Phóng sinh và... vệ sinh

GiadinhNet - Còn mấy ngày nữa là tới ngày tiễn ông Táo về trời. Đây có vẻ là một ngày hệ trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Thời gian gần đây, ngoài việc cúng và đốt hình nộm, quần áo giấy, vàng mã..., còn có việc phóng sinh những chú cá chép.

Việc phóng sinh cá chép là một phong tục đẹp. Tuy nhiên, nhớ lại những gì xảy ra vào năm ngoái xung quanh chỗ tôi sinh sống, tôi chạnh buồn và thoáng lo. Số là sau ngày 23 tháng Chạp, mấy lạch nước nhỏ, đen ngòm trong khu dân cư nổi đầy xác cá. Những chú cá chép vàng, chép trắng mới hôm qua còn tung tăng bơi lội, nay chết trương phình, bốc mùi hôi. Còn cách chừng hơn nửa km, xung quanh chiếc hồ vốn rất sạch sẽ và thơ mộng, vứt đầy túi ni lông, rác rưởi.

Phóng sinh chim, phóng sinh cá là thả chúng về với thiên nhiên. Đây là hành động mang tính văn hóa, nhân văn rất cao. Do vậy, khi làm việc này cần chu đáo và cẩn trọng hơn một chút. Phải làm thế nào đó để những con vật mình thả vào thiên nhiên có thể tiếp tục sống. Mà điều này cũng phù hợp với niềm tin tâm linh: Những con vật được giải thoát tiếp tục sống thì người giải thoát nó mới thanh thản, gặp may mắn.

Do vậy, chúng tôi rất mong tất cả mọi người, khi phóng sinh cá chép sau khi cúng ông Táo, nên mang ra ao, hồ, sông, suối... thoáng, rộng, sạch để cá có thể sống. Khi thả cá xong rồi, nhớ là thu lại túi ni lông bỏ vào thùng rác; không nên vứt lung tung trên bờ, càng không nên vứt xuống nước vì chúng làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm. Tuyệt đối không thả những chú cá chép xinh đẹp, đáng yêu xuống những cống nước thải trong khu dân cư vì làm như vậy chắc chắn chúng sẽ chết. Cá phóng sinh mà lại chết ngay khi được thả thì còn gì ý nghĩa nhân văn.
 
Hồ Trọng Đàm
thuctap2