Quảng Bình: Yêu cầu chấm dứt thu phí tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng
GiadinhNet - Ngày 22/4, Sở VH-TTDL tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở đã gửi công văn yêu cầu VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chấm dứt việc thu phí dịch vụ môi trường đối với du khách.
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Kỳ – PGĐ sở VH-TTDL tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở này đã có công văn số 252/SVHTTDL-DL gửi Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng yêu cầu dừng các hoạt động thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với du khách trên tuyến đường 20 Quyết thắng và tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây như báo chí đã phản ảnh.
|
Tiền tỷ của nhà nước đổ vào việc quảng bá hình ảnh và thương hiệu cũng như thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình sẽ vô nghĩa nếu có những lệ phí bất hợp lý như trên |
VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phải giải trình trước báo chí về việc lập trạm thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với khách du lịch. Đồng thời báo cáo việc giải trình các vấn đề báo nên bằng văn bản gửi đến các cơ quan chức năng và Sở VH-TTDL để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trao đổi vấn đề này, Ông Kỳ cho biết, việc thu “phí dịch vụ môi trường rừng” mà VQG PN-KB đang tổ chức là việc làm rất phi lý, tùy tiện mà có thể dẫn đến hệ lụy vô cùng lớn đó là rào cản ngăn khách du lịch đến với VQG PN-KB.
"Việc thu phí như vậy là tùy tiện gây ảnh hưởng đến tâm lý du khách khi đến tham quan", ông Kỳ nhấn mạnh
Chỉ cần đọc thêm các văn bản quy định về việc đóng “phí dịch vụ môi trường rừng” cho thấy đơn vị sử dụng dịch vụ chỉ đóng từ 1-2% trên tổng doanh thu của đơn vị đó, vậy con số mà VQG PN-KB đưa ra để “truy thu” đối với du khách nước ngoài thì căn cứ vào đâu? Phải chăng đây là quyết định tùy tiện, tùy ý và tận thu đối với du khách (?!).
Một phương diện khác nữa là ai đã bật đèn xanh cho việc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức thu phí này (?) bởi cho dù một loại phí, lệ phí cho việc trong giữ xe đạp xe máy cũng phải được HĐND tỉnh phê duyệt và cao hơn mức thì phải được Bộ tài chính quyết định chứ Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đâu có thể quyết định được mức thu này…
Vĩnh Quý