QUAN ĐIỂM: Căng cứng

Giadinh.net - Phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam đã vào sân trong trận chung kết với U23 Malaysia, đều thừa nhận, họ không nhấc nổi chân. Tại sao thế?

> Nước mắt Viêng-chăn...
 
Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta đứng trước áp lực lớn như vậy, trong việc phải giành HCV bằng mọi giá. Thầy trò ông “Tô”, dù cố tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác bồn chồn. Đến ngay cả đội trưởng Thành Lương cũng từ chối phát biểu trước trận, vì sợ nói trước bước không qua.

Sức ép thành tích, cùng sức nóng hừng hực của 20 ngàn CĐV Việt Nam trong sắc phục cờ đỏ sao vàng ở SVĐ QG Lào hôm diễn ra trận đấu, đã khiến cầu thủ không thể chơi theo đúng ý đồ. Thấy bóng ngay trước mặt, nhưng lại không thể băng cắt để đoạt lấy nó. HLV Calisto có tiếng là lạnh lùng, nhưng ông cũng không cưỡng lại được, sau khi chúng ta ngấm đòn “fighting” của người “Mã”.
 

U23 Việt Nam đã không thể đáp lại kì vọng của hàng triệu người hâm mộ. Ảnh: Minh Hoàng


U23 Malaysia đã tính toán rất căn cơ, trong tâm thế của một đội kèo dưới. Họ nhập cuộc với tiêu chí phá lối chơi của đối thủ trước, rồi mới tính toán đường binh cho riêng mình, vào thời điểm thích hợp. Bàn thắng do Xuân Hợp đá phản lưới nhà, đã diễn ra vào thời điểm mà Tấn Trường chỉ có thể bắt bóng bằng 1 tay. Đó là thành quả sau liên tiếp những pha hãm thành của đối thủ.

Người trong cuộc khẳng định, chỉ cần đá được với 1/2 màn thể hiện như ở trận đấu bán kết với Singapore, U23 Việt Nam đã có thể đăng quang. Nhưng không, dù Malaysia cũng rất thường.

U23 Việt Nam có sự cổ súy của cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng chúng ta đã không thể thắng chính mình. Và đó mới là bản chất vấn đề.
 
“Thất bại là mẹ thành công”, chỉ hy vọng với bài học nhớ đời trên đất Lào, lứa cầu thủ trẻ tài năng thế hệ 88 của BĐVN sẽ rút ra được những kinh nghiệm xương máu, để nâng cấp cả một nền bóng đá trong tương lai gần. Vẫn còn đến trên dưới 10 cầu thủ đủ điều kiện đá SEA Games 26, ở Indonesia tới đây.
 
> Toàn cảnh SEA Games 25
 
Hà Trần
vietanh