Que cấy tránh thai chiến thắng e ngại

Giadinh.net - Hiện nay, ở Lai Châu, que thuốc tránh thai Norplant (loại cấy dưới da) được rất nhiều chị em đón nhận.

Thuốc phải tìm tới chị em

Theo bà Giáp Thị Chỉ - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Lai Châu: “Phương pháp cấy thuốc tránh thai được triển khai từ nhiều năm nay. Một số tỉnh tỉ lệ dùng biện pháp tránh thai này khá cao, nhưng với Lai Châu, đây là biện pháp tránh thai mới. Sau một thời gian dài tuyên truyền vận động, lần đầu tiên đã có nhiều người sử dụng”.

Từ năm 2004 tới hết năm 2008 ở Lai Châu vẫn chưa có ai đi “tiên phong”; Có lẽ do tên gọi “que cấy tránh thai” làm chị em lầm tưởng sẽ bị vướng, đau, nên không mặn mà. Mặt khác, do chưa ai sử dụng nên hiệu quả của que cấy không “tới” được các chị em để “trăm nghe không bằng một thấy”.
 

Đăng ký làm dịch vụ KHHGĐ (Ảnh: Anh Phú).

Sau khi Chi cục DS-KHHGĐ Lai Châu ổn định, lãnh đạo Chi cục đã triển khai phương châm “Chị em chưa biết tìm tới thuốc, thì thuốc phải tìm tới chị em”. Chi bộ và lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ quyết tâm vận động các cán bộ phụ nữ, cán bộ công chức, viên chức, những người có trình độ nhận thức, có trách nhiệm trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị để họ gương mẫu đi đầu sử dụng que cấy tránh thai. Chi cục còn bố trí phương tiện, thiết bị đưa các bác sĩ xuống tận cơ sở, lựa chọn những chị em có trình độ để tuyên truyền, thuyết phục thử nghiệm.

Hiệu quả, đơn giản nên nhiều người thích

Tuy mới triển khai ở 3/7 huyện, thị và còn quá sớm để đánh giá nơi nào thích dùng phương pháp này nhất, nhưng tại các huyện Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên và thị xã Lai Châu số người đăng ký sử dụng que cấy nhiều tới mức số que thuốc trong kho hết nhẵn, phải hẹn khách hàng chờ Tổng cục DS-KHHGĐ cấp đợt mới sẽ thực hiện.

Que cấy tránh thai có nhiều ưu điểm như: Que thuốc có tác dụng tiết ra loại hoóc môn tránh thai trong vòng 3 năm, chị em không lo phải uống thuốc đúng giờ, không sợ quên uống thuốc, hay rơi vòng, tụt vòng sau đặt vòng. Nhiều trường hợp bị viêm nhiễm đường sinh dục, nhưng vẫn cấy thuốc tránh thai được (nhưng cần được bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn trước).

Theo bà Giáp Thị Chỉ, quá trình cung cấp dịch vụ cấy thuốc tránh thai đã gặp một số khó khăn, như cán bộ thực hiện cung cấp dịch vụ còn ít (chỉ có 2 bác sĩ), trong khi địa bàn rộng và đi lại khó khăn. Việc bất đồng ngôn ngữ cũng là một khó khăn không nhỏ trong việc khám sàng lọc và tư vấn đối với khách hàng có nhu cầu. Thêm nữa, không phải ai cũng có thể làm thủ thuật thuốc cấy tránh thai, mà chỉ các bác sĩ mới đủ trình độ cấy que thuốc vào bắp tay (bên tay không thuận). Và hiện nay, số người đăng ký sử dụng phương pháp cấy thuốc tránh thai nhiều, mà địa phương lại hết que cấy.

Các chị em sau khi cấy thuốc, đã trở thành các tuyên truyền viên tới các chị em khác trong cộng đồng. Thông tin que cấy tránh thai thủ thuật đơn giản, ít gây phản ứng phụ, không gây viêm nhiễm, không đau đớn và không ảnh hưởng tới lao động, sản xuất và rất hiệu quả… đã khiến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của Lai Châu kéo nhau đi “cấy”.

Sau 2 tháng triển khai, Lai Châu đã có 192 trường hợp dùng thuốc cấy tránh thai. Phụ nữ dân tộc Thái dùng que cấy cao nhất, tiếp đến là phụ nữ dân tộc Mông, Kinh… Từ đầu năm đến nay, Lai Châu đã thực hiện các gói dịch vụ KHHGĐ lâu dài cho gần 5.000 ca (chủ yếu là phụ nữ), đạt 50% kế hoạch năm 2009. Hàng nghìn người được tuyên truyền, thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai đột xuất như bao cao su, uống thuốc tránh thai.           
 
Vi Thị Ngát
thuhuyen