“Quan tham” đục khoét ngân sách
Giadinh.net - Gần 20 năm trở lại đây xã Hoằng Lưu luôn trong tình trạng nhiệm kỳ sau thất thoát ngân sách cao hơn nhiệm kỳ trước. Khi kết luận thanh tra của huyện Hoằng Hoá về những sai phạm liên quan chưa ráo mực, "quan"xã Hoằng Lưu đã “xa chạy, cao bay”.
Cán bộ là quan tham
| Ông Lê Văn Hiển - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá cho biết đã chỉ đạo xã Hoằng Lưu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Ông Trần Ngọc Nho - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu ôm theo một số giấy tờ liên quan bỏ trốn khỏi địa phương sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. |
Đáng chú ý, năm 1999 khi thanh tra huyện đang tiến hành kiểm tra sổ sách thì có người đốt toàn bộ tài liệu liên quan đến việc thu chi ngân sách của xã Hoằng Lưu nhiệm kỳ 1996 - 2000, khiến việc thanh kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc.
Năm 2004, Thanh tra huyện Hoằng Hoá làm việc tại xã Hoằng Lưu đã phát hiện hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách bị thất thoát. Vụ việc nghiêm trọng này khiến ông Lương Văn Cường - Chủ tịch UBND xã thời đó bị cách chức.
Cùng năm này, Thanh tra huyện lại tiếp tục kiểm tra thì phát hiện ông Lương Văn Bưởi (kế toán xã) đã lập chứng từ khống để rút 31 triệu đồng (làm tròn số) từ ngân sách xã.
Năm 2007, Thanh tra huyện lại tiếp tục làm việc với xã Hoằng Lưu, phát hiện có đến 13 trường hợp cán bộ sai phạm trong đó, ông Thức (thủ quỹ) có liên quan là 143 triệu đồng, Trần Ngọc Nho (Chủ tịch UBND xã) 15 triệu đồng, Trần Văn Cẩm (một công dân) cấu kết được hưởng 33 triệu đồng, ông Khoa (kế toán xã giai đoạn 2004 đến 30/4/2007) để ngoài sổ sách trên 137 triệu đồng, rút tiền kho bạc về không nhập quỹ 56 triệu đồng, chiếm dụng tiền đền bù đắp đê sông Cung lần I là 108 triệu đồng, lần II là 47 triệu đồng...
Ngày 3/8/2007, sau khi tiến hành thanh, kiểm tra về “thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai tại xã Hoằng Lưu từ năm 2004- 4/2007”, UBND huyện Hoằng Hoá có kết luận thanh tra số 573 chỉ rõ một số sai phạm tại đây. Trong khi chờ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá có ý kiến chỉ đạo thì ông Trần Ngọc Nho - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu cùng gia đình đã bỏ trốn.
Vì đâu “nhờn thuốc”?
Chỉ trong một thời gian ngắn, những quan tham xã Hoằng Lưu đã gây thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách. Nhưng cách xử lý mang tính nửa vời của lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hoá đối với những cá nhân sai phạm khiến vấn nạn quan tham tại xã Hoằng Lưu trở nên “nhờn thuốc”.
![]() |
|
Trụ sở UBND xã Hoằng Lưu,
nơi nhiều năm xảy ra tình trạng thâm hụt ngân sách. |
Theo đó, ông Khoa (kế toán) chỉ bị truy thu 28 triệu đồng; ông Nho (Chủ tịch UBND xã) bị truy thu 15 triệu đồng. Số tiền sai phạm còn lại được coi là do “sai sót của tập thể cán bộ xã”. Bên cạnh việc truy thu số tiền rất nhỏ so với những gì họ làm thất thoát, hai “quan tham” cũng chỉ bị cảnh cáo về Đảng.
Trước việc các “quan tham” của xã Hoằng Lưu đua nhau “ăn” tiền ngân sách, tháng 12/2007 Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hoá đã cử hai cán bộ có chuyên môn về đảm nhiệm chức Bí thư Đảng uỷ và kế toán ngân sách xã nhằm trợ giúp địa phương tránh khỏi những bê bối tiếp tục xảy ra. Vậy nhưng, gần một năm trôi qua, hai cán bộ được tăng cường vẫn chưa giúp gì cho địa phương.
Được biết, theo kế hoạch, cuối tháng 9/2008, Ủy ban Kiểm tra, Tỉnh uỷ Thanh Hoá sẽ tiến hành các biện pháp xử lý đối với ông Nho. Hay tin chẳng lành, ông Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu đã bỏ lại nhà cửa, chức vụ, đánh bài chuồn khỏi địa phương.
Theo một số nguồn tin, hiện những giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liên quan phải nộp lại cho các cơ quan chức năng theo kết luận của Thanh tra huyện đã bị ông Nho ẵm đi theo.
Trước việc ông Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu bỏ trốn khỏi địa phương, UBND huyện Hoằng Hoá đã phải cử ông Lương Văn Thiện (Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Lưu) tạm đảm nhiệm thêm chức Chủ tịch UBND xã để giải quyết những công việc hành chính trước mắt.
Tuấn Diệp Ngọc
