đã khơi dậy được truyền thống hiếu học, yêu nước, góp phần cổ vũ cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc. Bên cạnh giá trị lịch sử và văn hóa, Văn miếu Vinh còn mang giá trị giáo dục to lớn, biểu tượng cho tinh thần và truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ. Từ khi có Văn miếu Vinh, phong trào hiếu học ở Nghệ An ngày càng phát triển, đạt đến mức trường thi hương xứ Nghệ trở thành một trung tâm Khoa bảng rực rỡ nhất trong bảy trung tâm thi hương của đất nước.
![]() |
|
Phế tích duy nhất còn lại trên đất thiêng chỉ là tòa nhà Đại bái. |
![]() |
|
Cụ Ban lâng lâng khi kể về Văn Miếu Vinh. |
![]() |
|
Những viên ngói thời Nguyễn xếp đống dưới gốc xoan già. |
![]() |
|
Cổng Văn miếu xưa nay ken cỏ dại. |
Xót xa phế tích nay
Trải qua nhiều thời gian, biến cố thay đổi của thiên nhiên khắc nghiệt, nay chỉ còn một Văn miếu hoang tàn, vài ba di chứng sót lại. Những viên ngói thời Nguyễn xếp đống dưới gốc xoan già, đôi tảng đá ong nằm vất vưởng trong cỏ dại và bộ xà, cột, rui, mè thì làm khung nhà kho Xí nghiệp in.
![]() |
|
Chuông đồng, bức đại tự, bức trướng và một số bài vị vẫn còn
được lưu giữ tại Đền Hồng Sơn. |
![]() |
|
Đầu rồng trên quai chuông |
Trước bức xúc của dư luận, năm 1999 Sở VHTT đã có kế hoạch xin phục hồi di tích, nhưng khi hồ sơ làm xong không hiểu vì sao lại phải đóng gói lưu tại Bảo tàng tổng hợp. Liên quan đến Đề án phục hồi tôn tạo Văn miếu Vinh nên hơn 10 năm qua, không biết bao nhiêu tờ trình của đơn vị này kiến nghị gửi lên cơ quan cấp trên nhưng nhưng vẫn chưa có hồi âm. Cũng như ông Toàn, người dân xứ Nghệ đang mong chờ Văn miếu Vinh sớm được phục hồi, tôn tạo để nhân dân có một địa chỉ văn hóa mà chiêm bái.
Kính cẩn trước tòa Đại bái một lần nữa, tôi cùng đồng nghiệp rời xa chốn liêng thiêng mà không khỏi chạnh lòng bâng khuâng khi nghĩ tới đất Nghệ đã từng có một Văn miếu sừng sững nguy nga. Mong rằng, Văn miếu Vinh sớm được phục hồi, tôn tạo để nối tiếp truyền thống hiếu học trên đất Nghệ.
|
Văn miếu Vinh ở địa phận xã Yên Dũng, phía đông tỉnh thành, phía tây là đền Khải Thánh. Có diện tích rộng, bằng phẳng, tới 22.000m2. Với vị trí lấy đường tiếp nối đường thiên lý Bắc Nam mà tổ tiên vạch mở từ ngàn xưa làm chỗ đứng thì ta thấy bên phải là Võ Miếu, bên trái là Văn Miếu: Văn tả, Võ hữu, cùng với Cửa Tiền nhìn ra bến sông Vĩnh và hướng về Nam, phía xa trước mặt là Lam Thành- lỵ sở cũ của trấn Nghệ An, như thế là cân đối cả về vị trí thờ tự và thuận cả về thuật phong thủy. Văn miếu Vinh được bố trí có 3 cửa tam quan đều hướng về phía Nam (phía kinh đô triều Nguyễn). Trên cửa chính môn có tầng lầu đề bốn chữ " Vạn thánh linh từ". Hai bên cửa có đôi câu đối ánh màu sơn son thiếp vàng, toát lên niềm tự hào của dân Nghệ về đạo học: " Nhật nguyệt trung thiên minh thánh đạo. Giang sơn đại địa tích Nhân văn"- (Đạo thánh sáng ngời như mặt trời, mặt trăng trong vũ trụ, Nhân văn được bồi tụ là do ở sông núi nơi đất này). Phía trên là hạ điện. Giữa là thương điện. Hai bên có nhà tả vu với hữu vu. Sân lộ thiên ở giữa bốn ngôi nhà thâm nghiêm, tĩnh mịch. Xung quanh là hồ cá, giếng thiên tĩnh, vườn cây cảnh và rừng cây.
(Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi) |
Hồ Hà





