Phòng bệnh cho trẻ với đôi tay sạch: Giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn

GiadinhNet - Bàn tay không sạch sẽ là nguy cơ của các ổ bệnh. Cụ thể cứ mỗi 1cm2 trên bàn tay “không sạch” có thể chứa hàng triệu vi khuẩn và rất nhiều tác nhân gây bệnh khác.

Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) cho biết, 10/26 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao nhất thì khoảng một nửa là các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp. Những bệnh này có liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân. Trong đó, rửa tay bằng xà phòng có vai trò rất lớn trong phòng bệnh. Trẻ nhỏ được xem là đối tượng nguy cơ cao bởi hệ miễn dịch của trẻ còn rất non yếu nên dễ bị vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác tấn công. Nếu phụ huynh không chú ý giúp trẻ luôn giữ sạch đôi tay thì khả năng trẻ thường xuyên bị mắc bệnh là điều khó tránh như viêm đường hô hấp cấp, bệnh cúm, bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy cấp... Việc giữ sạch đôi tay của trẻ là điều thiết thực nhất vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ.
 
Tuy nhiên, một thực tế đáng báo động là nhiều bà mẹ và người chăm sóc trẻ thiếu hiểu biết và không thực hiện vệ sinh khi chăm sóc trẻ. Mới đây, nghiên cứu tại 6 tỉnh Nam Định, Điện Biên, Hà Tĩnh, Kon Tum, Ninh Thuận và An Giang với hơn 3.300 trẻ dưới 5 tuổi thì chỉ có khoảng 24% bà mẹ (hoặc người chăm sóc) thỉnh thoảng mới rửa tay. Tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng đều đặn trước và sau khi chế biến thức ăn cho trẻ là 19%, sau khi đại tiện cũng chỉ đạt 36%.
 
Việc rửa tay bằng xà phòng có ý nghĩa rất lớn trong phòng chống dịch bệnh. Theo nhiều báo cáo về kiểm soát nhiễm khuẩn trong và ngoài nước các bệnh truyền nhiễm đã và đang diễn ra trong cộng đồng hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, trong đó có việc rửa tay sạch sẽ đúng cách bằng xà phòng với nước sạch. Việc rửa tay thường xuyên sạch, sẽ giảm rủi ro nhiễm khuẩn tiêu chảy tới 47%, giảm 19 – 45% tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp và phòng ngừa rất hiệu quả căn bệnh tay chân miệng ở trẻ em. 
 
Hà My
baoin