Quốc hội chưa thông qua Luật Thủ đô
Do còn có nhiều tranh cãi, Dự án Luật Thủ đô chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.
Tại phiên thảo luận hội trường ngày 16/11, các đại biểu đã góp ý nhiều ở quy định quản lý nhập cư, giáo dục và tăng mức phạt trong một số lĩnh vực...
Mở đầu cho phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) cho rằng việc thu phí lưu thông đối với một số phương tiện giao thông nội thành là chưa thuyết phục.
"Nếu địa phương khác cũng xin được áp dụng như thế có được hay không? Tại sao chỉ đặt ra ở 6 lĩnh vực mà không đặt ra ở tất cả các lĩnh vực?" - đại biểu Khá đặt câu hỏi.
Cùng lo lắng với đại biểu Khá, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cho rằng việc cho Hà Nội một số đặc thù riêng sẽ tạo ra tiền lệ: "Chúng ta đặt ra luật riêng cho Hà Nội. Các tỉnh thành cũng đề nghị sẽ có những luật và cơ chế đặc thù thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào?".
Cho ý kiến về vấn đề quản lý dân cư, cũng đại biểu Ngô Văn Minh nói: "Có một thực tế mà chúng ta không thừa nhận, đó là khi mở rộng Hà Nội, số lượng cán bộ, nhân dân vào nội thành đông hơn. Tôi xin hỏi ai nhập cư vào Thủ đô, tại sao phải nhập cư vào Thủ đô? Người nhập cư được gì, mất gì, Thủ đô được gì, mất gì? Tại sao phải cấm nhập cư? Có phải do quá đông dân cư ở nội thành, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng môi trường hay an ninh trật tự?".
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết những ý kiến của các đại biểu về Dự án Luật Thủ đô sẽ được các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và trình lại Quốc hội tại kỳ họp tới.
Võ Hải