Quặn đau ngày gặp cha
GiadinhNet - Cha hy sinh khi mới chào đời, chị Nguyễn Thị Thanh (xóm Vạn, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) chỉ biết về cha qua những câu chuyện của bà nội.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Thanh đang tìm hơi ấm từ cha qua giấy tờ, hồ sơ mang tên cha được cất giữ cẩn thận mấy chục năm qua. Ảnh: NH |
Bốn mươi năm đau đáu niềm khát khao được vào hang Tám Cô, nơi cha chị và các đồng đội ngã xuống, máu thấm đất cho Trường Sơn hùng vĩ để thắp nén tâm hương giờ mới sắp trở thành hiện thực.
Nhạt nhòa kí ức về cha
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng, chị Nguyễn Thị Thanh, con gái của liệt sĩ Nguyễn Mậu Kỷ (SN 1947), người đã hy sinh tại Km16 đường 20 Quyết Thắng vào năm 1972 tại hang Tám Cô, trên đỉnh Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình trầm ngâm, nghẹn ngào kể lại: “Cho đến bây giờ tôi cũng không thể hình dung ra nổi khuôn mặt cha tôi là như thế nào, bởi ngày cha lên đường đi thanh niên xung phong không có một tấm ảnh, kỉ vật nào để lại. Khi cha đi, tôi mới được 5 tháng tuổi. Ngày tiễn cha đi, mẹ kể ông ôm 2 mẹ con vào lòng rất lâu, nước mắt cứ trào ra, dặn “cố gắng nuôi con, ngày trở về sẽ bù đắp”, nhưng rồi ông không trở về”.
Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, chị Thanh ở cùng với ông bà nội. Ký ức về cha chỉ qua những câu chuyện của bà. “Ngày nhỏ nằm bên bà tôi hỏi về cha. Sao cha đi lâu thế? Lúc nào về? Sao cháu không có cả cha lẫn mẹ? Bà không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng rồi khóc… rồi kể với tôi về cha. Tôi chỉ hình dung được ra dáng người gầy gầy thanh mảnh của ông” - chị Thanh nhớ lại.
Hơi ấm chị nhận được từ người cha chính là những tờ giấy có mang tên ông được chị cất giữ 40 năm trời… Do điều kiện khó khăn, học hết lớp 7 chị phải nghỉ học ở nhà phụ giúp ông bà chuyện đồng áng. Những buổi chiều chăn trâu dọc bờ đê hướng mắt về phía xa xôi nơi máu thịt người cha đang nằm ở đó, chị Thanh đã từng mong ước sau này lớn lên làm ra tiền, sẽ vào thăm cha. Nhưng cuộc sống khó khăn lăn lóc dọc bờ đê cắt cỏ, chăn trâu, những lúc chiều muộn vẫn còn mò mẫm bắt cua, tép ngoài đồng khiến cho mong ước mãi chỉ là niềm khát khao.
![]() |
|
Đền thờ hang Tám Cô. Ảnh: Vĩnh Quý |
Ước mơ sắp thành hiện thực
Những tưởng đầu tắt mặt tối lo cho hai đứa con ăn học, không biết đến bao giờ mới thực hiện được mong ước vào thắp nhang cho cha thì bỗng tin vui ập đến: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Hóa tài trợ cho thân nhân các liệt sĩ vào thăm nhân dịp tỉnh Quảng Bình tổ chức đại lễ truy niệm các anh hùng liệt sĩ trên Đường 20- Quyết Thắng và 40 năm ngày mất của các liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô (từ chiều ngày 21 - 22/11/2012. Chị Thanh nghẹn ngào nói: “Chỉ cách nhau hơn 400 cây số, ấy vậy mà đã gần nửa thế kỷ trôi qua, lần đầu tiên ước nguyện dâng cho cha nén hương, chén rượu và bát cơm sắp thành hiện thực. Ngày mai, lần đầu tiên tôi sẽ được gặp cha mình sau 40 năm chờ đợi…”.
|
Chiều ngày 14/11/1972, máy bay B.52 rải thảm dọc tuyến Đường 20. Tiểu đội TNXP 163 thuộc Ban 67 đang bám đường gồm các anh chị: Nguyễn Văn Huệ, Trần Thị Tơ, Lê Thị Lương, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Văn Phương, Đỗ Thị Loan, Nguyễn Mậu Kỷ, Lê Thị Mai vào một hang đá bên đường trú ẩn. Một loạt bom làm tảng đá nặng hàng ngàn tấn trên cao đổ ập xuống bịt kín miệng hang... Chuyện kể rằng, đồng đội tìm mọi cách cứu các anh chị ra nhưng đều bất lực, chỉ có một giải pháp duy nhất là luồn ống nhựa qua kẽ nứt rồi đổ cháo loãng vào với chút hy vọng mong manh kéo dài sự sống cho họ. Cách nhau một vách đá, đồng đội bên ngoài nghe rõ tiếng kêu cứu trong hang vọng ra... Đến ngày thứ 9 thì không còn ai nghe thấy tiếng gọi thổn thức của các thanh niên xung phong nữa. Tiếng kêu cuối cùng người ta còn nghe được là tiếng “mẹ ơi” của một cô gái, sau đó tất cả chìm vào trong im lặng. Hang đá thành nấm mộ chung cho 8 chiến sĩ TNXP gồm 4 trai, 4 gái. |

