“Quan xã” tiếp tay làm giả hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội

Giadinh.net - Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH đã phát hiện 11 hồ sơ hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học ở thị xã Phúc Yên từ năm 2002 đến nay là hồ sơ giả...

Vừa qua, Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH tiến hành thanh tra công tác chính sách người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh tra đã phát hiện có 5 hồ sơ hưởng trợ cấp gián tiếp và 6 hồ sơ được hưởng trợ cấp trực tiếp hằng tháng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên từ năm 2002 đến nay là hồ sơ giả không đúng đối tượng.

Đơn cử như Nguyễn Thị Thoa (SN 1991) trong hồ sơ xét trợ cấp là con của ông Nguyễn Thanh Ba nhưng thực tế lại là con của ông Nguyễn Văn Huân; Nguyễn Văn Quốc (SN 1976) hồ sơ là con của ông Nguyễn Thế Mỹ, thực tế là con ông Nguyễn Trung Tín; Đặng Văn Tình (SN 1990) thực tế là con ngoài giá thú của ông Mạnh.
 
Trường hợp Nguyễn Văn Duy (SN 1985) trong hồ sơ là con ông Nguyễn Văn Chung nhưng thực tế là con ông Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Thị Thanh (SN 1984) thực tế là con ông Nguyễn Văn Hận nhưng hồ sơ lại là con ông Nguyễn Ngọc Văn. Tất cả những trường hợp này đều trú tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên và đã được chính quyền xã xác nhận.
 
Từ 5 trường hợp được hưởng trợ cấp này dẫn đến 5 ông “bố giả” trên hồ sơ đương nhiên được hưởng trợ cấp chất độc hóa học (theo Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam).
 
Thanh tra cũng phát hiện ông Nguyễn Đăng Lục (xã Tiền Châu) có bản tự khai là ông bị vô sinh và được trạm y tế xã Tiền Châu khám xác nhận nhưng thực tế ông Lục có 4 đứa con đều khỏe mạnh.
 
Từ việc căn cứ vào các xác minh gian lận này của cán bộ thương binh xã hội xã Tiền Châu, bắt đầu từ năm 2002 đến nay Nhà nước đã chi trả cho 11 trường hợp (người ít nhất 9,2 triệu đồng, người nhiều nhất được trên 21 triệu đồng) tổng cộng số tiền chi trả cho các trường hợp làm giả này là 170 triệu đồng.
 
Được biết, người chịu trách nhiệm trong việc ký xác nhận cho hành vi gian dối này là ông Nguyễn Chính Toàn (nguyên cán bộ Thương binh xã hội xã Tiền Châu), đương kim Bí thư Đảng ủy xã Tiền Châu. Ông Toàn trực tiếp thụ lý 5 hồ sơ hưởng trợ cấp gián tiếp sai qui định và không đúng sự thật trong vụ việc này.
 
Làm việc với PV Báo GĐ&XH về vấn đề này, ông Nguyễn Chính Toàn đã thừa nhận việc làm sai của mình. Ông Toàn lý giải cho cái sai: “Vì thương các cháu nên tôi làm”. Ông Vũ Huy Vân, Bí thư thị ủy Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết đã giao cho Đảng ủy xã Tiền Châu và cá nhân ông Toàn xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật.
 
Được biết, Đảng uỷ xã Tiền Châu đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Toàn. Ông Vân cho biết: “Thị ủy thấy vậy là nhẹ nên đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng”.
 
Số tiền chi trả sai đối tượng thụ hưởng này hiện không thu hồi được. Trách nhiệm làm thất thoát tiền ngân sách nhà nước này thuộc về ai? Câu trả lời này xin dành cho UBND, thị uỷ thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.      
  
 Hà Thiều
phuoclong